Lo ngại bệnh hươu “thây ma” lây sang người

Các nhà khoa học cảnh báo virus thây ma ở hươu, tỷ lệ tử vong 100%, có thể đột biến và lây lan sang người.

Bệnh hươu thây ma sinh ra do các protein phát triển sai trong cơ thể hươu, nai. Cuối năm ngoái, các chuyên gia đã xác nhận cá thể hươu nhiễm bệnh đầu tiên ở Công viên Quốc gia Yellowstone. Xác của con hươu được tìm thấy ở khu vực Wyoming cho kết quả dương tính. Vài tuần sau, các ca bệnh tương tự được báo cáo ở hươu, nai sừng và nai sừng tấm trong 33 bang khắp Mỹ, Canada, Na Uy và Hàn Quốc.

Mới đây, một nhóm gồm 68 nhà nghiên cứu xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu căn bệnh này lây lan cho con người. Michael Osterholm, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Minnesota, cho biết hệ thống y tế chưa có sự chuẩn bị nếu căn bệnh này lây nhiễm ở người.

"Nếu không tính toán được mức độ lây lan, tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Chúng ta không có kế hoạch dự phòng, không biết cách theo dõi đường lây của bệnh", ông nói hôm 20/2.

Theo Cơ quan Y tế bang New York, căn bệnh có thể làm tổn thương não, gây ra tình trạng mất nhận thức, suy nhược cơ thể, tiết nhiều nước dãi, cuối cùng là tử vong, tỷ lệ lên đến 100%. Bệnh không có vaccine hay phương pháp điều trị. Ngoài ra, bệnh gần như không thể diệt trừ một khi nó lây truyền trong môi trường.

Lo ngại bệnh hươu “thây ma” lây sang người

Một con hươu tại Bắc Mỹ. Ảnh: Pixabay

Theo tổ chức Alliance for Public Wildlife, hiện chưa có trường hợp nào được ghi nhận trong cộng đồng. Dù vậy, các chuyên gia báo cáo con người có thể đã tiêu thụ tới 15.000 con nai sừng tấm bị nhiễm bệnh mỗi năm, do đó nguy cơ lây lan sang người rất cao.

Các nhà dịch tễ học ở Mỹ và Canada cảnh báo việc lây nhiễm chỉ là vấn đề thời gian bởi căn bệnh này là một phần của một loạt các rối loạn thần kinh đã gây tử vong, bao gồm bệnh bò điên. Một đợt bùng phát bệnh bò điên ở Anh vào những năm 1990 đã khiến hơn 4 triệu gia súc bị giết và 178 người nhiễm virus, do ăn thịt bò mang bệnh.

Theo VNE

Đọc thêm

Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Trung tâm Khoa học công nghệ (KHCN) và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã sẵn sàng vận hành ứng dụng Công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.
Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải là điều gây ngạc nhiên. Theo TS. Jayshree Seth, Nhà khoa học Doanh nghiệp tại Tập đoàn 3M (Mỹ) và thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, điều đó đơn giản là trạng thái tự nhiên của thời đại.
Nơi nào nhiều vàng nhất?

Nơi nào nhiều vàng nhất?

Trái Đất đang “cất giấu” khoảng 1,6 triệu tỷ tấn vàng, đủ để phủ kín bề mặt hành tinh bằng một lớp kim loại quý dày 50 cm nhưng kho báu này lại nằm ngoài tầm với của con người.
Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một bước đột phá trong công nghệ điện tử khi tích hợp thành công các mạch điện tử phức tạp vào những sợi dây dẻo, co giãn và mỏng như sợi tóc con người.
Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Dự án Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực đã giành giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2025, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.