Lộc Hà cần chủ động phòng chống mưa bão hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với ảnh hưởng bão số 4, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Hải yêu cầu huyện Lộc Hà phải tập trung vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Lộc Hà cần chủ động phòng chống mưa bão hiệu quả

Chiều 27/9, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Hải kiểm tra công tác phòng chống bão lụt tại huyện Lộc Hà.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải đã đi kiểm tra tình hình tại thôn Nam Hà của xã Hộ Độ. Đây là thôn nằm ven hạ du sông Nghèn, thuộc vùng thấp trũng nên mỗi khi xuất hiện mưa bão, triều cường thì gần 100 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu bị cô lập, ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập sâu.

Tại vùng xung yếu này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương phải chủ động phương án, phương tiện, địa điểm, lương thực, thực phẩm, thuốc men... để di dời dân khi có lệnh và chỉ đạo vận hành các cống thoát lũ hiệu quả. Cùng với đó là tuyên truyền, nhắc nhở người dân chú trọng đảm bảo an toàn, hạn chế ra ngoài khi đường độc đạo bị ngập; chủ động bảo vệ ao hồ, tài sản...

Lộc Hà cần chủ động phòng chống mưa bão hiệu quả

Đoàn công tác động viên, nhắc nhở người dân thôn Nam Hà, xã Hộ Độ chủ động phòng chống thiên tai.

Tiếp đó, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải đã đi kiểm tra tình hình thi công dự án nâng cấp đê Tả Nghèn, đoạn giáp ranh giữa xã Thạch Châu với thị trấn Lộc Hà. Đây là công trình lớn, đang thi công dang dở, nằm ở vùng bị tác động trực tiếp của triều cường và có dòng chảy mạnh nên rất dễ bị nước lũ làm hư hỏng các hạng mục đang thi công.

Hiện nay, chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Lộc Hà) và các nhà thầu đang tạm dừng thi công để tránh mưa bão và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các hạng mục đang thi công.

Lộc Hà cần chủ động phòng chống mưa bão hiệu quả

Đoàn kiểm tra các đoạn đê đang thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa bão ở thôn Lâm Châu, xã Thạch Châu.

Qua công tác kiểm tra, nắm tình hình trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp, ngành và sự chủ động ứng phó của người dân trong phòng chống thiên tai. Đặc biệt, từ huyện, xã đến tận thôn đều đã quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của cấp trên về ứng phó với mưa bão, sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”, kêu gọi hết tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn, có phương án di dân khi cần thiết...

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải yêu cầu các cấp, ngành ở Lộc Hà không chủ quan, phải chủ động nắm bắt diễn biến thiên tai, có sự ứng phó linh hoạt và hiệu quả; quan tâm hỗ trợ người dân ở những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng cao, sẵn sàng di dời dân và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết; chú ý bảo vệ an toàn cho các công trình đang xây dựng. Đồng thời, chủ động các phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn gắn với ngăn không cho tàu thuyền ra biển sản xuất khi thời tiết xấu.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!