Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Ngay trong ngày đầu tiên tổ chức lễ viếng và mở sổ tang, nhiều đoàn thuộc các bộ, ngành, tổ chức hữu nghị của Cuba, cùng ngoại giao đoàn đã đến chia buồn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez (thứ hai từ trái sang) và các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Phó Chủ tịch Quốc hội Ana María Mari Machado, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parilla và Đại sứ Việt Nam Lê Quang Long (ngoài cùng bên trái) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Trong hai ngày 24 và 25/7 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, Phòng Tùy viên Quốc phòng, Cơ quan Thương vụ và Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam đã viếng và ghi Sổ tang.

Trước toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan của Việt Nam và đại biểu tham dự, Đại sứ Lê Quang Long nêu bật những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong gần 60 năm công tác. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Đại sứ Lê Quang Long khẳng định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí.

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Ngay trong ngày đầu tiên tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang, nhiều đoàn thuộc các bộ, ngành, tổ chức hữu nghị của Cuba, cùng ngoại giao đoàn đã đến chia buồn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao, đã đến viếng và ghi sổ tang bày tỏ lòng tiếc thương người bạn chí tình, người anh em thân thiết và người có đóng góp to lớn cho mối quan hệ đặc biệt thủy chung Cuba-Việt Nam.

Chia sẻ với phòng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cuba, Tổng thư ký Quốc Hội và Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez xúc động nói: “Chúng tôi đến đây để bày tỏ tình đoàn kết sâu sắc nhất với nhân dân Việt Nam, để tưởng nhớ nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, người anh em lớn, người bạn lớn của Cuba, người có đóng góp to lớn cho đất nước Việt Nam và cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thay mặt nhân dân Cuba, Quốc hội Cuba, tôi đến đây để chia buồn và khẳng định sự ủng hộ cũng như tình đoàn kết vĩnh cửu với nhân dân Việt Nam. Trong thời khắc đau thương này, xin được gửi tới nhân dân Việt Nam anh em cái ôm thân ái, tượng trưng cho sự ủng hộ và đoàn kết lâu dài giữa hai dân tộc chúng ta.”

Trong khi đó, Anh hùng nước Cộng hòa Cuba Gerardo Hernández Nordelo, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba, khẳng định rằng đồng chí Nguyễn Phú Trọng là biểu tượng của tình anh em giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam. Nhân dân Cuba vô cùng thương tiếc đồng chí.

Cùng chung niềm tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ Fredesmán Turró González - người từng hai lần là Đại sứ Cuba tại Việt Nam, ngậm ngùi chia sẻ: “Sáng nay chúng tôi đến ghi sổ tang để chia buồn. Chúng tôi thực sự rất đau buồn và rối bời cảm xúc khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đồng chí là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Việt Nam, một học giả và một người bạn lớn của nhân dân Cuba. Tin đồng chí từ trần thực sự đã làm chấn động toàn thể nhân dân Cuba. Chúng tôi chia sẻ với nhân dân Việt Nam và với các đồng chí Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam trước mất mát lớn này.”

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parilla ghi sổ tang. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Về phần mình, nhà báo Martín Hacthoun của Prensa Latina nhận định đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, nhưng đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo mang tầm vóc quốc tế. Đồng chí đã suốt đời nỗ lực và cống hiến vì sự phát triển của Việt Nam. Đồng chí cũng là người bạn lớn của Cuba. Đồng chí là nhà chiến lược thông thái trong quan hệ quốc tế của Việt Nam, người thúc đẩy một chính sách đối ngoại độc lập, có chủ quyền và trên hết là rất hiệu quả trong mọi khía cạnh của chính sách đối ngoại, bao gồm thương mại, kinh tế và cả phát triển quan hệ quốc tế. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo giản dị, khiêm tốn, trọn đời cống hiến vì sự phát triển của Việt Nam, vì một xã hội công bằng và thịnh vượng.

Đông đảo bà con kiều bào, sinh viên và doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba cũng tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã cống hiến tới hơi thở cuối cùng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Dưới cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất chợt của mùa hạ, ở nơi cách xa Hà Nội nửa vòng trái đất, trước Đại sứ quán Việt Nam ở La Habana, từng đoàn người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những dòng chia sẻ xúc động trong sổ tang là minh chứng cho tình cảm của kiều bào và bạn bè quốc tế đối với đồng chí, đồng thời cũng là sự ghi nhận và tri ân những đóng góp của Tổng Bí thư cho tiến trình phát triển của đất nước cũng như cho tình anh em Việt Nam-Cuba nói riêng và mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước nói chung./.

vietnamplus.vn

Chủ đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói