Lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19

(Baohatinh.vn) - Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản và Hàn Quốc đã lần lượt triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho các binh sĩ trong hai ngày 28, 29/12.

Lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19

Tại Nhật Bản, việc tiêm chủng được triển khai từ ngày 28/12 tại căn cứ không quân Yokota, phía Tây thủ đô Tokyo với nhóm được tiêm đợt đầu tiên là những nhân viên y tế tuyến đầu. (Ảnh: Yokota Air Base)

Lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19

Vaccine ngừa Covid-19 được lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản sử dụng là loại được phát triển bởi hãng dược Mỹ Moderna. (Ảnh: Yokota Air Base)

Lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19

Một binh sĩ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại căn cứ không quân Yokota, Nhật Bản. Vaccine ngừa Covid-19 của Moderna được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt để sử dụng khẩn cấp ngày 18/12, sau vaccine của Pfizer và BioNTech. Hai mũi tiêm của vaccine Moderna cách nhau khoảng 28 ngày và không đòi hỏi bảo quản ở nhiệt độ cực thấp như sản phẩm của Pfizer và BioNTech. Cả vaccine của Moderna và Pfizer đều đạt hiệu quả khoảng 95% đối với dân số nói chung, dù của Moderna đạt hiệu quả 86% đối với người trên 65 tuổi. (Ảnh: Yokota Air Base)

Lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19

Theo một phát ngôn viên của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, đơn vị này hồi tuần trước đã nhập gần 8.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Moderna cho đợt tiêm chủng đầu tiên. (Ảnh: Yokota Air Base)

Lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19

Còn tại Hàn Quốc, Đại tá Lee Peters, người phát ngôn lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK), ngày 28/12, cho biết, USFK đã nhận được lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của Moderna. Vaccine được bảo quản lạnh tại trại Carroll ở Chilgok, phía Đông Nam thủ đô Seoul. (Ảnh: Reuters)

Lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19

Sáng nay (29/12), USFK đã bắt đầu triển khai tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 tại 3 địa điểm gồm căn cứ Humphreys, căn cứ không quân Osan và căn cứ không quân Kunsan ở Hàn Quốc. Người phát ngôn Peters cho biết, nhóm được tiêm đợt đầu tiên là những nhân viên y tế tuyến đầu và lực lượng ứng phó khẩn cấp. Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 29/12/2020. (Ảnh: Reuters)

Lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19

Hiện có 28.500 lính Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng trụ sở USFK là một trong số 4 địa điểm ở ngoài lục địa Mỹ sẽ nhận được lô vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên dành cho các binh sĩ. (Ảnh: Yonhap)

Lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, Hàn Quốc tiêm vaccine ngừa Covid-19

Trả lời phỏng vấn của kênh phát thanh quân đội Mỹ AFN hôm 28/12, một quan chức của USFK cho biết, các cá nhân có thể lựa chọn tiêm phòng hay không, nhưng Chính phủ Mỹ khuyến nghị tất cả các đối tượng nên tiêm phòng vaccine Covid-19. (Ảnh: Reuters)

(Theo Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah

Israel tấn công Beirut - thủ đô Lebanon, sát hại thủ lĩnh quân sự Hezbollah Ali Tabtabai, khiến ít nhất 5 người chết và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.
Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Nga sẵn sàng tiến tới giải pháp hòa bình với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố Nga luôn sẵn sàng cho việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine vào bất cứ thời điểm nào, nhưng điều cốt lõi là cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.
Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Mỹ yêu cầu Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình gây tranh cãi

Trong khi hai nguồn tin giấu tên được Reuters trích dẫn cho biết kế hoạch này sẽ buộc Ukraine nhượng lại lãnh thổ và vũ khí thì tạp chí Financial Times dẫn nguồn nói rằng kế hoạch còn yêu cầu lực lượng vũ trang Ukraine phải giảm một nửa và tiếng Nga được công nhận chính thức.