Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

(Baohatinh.vn) - Năm 2023, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh để triển khai đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ QS-QP.

Chiều 8/2, Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị phối hợp tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2023.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh.

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Các địa biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ QS-QP địa phương. Trong năm, đã có 230 tin, bài được đăng trên Báo Hà Tĩnh, 150 tin bài đăng trên báo Quân khu 4, có 24 chuyên mục QPTD trên Đài PTTH tỉnh, 7 chuyên mục trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, 3.130 tin bài đấu tranh trên không gian mạng...

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Đại tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) báo cáo tình hình, kết quả phối hợp tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ QS - QP năm 2022, phương phướng, nhiệm vụ năm 2023.

Nổi bật trong hoạt động tuyên truyền của năm qua là: việc quán triệt các nghị quyết của Đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP; xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện; nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, tham gia phòng chống COVID-19; xây dựng “Thế trận quốc phòng toàn dân” gắn với “Thế trận an ninh nhân dân”; công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ; công tác xây dựng NTM; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào...

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Hùng Sơn: Trong năm 2022, với sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 đơn vị, sự cố gắng của đội ngũ phóng viên, CTV, hoạt động tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ QS-QP trên Báo Hà Tĩnh đạt kết quả nổi bật, toàn diện.

Năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo 135 của tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, qua đó đã góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ QS-QP và xây dựng lực lượng vũ trang vào cuộc sống; đưa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ gần gũi hơn, đẹp hơn; nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; định hướng tuyên truyền cho đội ngũ cáo viên, thông tin viên, cộng tác viên...

Bộ CHQS tỉnh và Báo Hà Tĩnh đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả để tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương trên 2 ấn phẩm báo in và báo điện tử. Trong năm 2022, Báo Hà Tĩnh đã thực hiện 36 chuyên trang “Quốc phòng toàn dân", thường xuyên đăng tin, bài, video đảm bảo nội dung, chất lượng, đúng định hướng về các sự kiện chính trị của các cơ quan, đơn vị trong LLVT toàn tỉnh...

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Tĩnh Trần Thị Phương Hoa: Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Bộ CHQS tỉnh để tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế, từng bước nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền.

Năm 2023, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí để triển khai toàn diện, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Theo đó, tập trung tuyên truyền các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác huấn luyện công dân nhập ngũ, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV vững mạnh toàn diện, rộng khắp; phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp dân xóa đói, giảm nghèo; công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa...

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Hải: Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bộ CHQS tỉnh với các cơ quan báo chí đã giúp công tác tuyên truyền nhiệm vụ QS-QP đạt kết quả tốt, giàu sức lan tỏa. Thời gian tới, các cơ quan báo chí cần xây dựng các tuyến bài chính luận, các phóng sự về đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Ngoài ra, giữa các đơn vị cũng sẽ tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh và 4 địa phương; phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, các nhiệm vụ đột xuất; kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; nắm bắt tình hình dư luận, đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng...

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền và sự phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh.

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ

Hoạt động báo chí đã có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, từng bước nâng cao chất lượng, phản ánh đầy đủ, kịp thời, toàn diện các hoạt động, lĩnh vực, điển hình, thành tích nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ QS-QP trên địa bàn, đưa hình ảnh người lính thêm cao đẹp, gần gũi.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ cũng lưu ý: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền nhiệm vụ QS-QP; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, xây dựng các bài viết chuyên sâu, những vệt bài có chất lượng nội bật. Các cơ quan, đơn vị quân đội cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động tuyên truyền; các chính trị viên cấp huyện phải nắm chắc tình hình và phát huy được vai trò của mình trong công tác phối hợp tuyên truyền trên báo chí...

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast