Lao động tự do ở Hà Tĩnh thích ứng mưu sinh giữa mùa dịch

(Baohatinh.vn) - Dịch COVID-19 kéo dài nên nhiều lao động tự do ở Hà Tĩnh đã nỗ lực tìm kiếm việc làm, linh hoạt thích ứng với hoàn cảnh để mưu sinh.

Lao động tự do ở Hà Tĩnh thích ứng mưu sinh giữa mùa dịch

Lao động chờ việc trên vỉa hè ở khu vực gần sông Cụt, phường Tân Giang.

Từ sáng sớm, nhóm lao động trong đó có ông Lê Văn Minh tập trung trên vỉa hè bên bờ sông Cụt (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) chờ người thuê. Sau nhiều lần nếm trải “cơn bão” dịch COVID-19, những lao động như ông Minh đã dần thích ứng với cuộc sống mới. Ngày thường, ông Minh chỉ nhận chở hàng, nhưng nay có việc là ông nhận, kể cả thuê bốc vác.

“Ở đây ai thuê gì chúng tôi đều làm hết, may có việc làm tốt lắm rồi, nhờ đó cũng kiếm được 150 - 200 nghìn đồng/ngày. Thời điểm này, chúng tôi cũng nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân nên cảm thấy ấm áp, có thêm nghị lực vượt qua thời kỳ gian khó này”, ông Minh bộc bạch.

Lao động tự do ở Hà Tĩnh thích ứng mưu sinh giữa mùa dịch

Lao động tự do chở hàng thuê tại chợ thành phố Hà Tĩnh chú ý phòng dịch để bảo đảm an toàn.

Tại chợ TP Hà Tĩnh, dù công việc khó khăn hơn trước do tác động của dịch COVID-19 nhưng nhiều lao động đã cố gắng hòa nhịp trong dòng chảy “bình thường mới” để tiếp tục cuộc mưu sinh. Tại góc chợ phía Tây, một tốp người đang hối hả với công việc chở hàng thuê cho các tiểu thương.

Lao động tự do ở Hà Tĩnh thích ứng mưu sinh giữa mùa dịch

Ông Nguyễn Văn Lộc ở phường Thạch Quý (TP. Hà Tĩnh) có hơn 30 năm làm nghề chở hàng thuê cho các tiểu thương ở chợ thành phố Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Văn Lộc, phường Thạch Quý - người đã có hơn 30 năm chở hàng thuê ở chợ cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng công việc giảm rất nhiều, giá thuê cũng rẻ. Trước đây, thu nhập của tôi từ 200 - 250 nghìn đồng/ngày, nay chỉ 70 - 100 nghìn đồng/ngày.

Tuy nhiên, giai đoạn khó khăn này, có việc để làm đã là điều may mắn. Hơn nữa, tiểu thương làm việc tại chợ đều đã được tiêm vắc-xin nên chúng tôi yên tâm hơn để thích ứng. Không mong gì hơn, chỉ mong dịch sớm được kiểm soát, chợ hoạt động đông đúc, hàng hóa về nhiều để chúng tôi có thêm việc làm”.

Lao động tự do ở Hà Tĩnh thích ứng mưu sinh giữa mùa dịch

Nguyễn Thị Nguyên ở xã Đồng Môn: Một ngày cố gắng chăm chỉ cũng kiếm được 100 - 150 nghìn đồng để chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Thời gian qua, lao động tự do ở Hà Tĩnh gặp khó khăn khi việc làm khan hiếm, tuy nhiên để “không bị bỏ lại phía sau”, nhiều người chủ động tìm kiếm việc làm mới như: buôn bán hàng rong, thu gom phế liệu, giúp việc theo giờ...

Chị Nguyễn Thị Nguyên ở xã Đồng Môn (TP. Hà Tĩnh) cho biết: Trước đây, tôi làm nghề phụ hồ, nhưng dịch bệnh khiến công việc khó khăn, hơn 1 năm nay tôi lại xoay sang nghề đồng nát. Một ngày cố gắng chăm chỉ cũng kiếm được 100 - 150 nghìn đồng để chăm lo cho cuộc sống gia đình”.

Lao động tự do ở Hà Tĩnh thích ứng mưu sinh giữa mùa dịch

Quán cơm ít khách hơn nên bà Thủy vừa là chủ quán, vừa là người phục vụ.

Tại các quán ăn, dịch kéo dài nên hoạt động cũng hết sức khó khăn. Sau một thời gian đóng cửa, quán cơm bình dân của bà Trần Thị Châu Thủy ở phường Bắc Hà (TP. Hà Tĩnh) trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã mở cửa trở lại phục vụ bệnh nhân.

“Quán ít khách so với trước nên tôi không thuê nhân viên nữa và tự xoay xở mọi việc để duy trì hoạt động, có thu nhập để trang trải cuộc sống của gia đình gồm 5 người” - bà Thủy chia sẻ.

Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn càng trở nên chật vật hơn nhưng những người lao động tự do Hà Tĩnh đang linh hoạt ứng biến để tự chủ cuộc sống. Họ đều gửi gắm hy vọng, thời gian tới, dịch bệnh trong cộng đồng được kiểm soát tốt hơn để các lĩnh vực kinh tế được sớm phục hồi, tạo thêm nhiều việc làm.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!