Lộc Hà: Các xã tốp đầu nâng mức đạt chuẩn nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Các địa phương trong tốp đầu của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang gấp rút triển khai các phần việc với tinh thần “không có điểm dừng trong xây dựng NTM”, nhằm “nâng chất”, “gia cố” các tiêu chí.

1.jpg
Xã Mai Phụ nâng cấp các trục đường chính để hướng tới đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Xã Mai Phụ đang là địa phương tiếp theo hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của huyện Lộc Hà. Nhờ sự nỗ lực không ngưng nghỉ, cả hệ thống chính trị và Nhân dân đều vào cuộc quyết liệt nên mỗi năm, xã đã huy động được 15 – 20 tỷ đồng “nâng chất” các tiêu chí.

Đến thời điểm hiện tại, quê hương vua Mai Hắc Đế đã hoàn thành gần 80% khối lượng công việc của xã chuẩn NTM kiểu mẫu và trong thời điểm nông nhàn này, toàn xã đang dồn sức vào cuộc để có thể đạt mục tiêu đặt ra trước tháng 6/2024.

Ông Nguyễn Xuân Bắc- Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết: “Để đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu trong 3 tháng tới, chúng tôi đang tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn lực để sớm hoàn thành các tiểu tiêu chí còn chưa đạt (chỉnh trang khu dân cư, tạo các điểm nhấn, nâng cấp khoảng 3 km đường đã xuống cấp...); củng cố thêm các tiêu chí nổi bật đã đạt (thu nhập, xây dựng mô hình kinh tế, trường học...). Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tranh thủ xây dựng, củng cố, hoàn thiện các loại hồ sơ, thủ tục cần thiết để đề xuất cấp trên công nhận khi hoàn thành các tiêu chí”.

bht_br_9-copy-9802.jpg
Những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp trên quê hương vua Mai Hắc Đế.

Cùng với xã Mai Phụ, phong trào “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024” của Hộ Độ đã được tiếp thêm luồng sinh khí mới. Theo đó, cách đây 3 ngày, xã tổ chức lễ phát động ra quân cao điểm xây dựng NTM tại thôn Vĩnh Phong. Ngay sau lễ ra quân, các thôn đã đồng loạt huy động nhân lực, máy móc, kinh phí... để phá tường rào, dỡ công trình phụ, mở đường giao thông, chỉnh trang vườn hộ, chăm sóc cây xanh, sửa sang các công trình phúc lợi...

Ông Hoàng Hải Đường - Phó Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết: “Đích đến của chúng tôi là cuối năm nay sẽ đạt chuẩn NTM nâng cao nên đợt ra quân này có ý nghĩa rất quan trọng. Để đạt mục tiêu, chúng tôi đã xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn, có tính khả thi cao, trong đó sẽ tập trung: thảm nhựa 2,5 km đường trục chính, làm mới 1 km đường bê tông và 1 km mương thoát nước, mở rộng 4 km đường ngõ thôn; xây dựng trạm truyền thanh thông minh, mở rộng khuôn viên và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng cho các trường học; trồng mới khoảng 2,5 km hàng rào xanh, nâng cấp khuôn viên các công trình công cộng để xây dựng 9/9 khu dân cư kiểu mẫu...”.

bht_br_hd-copy-8740.jpg
Người dân thôn Vĩnh Phong (xã Hộ Độ) phá dỡ tường rào, cổng, mái che, cây cối... để mở rộng đường.

Hòa chung khí thế ra quân, xã Bình An dự tính bố trí khoảng 30 tỷ đồng củng cố, hoàn thiện các tiêu chí nhằm hướng tới xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm. Hiện nay, địa phương đang tổ chức cho các thôn tranh thủ nông nhàn, nắng ráo đồng loạt vào cuộc để thực hiện các phần việc theo lộ trình.

Ông Đặng Hồng Thuẫn – Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết: “Nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi trong thời gian tới là nâng cấp 28 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài khoảng 15 km, thảm nhựa mặt đường bê tông 6 km, xây 1 nhà hiệu bộ và 1 dãy phòng học cho Trường Mầm non Bình An, làm nhà đa năng của Trường THCS Bình An Thịnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng tập trung chỉnh trang cảnh quan xóm làng, dọn dẹp vườn hộ, đổ lề mở rộng các trục đường, phát triển các mô hình kinh tế gắn với xây dựng thêm các sản phẩm OCOP...”.

DSC_2895 - Copy.JPG
Phụ nữ xã Bình An ra quân cao điểm chỉnh trang nhà sạch vườn đẹp gắn với mở rộng đường sá, trồng hàng rào xanh, chăm sóc cảnh quan.

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn Lộc Hà đang tích cực vào cuộc để “nâng chất”, “gia cố” các tiêu chí.

Tất cả 11 xã trong toàn huyện đều quyết tâm khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn lực để hướng tới mức đạt chuẩn cao hơn, nhất là các địa phương thuộc tốp đầu. Theo đó, ngoài xã Thạch Châu đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023, xã Mai Phụ đang phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào giữa năm và các xã Bình An, Thịnh Lộc, Hộ Độ, Tân Lộc, Ích Hậu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2024.

bht_br_dsc-2977-copy-5669.jpg
Lãnh đạo xã Bình An kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở thôn Thống Nhất.

Ông Phan Bá Ninh – công chức Văn phòng NTM huyện Lộc Hà cho biết: “Với tinh thần “không có điểm dừng trong xây dựng NTM” nên dù Lộc Hà được Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn NTM (đầu tháng 2/2024) nhưng các địa phương vẫn rất quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các xã tốp đầu.

Cùng với động viên, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở, chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra, soát xét, phê duyệt khung kế hoạch, lộ trình thực hiện chi tiết để tạo được nhiều điểm nhấn nổi bật trong bức tranh chung và hình thành các “đầu kéo” cho phong trào xây dựng NTM toàn huyện”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!