Ở đâu có thiên tai, thảm họa, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh luôn có mặt kịp thời

(Baohatinh.vn) - Chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống trong mùa mưa bão, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) Hà Tĩnh đã làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ở đâu có thiên tai, thảm họa, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh luôn có mặt kịp thời

Bộ CHQS Hà Tĩnh thường xuyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ lái tàu xuồng ở các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh để sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Sáng sớm 26/8, lớp tập huấn kỹ thuật lái tàu xuồng và cứu hộ, cứu nạn (CHCN) do Bộ CHQS tỉnh tổ chức tại khu vực cảng Hộ Độ (TP Hà Tĩnh) rộn ràng tiếng khẩu lệnh và âm thanh của những chiếc xuồng máy.

Theo dõi các học viên lái xuồng thực hiện các bài tập, chúng tôi nhận thấy, họ không chỉ giỏi thực hành kỹ thuật lái xuồng, xử lý tình huống vượt chướng ngại vật, qua vòng cua hẹp, cắt sóng mà còn khá nhuần nhuyễn, thuần thục, chính xác các kỹ thuật vớt, cấp cứu người bị nạn.

Ở đâu có thiên tai, thảm họa, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh luôn có mặt kịp thời

Cơ quan chức năng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra phương tiện chuẩn bị cho mùa mưa bão năm nay.

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Đình Đức (Ban CHQS huyện Vũ Quang) cho biết: “Qua đợt tập huấn này, chúng tôi được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng trong điều khiển xuồng cao tốc xử lý các tình huống trong nhiệm vụ CHCN. Đây là “cẩm nang” cần thiết giúp chúng tôi đủ khả năng làm chủ phương tiện tham gia ứng cứu, CHCN khi có tình huống bão lụt xẩy ra”.

Ở đâu có thiên tai, thảm họa, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh luôn có mặt kịp thời

Nhân viên, thợ lái tàu xuồng thuộc Ban CHQS huyện Kỳ Anh sửa chữa máy xuồng để phục vụ cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Để sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, năm nay, cùng với việc làm tốt công tác tập huấn phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, cơ quan đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là các địa bàn trọng điểm chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, vật chất theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng cơ động xử trí có hiệu quả khi có tình huống xẩy ra”.

Ở đâu có thiên tai, thảm họa, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh luôn có mặt kịp thời

Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo kiểm tra phương tiện tàu xuồng sẵn sàng cơ động, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

Chuẩn bị các phương án cho mùa mưa bão năm nay, về chỉ huy tại chỗ, khi có tình huống xẩy ra, Bộ CHQS tỉnh thành lập 1 sở chỉ huy cơ bản và 2 sở chỉ huy phía trước. Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào tình hình cụ thể tổ chức thành lập các sở chỉ huy tại chỗ. Về “lực lượng tại chỗ”, các đơn vị thường trực là Trung đoàn 841 và các đại đội: Công binh, Trinh sát, Quân y sẽ sử dụng các đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến đi đầu khi xẩy ra mưa bão, lũ lụt.

Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã chọn các đơn vị dân quân cơ động, dự bị động viên; cấp xã chọn trung đội dân quân cơ động; mỗi xã, phường chọn từ 1 tổ đến 1 tiểu đội dân quân cơ động... làm nòng cốt. Lực lượng này được trang bị các phương tiện như: áo phao, phao cứu sinh, ống nhòm, đèn pin, xuồng máy...

Ở đâu có thiên tai, thảm họa, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh luôn có mặt kịp thời

Để tự ứng phó với mưa bão, lũ lụt năm 2020, bà con ở vùng trũng thấp của xã Hòa Hải, huyện Hương Khê đã trang bị “nhà nổi”.

Bên cạnh đó, ban CHQS các huyện chỉ đạo ban CHQS các xã, thị trấn phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt trong việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chuẩn bị tốt vật chất, phương tiện và lương thực, thực phẩm sẵn sàng ứng phó với lũ lụt.

“Tại xã Hòa Hải (Hương Khê), với sự vận động, hỗ trợ của các lực lượng, mỗi gia đình ở vùng trũng thấp đều đã chuẩn bị “nhà nổi” để khi có tình huống xẩy ra có thể “sống chung” với bão, lũ lụt từ 5 - 7 ngày”, ông Nguyễn Đăng Phú - Chủ tịch UBND xã Hòa Hải chia sẻ.

Ở đâu có thiên tai, thảm họa, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh luôn có mặt kịp thời

Ban CHQS các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, phương tiện để đảm bảo ứng phó có hiệu quả trong mùa mưa lũ 2020.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chủ động về phương án, thuần thục kỹ năng ứng cứu, cơ động nhanh, xử lý có hiệu quả khi có tình huống xẩy ra” là phương châm xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng vũ trang tỉnh. Ở đâu có thiên tai, thảm họa, lực lượng vũ trang luôn có mặt kịp thời và là nòng cốt đi đầu, trở thành chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.