Thái Lan nói súng vẫn nổ sau lệnh ngừng bắn, Campuchia bác bỏ

Thái Lan cho hay giao tranh vẫn xảy ra tại vài điểm dọc biên giới sau 0h ngày 29/7, trong khi Campuchia nói tình hình đã lắng xuống sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

"Vào thời điểm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, phía Thái Lan phát hiện lực lượng Campuchia đã tiến hành các cuộc tấn công vũ trang vào một số khu vực trong lãnh thổ Thái Lan. Điều này cấu thành hành vi cố ý vi phạm thỏa thuận và là nỗ lực nhằm phá hoại lòng tin lẫn nhau. Thái Lan buộc phải có phản ứng thích hợp, thực hiện quyền tự vệ chính đáng", phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suwaree hôm nay cho hay.

Theo phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan Ritcha Suksuwanon, binh sĩ Campuchia "gây tình trạng bất ổn tại khu vực Phu Makua, buộc lính Thái Lan đáp trả, dẫn tới giao tranh kéo dài đến sáng nay". Các cuộc đụng độ cũng xảy ra tại khu vực Sam Taet và tiếp diễn đến 5h30.

Binh sĩ Thái Lan trên đồi Phu Makua tại khu vực tranh chấp với Campuchia ngày 27/7. Ảnh: Quân đội Thái Lan
Binh sĩ Thái Lan trên đồi Phu Makua tại khu vực tranh chấp với Campuchia ngày 27/7. Ảnh: Quân đội Thái Lan

Ritcha dẫn báo cáo từ Quân khu 2 quân đội Thái Lan cho hay nhiều tiếng nổ đã vang lên ở khu vực đền Ta Kwai từ 3h sáng 29/7 và kéo dài đến 5h. Sau cuộc đàm tại Malaysia hôm 28/7, Campuchia và Thái Lan nhất trí ngừng bắn từ 0h ngày 29/7.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thông báo trên Facebook rằng "tình hình tiền tuyến đã lắng xuống kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố lúc 0h". Ông không đề cập đến cáo buộc mà Thái Lan đưa ra về các vụ nổ súng ở biên giới sau lệnh ngừng bắn.

Tại thành phố Samraong của Campuchia, cách biên giới 20 km, phóng viên AFP cho biết tiếng súng đã ngừng ngay trước nửa đêm và tình hình im ắng tiếp tục cho đến bình minh.

Từ trái qua phải: Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tại cuộc họp báo ở thành phố Putrajaya, Malaysia ngày 28/7. Ảnh: AFP
Từ trái qua phải: Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tại cuộc họp báo ở thành phố Putrajaya, Malaysia ngày 28/7. Ảnh: AFP

Giao tranh Campuchia - Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang các khu vực khác dọc biên giới hai nước. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến tổng cộng 38 người thiệt mạng, gồm 25 người ở Thái Lan và 13 người tại Campuchia.

Hơn 138.000 người phải sơ tán khỏi khu vực biên giới Thái Lan, trong khi khoảng 140.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở Campuchia.

Campuchia và Thái Lan hôm 28/7 đạt thỏa thuận ngừng bắn lập tức, vô điều kiện sau cuộc đàm phán tại Malaysia. Hai bên cũng đồng ý tổ chức họp không chính thức giữa lãnh đạo Quân khu 1, Quân khu 2 Thái Lan với lãnh đạo Quân khu 4, Quân khu 5 Campuchia vào sáng 29/7.

Cuộc đàm phán giữa Campuchia và Thái Lan diễn ra theo lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người hôm 26/7 đã điện đàm với lãnh đạo hai nước để thúc đẩy lệnh ngừng bắn.

"Lúc nghe tin về lệnh ngừng bắn, tôi vui lắm, vì tôi nhớ nhà và những thứ mình phải bỏ lại khi đi sơ tán. Vui đến mức không biết diễn tả ra sao", công dân Campuchia Phean Neth, 45 tuổi, nói tối 28/7 tại ngôi đền được bố trí làm nơi sơ tán.

Theo AFP, Reuters

vnexpress.net

Đọc thêm

Cuộc chiến tăng tỷ lệ sinh không hồi kết

Cuộc chiến tăng tỷ lệ sinh không hồi kết

Tỷ lệ sinh Việt Nam giảm xuống 1,91 con/phụ nữ, thấp nhất lịch sử. Không chỉ nước ta, ở các quốc gia giàu nhất châu Á, cuộc chiến chống lại tỷ lệ sinh thấp đã kéo dài hàng thập kỷ.
Mỹ tuyên bố rút khỏi UNESCO

Mỹ tuyên bố rút khỏi UNESCO

Mỹ thông báo rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), nhấn mạnh việc tiếp tục tham gia không phù hợp lợi ích quốc gia.