Lào triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên y tế tuyến đầu

(Baohatinh.vn) - GS.TS. Bounkong Syhavong - Bộ trưởng Bộ Y tế Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban đặc trách quốc gia phòng chống Covid-19 Lào mới đây cho biết một số nhân viên y tế tuyến đầu ở nước này đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Lào triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho nhân viên y tế tuyến đầu

Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Bounkong Syhavong (bên trái) trong một buổi họp báo được tổ chức ở thủ đô Vientiane ngày 31/12/2020. (Ảnh: KPL)

Theo thông tin được đăng trên tờ Thời báo Viêng Chăn (Vientiane Times) ngày 4/1/2021, việc tiêm chủng là hoàn toàn tự nguyện.

“Hoạt động tiêm chủng diễn ra tốt đẹp, không có tác dụng phụ nào được báo cáo cho đến nay”, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào thông tin.

Loại vaccine ngừa Covid-19 được sử dụng trong đợt tiêm chủng đầu tiên tại Lào do hãng dược Sinopharm của Trung Quốc phát triển. Vaccine này nằm trong Danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL), gồm khoảng 10 loại vaccine, của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

EUL nhằm giúp các nước không có đủ nguồn lực cần thiết để tiến hành thẩm định độc lập có thể nhanh chóng phê chuẩn các loại thuốc cho những bệnh mới phát sinh kiểu như Covid-19. Các loại vaccine được đưa vào danh sách EUL không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào và khoảng 95% những người được tiêm chủng đã phát triển các kháng thể ngăn chặn virus.

Cho đến nay, vẫn chưa có vaccine ngừa Covid-19 nào chính thức được WHO cấp phép xác nhận về tính an toàn và hiệu quả.

Trung Quốc đã cung cấp 2.000 liều vaccine Sinopharm miễn phí cho Lào. Một liều tiêm dành cho một người của vaccine Sinopharm bao gồm hai mũi.

GS.TS. Bounkong Syhavong cho hay vaccine Sinopharm cung cấp khả năng miễn dịch chống lại virus gây bệnh Covid-19 trong thời gian ba năm và có thể được bảo quản ở tủ lạnh thông thường từ 2 đến 8 độ C.

“Trung Quốc đã tiêm phòng cho hàng triệu công dân của mình với kết quả tốt”, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào nói thêm.

Hôm 2/1/2021 vừa qua, Lào cũng đã nhận được lô hàng viện trợ 500 liều vaccine Sputnik V phòng Covid-19 của Nga để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Vaccine Sputnik V do Viện Nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh quốc gia Nga Gamaleya phát triển, cũng đã được đưa vào danh sách EUL của WHO.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để phân phối vaccine Sputnik V và chuẩn bị tủ đông để bảo quản nó”, ông Bounkong Syhavong cho biết và nói thêm rằng vaccine Sputnik V phải được bảo quản ở nhiệt độ -18 đến -20 độ C.

Những người sử dụng vaccine Sputnik cũng cần phải tiêm hai mũi và sẽ phát triển khả năng miễn dịch với Covid-19 trong hai năm.

Lào cũng tham gia COVAX, sáng kiến toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hậu thuẫn, nhằm đảm bảo việc phân phối vaccine Covid-19 nhanh chóng và công bằng cho các nước giàu cũng như nước nghèo. COVAX không khuyến khích chính phủ các nước tích trữ vaccine mà tập trung vào tiêm chủng cho những nhóm có nguy cơ cao ở mọi quốc gia.

Dự kiến, Lào sẽ nhận và bắt đầu tiêm vaccine chống Covid-19 do COVAX viện trợ vào tháng 4/2021 cho khoảng 15-20% dân số của Lào, tương đương với khoảng 1,4 triệu liều.

Ngoài vaccine do các các nước viện trợ và từ COVAX, Chính phủ Lào đã phân bổ ngân sách cho vấn đề này.

Tuy nhiên, Lào đang tìm thêm nguồn ngân sách để đặt mua vaccine phòng ngừa Covid-19 tiêm phòng cho toàn bộ người dân và tiêm nhắc lại sau hai đến ba năm để người dân Lào có miễn dịch không bị lây nhiễm dịch bệnh này.

Bộ Y tế Lào, Ngân hàng Thế giới (WB), WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã hợp tác đánh giá nhu cầu ngân sách trong việc đặt mua và tiêm vaccine cho một người trung bình khoảng 18 USD, nếu tiêm cho toàn bộ người dân Lào sẽ phải sử dụng nguồn ngân sách khoảng 100 triệu USD.

(Theo Vientiane Times)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Indonesia: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại bãi rác, hơn 100 người nhập viện

Indonesia: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại bãi rác, hơn 100 người nhập viện

Đám cháy bùng phát tại một bãi rác ở huyện Tangerang, tỉnh Banten của Indonesia, từ sáng 30/6 vẫn đang tiếp tục lan rộng trên diện tích hàng chục ha, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp.
Nhiều nước khẩn cấp sơ tán công dân khỏi Nam Phi

Nhiều nước khẩn cấp sơ tán công dân khỏi Nam Phi

Tại Pretoria, làn sóng biểu tình bạo lực và các hành vi thù địch nhằm vào người nhập cư tại Nam Phi đang buộc nhiều quốc gia châu Phi khẩn cấp triển khai các chiến dịch hồi hương công dân trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp.
Hàn Quốc có nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử

Hàn Quốc có nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử

Hàn Quốc vừa ghi thêm một dấu mốc lịch sử khi bà Han Sung Sook chính thức trở thành nữ Thủ tướng thứ hai của đất nước này, sau gần hai thập kỷ kể từ khi người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị đó.
Động đất tại Venezuela: Cảng biển quan trọng La Guaira hoạt động trở lại

Động đất tại Venezuela: Cảng biển quan trọng La Guaira hoạt động trở lại

Ngày 29/6, Quân đội Mỹ thông báo cảng biển quan trọng La Guaira của Venezuela đã hoạt động trở lại nhằm đẩy nhanh quá trình tiếp nhận hàng viện trợ, trong bối cảnh số người thiệt mạng do 2 trận động đất mạnh liên tiếp tuần trước đã vượt 1.700 người và vẫn còn hàng chục nghìn người mất tích.
Tấn công bạo lực tiếp diễn tại các tỉnh cực Nam Thái Lan

Tấn công bạo lực tiếp diễn tại các tỉnh cực Nam Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tình hình an ninh tại các tỉnh cực Nam của Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp khi 2 du khách người Malaysia bị thương trong một vụ nổ bom ven đường ở tỉnh Narathiwat, chỉ ít ngày sau loạt vụ tấn công nhằm vào các trạm xăng và cơ sở hạ tầng tại khu vực này.
Doanh thu từ kênh đào Suez của Ai Cập tăng mạnh

Doanh thu từ kênh đào Suez của Ai Cập tăng mạnh

Lãnh đạo Ban quản lý kênh đào Suez của Ai Cập cho biết doanh thu từ kênh đào Suez trong năm tài khóa 2025-2026 tăng rất mạnh, đạt 4,67 tỷ USD. Nguyên nhân là bởi lượng tàu và hàng hóa lưu thông qua tuyến Biển Đỏ gia tăng.
Mỹ tiếp tục không kích Iran

Mỹ tiếp tục không kích Iran

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành thêm các cuộc tấn công vào 'nhiều mục tiêu' ở Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng UAV vào một con tàu gần Hormuz.
Các nước Vùng Vịnh kêu gọi đảm bảo an toàn qua eo biển Hormuz

Các nước Vùng Vịnh kêu gọi đảm bảo an toàn qua eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự của Iran sau khi cáo buộc Tehran tấn công một tàu hàng đang lưu thông qua eo biển Hormuz bằng thiết bị bay không người lái.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!