Làm gì khi con yêu sớm

(Baohatinh.vn) - Cuộc sống vật chất đầy đủ cùng với sự tác động thông tin từ mạng xã hội và nhịp sống hiện đại, nhiều trẻ vị thành niên có xu hướng yêu sớm. Không ít em đã phải gánh những hậu quả đáng tiếc từ điều này.

Làm gì khi con yêu sớm

Tuổi vị thành niên có nhiều sự biến đổi về tâm sinh lý, dễ nảy sinh tình cảm với bạn khác giới. Ảnh minh họa internet.

Chị P.T. (TP Hà Tĩnh) có con gái xinh xắn đang học ở một trường THPT trên địa bàn thành phố. Cô bé có lực học khá và vẫn luôn nuôi ước mơ sau này sẽ thi vào ngành Luật. Từ nhỏ, em đã rất chăm ngoan, vâng lời nên vợ chồng chị T. khá yên tâm, tin tưởng con.

Nhưng khi bước vào lớp 11, con gái chị T. có biểu hiện chểnh mảng việc học hành, sau giờ học thường về muộn. Nhận thấy sự bất thường từ con, chị T. cũng nhắc nhở và quản lý con nhiều hơn.

Nhưng điều mà chị không thể ngờ tới là con gái chị đã bước vào mối quan hệ tình cảm với một nam sinh học lớp 12 cùng trường và cháu đã có thai ngoài ý muốn. Gần như chết lặng khi nghe con thú nhận điều đó, chị T. tự trách bản thân đã không gần gũi, sát sao hơn nữa với con và giáo dục con nhiều hơn về giới tính, sức khỏe sinh sản.

Chưa để lại hậu quả như con gái chị T. nhưng cô con gái đang học lớp 8 của chị N.L. (huyện Lộc Hà) cũng khiến cha mẹ đau đầu, bất lực. Cao lớn, phổng phao và xinh đẹp hơn các bạn cùng trang lứa nên con gái chị N.L. dễ trở thành tâm điểm chú ý, tán tỉnh của những học sinh nam cùng trường.

Làm gì khi con yêu sớm

Cán bộ Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh tuyên truyền, tư vấn sức khỏe sinh sản, giới tính cho học sinh.

Vì sớm trở thành tâm điểm nên cô bé rất thích đua đòi trưng diện, đã có bạn trai và không tập trung cho việc học. “Tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở, tâm sự cùng con nhưng cháu khá bướng bỉnh, gần như bỏ ngoài tai những điều bố mẹ nói. Điều làm tôi lo lắng, bất an nhất là con yêu quá sớm. Lứa tuổi của con chưa đủ nhận thức, kiến thức để bảo vệ bản thân, rất dễ sa đà và để lại những hậu quả không mong muốn, ảnh hưởng đến tương lai”.

Trên thực tế trong cuộc sống ngày nay, những câu chuyện như của con gái chị P.T., N.L. không hiếm gặp. Ở tuổi vị thành niên, sự thay đổi về tâm sinh lý hay việc nảy sinh tình cảm với bạn khác giới là điều rất bình thường. Tuy nhiên, lứa tuổi này, các em vẫn còn “nửa trẻ con, nửa người lớn” nên chuyện yêu đương chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, việc học tập.

Để định hướng và trang bị kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản (SKSS) cho trẻ vị thành niên, các trường học trên địa bàn đã phối hợp với ngành chức năng và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều chương trình hữu ích. Theo số liệu từ Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh, từ cuối tháng 10/2023 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức giao lưu, đối thoại về SKSS vị thành niên, thanh niên tại các trường học từ bậc THCS đến THPT trên địa bàn toàn tỉnh cho gần 20.000 lượt học sinh.

Làm gì khi con yêu sớm

Nhiều sân chơi, hội thi về tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản giúp học sinh nâng cao ý thức, tự bảo vệ bản thân.

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh Nguyễn Trung Kiên cho biết: “Ở tuổi vị thành niên, cơ thể, tâm sinh lý của các em có rất nhiều thay đổi. Vì thế, hoạt động giao lưu đối thoại trở thành kênh truyền thông quan trọng góp phần giải đáp băn khoăn, giúp học sinh hiểu rõ hơn những thay đổi về thể chất, tâm sinh lý để từ đó chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn; có thái độ, hành vi lành mạnh trong tình bạn, tình yêu. Đây cũng là hoạt động tiếp nối đề án chăm sóc SKSS thanh niên, vị thành niên trên địa bàn Hà Tĩnh”.

Các ban, ngành, nhà trường đã nỗ lực để trang bị kiến thức, kỹ năng cho các em, nhưng để việc giáo dục giới tính, SKSS thanh niên, vị thành niên thật sự hiệu quả thì hơn ai hết, các bậc phụ huynh phải là người sát sao, nắm bắt tâm lý con em mình để kịp thời tư vấn, định hướng cho con trong những mối quan hệ, giúp các em có bước đệm vững chắc cho giai đoạn trưởng thành.

Làm gì khi con yêu sớm

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast