Châu Âu triển khai tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19

(Baohatinh.vn) - Nhiều quốc gia châu Âu như Cộng hòa Czech, Italy, Đức đã triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng vaccine ngừa Covid-19.

Châu Âu triển khai tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19

Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis hôm nay trở thành công dân đầu tiên của nước này tiêm vaccine ngừa Covid-19 bên ngoài khuôn khổ các thử nghiệm lâm sàng. Loại vaccine mà ông Babis tiêm do hãng dược Pfizer (Mỹ) và công ty BioNTech (Đức) hợp tác phát triển. Việc làm này mở đầu cho chương trình tiêm chủng hàng loạt vaccine ngừa Covid-19 tại Czech. Trong ảnh: Thủ tướng Andrej Babis tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Bệnh viện Quân đội Trung ương ở thủ đô Praha ngày 27/12. (Ảnh: Reuters)

Châu Âu triển khai tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19

Ông Babis cho hay Czech đã đặt hàng mua 15,9 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, hơn một nửa trong số này là vaccine của Pfizer-BioNTech. (Ảnh: Reuters)

Châu Âu triển khai tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19

Bà Emilie Repikova, 95 tuổi, một cựu chiến binh, cũng là một trong những người Czech đầu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Tính đến sáng nay, Cộng hòa Czech đã ghi nhận tổng cộng 670.599 ca nhiễm Covid-19 và 11.044 trường hợp đã tử vong vì dịch bệnh này. (Ảnh: EPA)

Châu Âu triển khai tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19

Tại Italy, 3 nhân viên y tế tại Bệnh viện Rome Spallanzani là những công dân đầu tiên của nước này được tiêm vaccine ngừa Covid-19 bên ngoài phòng thí nghiệm. Y tá Claudia Alivernini, 29 tuổi, một trong những người được tiêm vaccine cho biết: “Đây là một khoảnh khắc lịch sử, thú vị”. (Ảnh: Reuters)

Châu Âu triển khai tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19

Y tá Claudia Alivernini đứng bên cạnh Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza trong khi phát biểu trước truyền thông sau khi được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Italy hôm thứ 24/12 đã trở thành quốc gia thứ tám trên thế giới ghi nhận số ca nhiễm nCoV vượt quá 2 triệu trường hợp. Nước này cũng đã báo cáo 70.909 người chết vì đại dịch – con số cao nhất ở châu Âu và cao thứ năm trên thế giới. (Ảnh: Reuters)

Châu Âu triển khai tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19

Y tá Elena Betti được tiêm mũi đầu tiên trong liệu trình hai mũi vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech ở Florence, Italy ngày 27/12. Thuốc chủng ngừa Covid-19 sẽ được cung cấp miễn phí tại Italy và nhân viên y tế cũng như người cao tuổi sẽ là những người đầu tiên được tiêm tự nguyện. (Ảnh: Reuters)

Châu Âu triển khai tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19

Tại Đức, Cụ bà Edith Kwoizalla, 101 tuổi, đã trở thành người Đức đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19. Bà được tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech ở Halberstadt, bang Saxony-Anhalt, Đức, hôm 26/12. (Ảnh: AFP)

Châu Âu triển khai tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19

Ngày 26/12, hàng chục nghìn liều vaccine Covid-19 đã được chuyển đến các cơ quan y tế khu vực ở Đức và tiếp tục phân phối đến các trung tâm tiêm chủng địa phương. Cư dân tại các viện dưỡng lão, người trên 80 tuổi và nhân viên chăm sóc sẽ là những người đầu tiên được tiêm vaccine. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast