Sĩ quan trẻ biên phòng Hà Tĩnh lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(Baohatinh.vn) - Thiếu tá Trần Thái Sơn (SN 1985, quê quán ở Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi), trong thời hạn 1 năm kể từ tháng 2/2023.

Sĩ quan trẻ biên phòng Hà Tĩnh lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng – Sơn Dương tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thái Sơn.

Chấp hành Quyết định số 1565/QĐ-CTN ngày 27-12-2022 của Chủ tịch nước và Quyết định số 19/QĐĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc cử cán bộ đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (MINUSCA), chiều 14/2, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng – Sơn Dương, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã gặp gỡ, động viên Thiếu tá Trần Thái Sơn trước lúc lên đường đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi).

Thiếu tá Trần Thái Sơn (SN 1985, quê quán xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà) đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Tháng 7/2022, Bộ Tham mưu (Bộ Quốc phòng) đã điều động Thiếu tá Trần Thái Sơn tham gia khóa huấn luyện tiền triển khai cho sĩ quan quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Thiếu tá Trần Thái Sơn đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung huấn luyện, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi), trong thời hạn 1 năm kể từ tháng 2/2023. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí được về lại đơn vị công tác.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Trần Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng – Sơn Dương đã biểu dương, chúc mừng Thiếu tá Trần Thái Sơn được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tin tưởng, giao nhiệm vụ vinh dự và tự hào nhưng cũng rất nặng nề. Lãnh đạo đơn vị mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Trần Thái Sơn phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh của sĩ quan trẻ biên phòng, chấp hành nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quân đội, các quy định của Liên hợp quốc tại phái bộ và luật pháp của nước sở tại.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast