Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết chuyên đề phòng, chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (27/3), Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết chuyên đề phòng, chống dịch Covid-19

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị

Trước diễn biến phức tạp, khó lường và nguy cơ lây lan trên diện rộng của dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch; xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch, phương án và tổ chức thành công diễn tập phòng, chống dịch Covid-19.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống dịch; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như: phun tiêu độc khử trùng, đo thân nhiệt cho khách và quân nhân trước khi vào đơn vị, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và xà phòng...; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức chặt chẽ việc tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch để cách ly, theo dõi tại các khu cách ly của tỉnh và các huyện, thị, thành phố bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng quy định.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết chuyên đề phòng, chống dịch Covid-19

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu đề xuất một số chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phòng, chống dịch

Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát và lây lan trên diện rộng bởi số lượng công dân từ các nước có dịch, nhất là ở Lào, Thái Lan nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) và Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) về địa bàn rất lớn. Do đó, việc bố trí lực lượng, quản lý và công tác bảo đảm hậu cần, y tế tại các khu cách ly còn nhiều khó khăn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch giai đoạn đầu còn lúng túng; cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho nhiệm vụ phòng, chống dịch còn thiếu thốn.

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác điều hành, điều phối tiếp nhận, vận chuyển, theo dõi, cách ly trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”;

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Công an, Biên phòng làm tốt nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn; tiếp tục rà soát, kiện toàn, bổ sung nhân lực, đề xuất công tác bảo đảm vật tư, trang thiết bị y tế sẵn sàng ứng phó theo từng cấp độ dịch;

Cùng với nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP; nắm chắc tình hình, đặc biệt là biên giới, vùng biển đảo, vùng trời, sẵn sàng các phương án xử lý có hiệu quả các tình huống bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội;

Làm tốt công tác vận động quần chúng, củng cố vững chắc “trận địa lòng dân” trong mọi tình huống; tiếp tục chỉ đạo hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết chuyên đề phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng nhấn mạnh LLVT tỉnh cần phát huy vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: việc ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác phòng, chống dịch hiện nay là vấn đề quan trọng và hết sức cấp bách. Phát huy tốt vai trò của các LLVT, nhất là huy động lực lượng DQTV và DBĐV phối hợp với các lực lượng chức năng của các địa phương cơ sở tham gia bảo vệ, tuần tra canh gác, giữ vững ANCT, TTATXH và tham gia phục vụ tại các khu cách ly tập trung;

Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để quản lý, nắm chắc tình hình di biến động của người dân; thực hiện phương châm “Mỗi cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh là một hạt nhân nòng cốt, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19".

Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết chuyên đề phòng, chống dịch Covid-19

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn: Mỗi cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh là một hạt nhân nòng cốt, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ CHQS tỉnh phải chủ động phối hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân trên mặt trận phòng, chống dịch. Phát huy vai trò, hiệu quả của “Ban chỉ đạo 35” và “Lực lượng 47” tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, lợi dụng phòng, chống dịch để chống phá. Bất luận trong tình huống nào, LLVT tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện tốt quy chế thống nhất điều phối tiếp nhận, cách ly công dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ nhập cảnh về Việt Nam trên địa bàn Quân khu, khắc phục sự chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức công tác tiếp nhận và cách ly công dân.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.