Ngư dân trúng đậm sò lông trước giờ chạy bão

(Baohatinh.vn) - Mấy ngày gầy đây, trước lúc cơn bão số 10 đổ bộ đất liền, ngư dân các xã vùng biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) trúng đậm sò lông. Những con thuyền ra khơi với hành trình chưa đầy một ngày, trở về đất liền với niềm vui đầy khoang sò lông.

ngu dan trung dam so long truoc gio chay bao

Sáng nay (14/9), cảng cá Thạch Kim, huyện Lộc Hà tấp nập tàu thuyền vào tránh bão số 10. Nhưng trước giờ chạy bão, ngư dân cũng đã kịp thu hoạch mẻ sò lông với số lượng lớn.

ngu dan trung dam so long truoc gio chay bao
ngu dan trung dam so long truoc gio chay bao

Trên bến dưới thuyền người mua kẻ bán vẫn tấp nập…

ngu dan trung dam so long truoc gio chay bao
ngu dan trung dam so long truoc gio chay bao

Tất cả số hàng được thương lái đưa ra các tỉnh phía Bắc bán

ngu dan trung dam so long truoc gio chay bao

Trung bình mỗi thuyền bắt được trên 8 tấn sò, có thuyền thu về gần 15 tấn trong một chuyến ra khơi.

ngu dan trung dam so long truoc gio chay bao

Chị Trần Thị Nga, xã Thạch Bằng cho biết: “Vui lắm, chả mấy khi trúng đậm mẻ sò lớn. Thuyền chưa cập bến, thương lái đã cho xe tải túc trực chờ thu mua toàn bộ với giá 3 đến 5 nghìn/kg.”

ngu dan trung dam so long truoc gio chay bao

Ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc BQL các cảng cá Hà Tĩnh cho biết: Trung bình mỗi ngày có 30 đến 50 chiếc thuyền đánh bắt sò lông cập cảng, mang theo khoảng 120 đến 150 tấn sò.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast