Người lính biên phòng Hà Tĩnh gần 30 năm góp sức xây dựng thế trận lòng dân

(Baohatinh.vn) - Gần 30 năm gắn bó với mảnh đất Sơn Kim (Hương Sơn, Hà Tĩnh), Trung tá Phan Văn Thông - cán bộ vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã góp sức giúp người dân vùng biên xây dựng cuộc sống no ấm, yên bình.

Người lính biên phòng Hà Tĩnh gần 30 năm góp sức xây dựng thế trận lòng dân

Trung tá Phan Văn Thông.

Thuở nhỏ, Trung tá Phan Văn Thông (SN 1971, quê xã Đức Giang, huyện Vũ Quang) đã ước mơ được trở thành người lính. Năm 1990, anh tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự, sau đó được cử đi học tại Trường Trung cấp Biên phòng 1 (Bắc Giang).

Năm 1992, anh được biên chế về Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và được cử lên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo công tác, chịu trách nhiệm quản lý địa bàn xã Sơn Kim (nay là xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2).

“Gắn bó với mảnh đất Sơn Kim, tôi luôn xác định “đồn là nhà, biên giới là quê hương, Nhân dân là anh em ruột thịt” - Trung tá Phan Văn Thông chia sẻ.

Thuở ấy, địa bàn anh quản lý là vùng biên giới hoang vu, hiểm trở, giao thông rất khó khăn. Mỗi lần, cán bộ chiến sỹ biên phòng xuống địa phương phải đi xe đạp, cũng có khi phải đi bộ.

Người lính biên phòng Hà Tĩnh gần 30 năm góp sức xây dựng thế trận lòng dân

Trung tá Phan Văn Thông thường xuyên tìm hiểu đời sống, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng gia đình.

Năm 2008, vùng đất này trở thành điểm nóng về ma túy. Vì thế, đối với những cán bộ như đồng chí Thông, nhiệm vụ càng trở nên khó khăn, nhất là quá trình tiếp cận, thuyết phục các đối tượng đi cai nghiện.

Trung tá Thông chia sẻ: “Để vận động những đối tượng này phải dùng cách “mưa dầm thấm lâu” nên tôi không nản lòng. Bằng cách tiếp xúc, tạo dựng niềm tin, tôi đã từng bước tiếp cận, thuyết phục nhiều đối tượng đi cai nghiện”.

Người lính biên phòng Hà Tĩnh gần 30 năm góp sức xây dựng thế trận lòng dân

Dù trong công việc hay cuộc sống, Trung tá Phan Văn Thông luôn tận tụy, nhiệt tình.

Để thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Trung tá Phan Văn Thông đã huy động sức mạnh tổng hợp từ các khối đoàn thể, chính quyền. Theo đó, từ năm 2013 - 2020, anh đã phối với Hội Liên hiệp phụ nữ và tổ chức đoàn thể 2 xã (Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2), thành lập các mô hình câu lạc bộ tại các địa bàn thôn xóm.

Trong đó, tại xã Sơn Kim 1 có các CLB “Không sinh con thứ 3” tại thôn Kim Cương 2, “Gia đình hạnh phúc” ở thôn Trưng, “Điểm sáng vùng biên” ở thôn Vũng Tròn, “Tình Thương” ở thôn Khe 5; Tại xã Sơn Kim 2 có các CLB “Môi trường” thôn Làng Chè, “5 không 3 sạch” thôn Chế biến, “Vì ngày mai” thôn Kim Bình. Thông qua hoạt động của các CLB, kiến thức pháp luật, đời sống văn hóa... đã được lồng ghép chuyển tải một cách mềm mại, dễ hiểu, góp phần nâng cao dân trí cho dân cư vùng biên.

Người lính biên phòng Hà Tĩnh gần 30 năm góp sức xây dựng thế trận lòng dân

Mô hình “ngân hàng bò” giúp người dân thoát nghèo có sự đóng góp tích cực của Trung tá Phan Văn Thông.

Gần 30 năm gắn bó với người dân vùng biên, Trung tá Phan Văn Thông đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng. Ngoài bám nắm địa bàn, gần gũi với Nhân dân thì hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng là giải pháp để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Thực hiện chương trình "Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, Trung tá Phan Văn Thông đã cùng các cấp hội cơ sở của 2 xã đến từng gia đình hướng dẫn kỹ thuật nuôi, trồng các loại cây, con và vận động bà con xây dựng được 78 mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng cây ăn quả cho thu nhập từ 40 - 700 triệu đồng/năm.

Người lính biên phòng Hà Tĩnh gần 30 năm góp sức xây dựng thế trận lòng dân

Trung tá Phan Văn Thông tham gia lao động, sản xuất với người dân địa phương.

Bên cạnh đó, anh còn tích cực kêu gọi các nguồn hỗ trợ, thời gian qua đã có thêm hàng chục hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sơn Kim 1 được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế. Đặc biệt, từ 10 mô hình dự án “ngân hàng bò” của 10 gia đình nay đã có thêm 45 gia đình được nhận bê con.

Chị Nguyễn Thị An - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết: “Ở đây, mỗi người dân đều yêu quý đồng chí Thông và xem anh như người con của quê hương. Tất cả các hoạt động lớn nhỏ ở địa phương đều có “bóng dáng” của đồng chí. Người dân hiểu, tin yêu đồng chí và đồng chí cũng hiểu dân, thương dân bằng tình cảm, nhân cách của anh bộ đội Cụ Hồ”.

Người lính biên phòng Hà Tĩnh gần 30 năm góp sức xây dựng thế trận lòng dân

Trung tá Phan Văn Thông cùng đồng đội tăng gia sản xuất.

Trong 30 năm công tác, Trung tá Phan Văn Thông đã được các ban, ngành, đoàn thể tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Tiêu biểu như: năm 2013, anh được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quân”; năm 2015, được UBND tỉnh tuyên dương “Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015”, được UBND tặng bằng khen vì thành tích chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015; năm 2020, được Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen vì hiệu quả “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020... Đặc biệt, năm 2021, anh được Chủ tịch nước tặng “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”.

Trung tá Phan Văn Thông là người “cắm bản” lâu năm của đơn vị chúng tôi. Gần 30 năm gắn bó với người dân vùng biên, đồng chí luôn phát huy phẩm chất đáng quý của người lính, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công tác, được chỉ huy đơn vị, lãnh đạo địa phương, bà con nhân dân tin tưởng. Lãnh đạo 2 xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 luôn biết ơn đồng chí Thông, bởi trong thành tích về đích NTM vào năm 2020 của 2 xã đều có sự đóng góp của đồng chí.

Thượng tá Võ Văn Minh - Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.