Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021

(Baohatinh.vn) - Các huyện Thạch Hà, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh (QPAN), góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư vào địa bàn.

Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2002; triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Thạch Hà.

Sáng 7/1, UBND huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác QPAN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng vũ trang Thạch Hà đã nỗ lực, triển khai thực hiện đồng thời các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần vào sự ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021

Thượng tá Nguyễn Minh Triển - Phó trưởng Công an huyện Thạch Hà báo cáo kết quả công tác quốc phòng an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Lực lượng vũ trang đã chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra canh gác bảo vệ các mục tiêu trọng điểm; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nắm, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết tốt các tình huống phức tạp. Triển khai 7 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Năm 2020, lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra làm rõ 269 vụ, 520 đối tượng vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực. Khởi tố mới 53 vụ/96 bị can. Lực lượng công an các xã, thị trấn đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 347 vụ, việc/432 đối tượng vi phạm pháp luật. Tổ chức hơn 3.000 lượt tuần tra đảm bảo ANTT; kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, răn đe, giáo dục 386 lượt đối tượng thuộc diện quản lý trên địa bàn.

Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021

Thông qua mô hình “Móc khóa tố giác tội phạm” đã giúp lực lượng công an xã Thạch Văn tiếp nhận được nguồn thông tin ngay từ cơ sở

Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập và giáo dục QPAN; công tác phòng, chống dịch Covid-19… được quan tâm, chú trọng; tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm từng vùng dân cư và điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa bàn.

Trong năm, đã xây dựng mới 14 mô hình “Camera an ninh”, 1 mô hình “Móc khóa an ninh”. Tính đến thời điểm hiện tại, Thạch Hà đã triển khai xây dựng mô hình “Camera an ninh” tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn với 336 mắt camera.

Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021

Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà Nguyễn Trọng Thành đề xuất trang bị xe chuyên dụng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đã đạt được trong công tác QPAN; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và định hướng các nhiệm vụ công tác QPAN năm 2021.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Thạch Hà chú trọng thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương về QPAN; tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố QPAN; chuẩn bị tốt mọi mặt cho huấn luyện, diễn tập, tổ chức tập huấn cán bộ, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, huấn luyện nghiệp vụ; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm...

Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả công tác an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả về QPAN huyện Thạch Hà đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền cấp huyện và các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ QPAN; lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả công tác an ninh trật tự trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công an chính quy về xã; phối hợp với lực lượng dân quân, dự bị động viên ổn định an ninh chính trị ngay từ cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, không để hình thành băng ổ nhóm, an dân ngay tại cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với bảo vệ quân sự địa phương.

* Năm 2020, các lực lượng vũ trang trên địa bàn Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phát huy vai trò nòng cốt, vào cuộc quyết liệt nên công tác QPAN địa phương đạt nhiều kết quả tốt.

Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021

Sáng 7/1, huyện Lộc Hà tổ chức tổng kết công tác QPAN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, với sự nỗ lực của Nhân dân và các lực lượng vũ trang trên địa bàn Lộc Hà, công tác QPAN tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, an ninh quốc gia được đảm bảo, TTATXH được giữ vững, chính trị ổn định, tạo môi trường tốt để phát triển KT-XH, bảo vệ đại hội Đảng các cấp tuyệt đối an toàn… Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Năm qua, trên địa bàn Lộc Hà đã thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó đã bắt 1 đối tượng truy nã; lập hồ sơ đưa 28 đối tượng vào diện quản lý, giáo dục bắt buộc; phát hiện, điều tra, bắt giữ 132 vụ/137 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường; 51 vụ/121 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; lập biên bản xử lý 2.581 trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông…

Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021

Chủ tịch UBND xã Thạch Châu Lê Văn Thông tham luận về cách làm để xã Thạch Châu trở thành địa phương tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ QPAN.

Trong năm, các lực lượng chức năng ở Lộc Hà cũng đã tổ chức 178 cuộc tuần tra, kiểm soát cả ở trên bờ, trên biển, cửa sông; đăng ký xuất lạch cho 8.827 lượt tàu thuyền/43.864 lượt thuyền viên, nhập lạch cho 8.878 lượt tàu thuyền/43.502 lượt thuyền viên; kêu gọi 680 tàu thuyền vào âu thuyền Cửa Sót tránh trú bão; huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia di dời 896 hộ dân và tài sản…

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, cơ sở an toàn làm chủ tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt. 100% xã, thị trấn đã hoàn thành tiêu chí 19 trong xây dựng NTM; huy động 2.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia xây dựng NTM vào ngày nghỉ; các mô hình “Dòng họ tự quản”, “Tổ liên gia tự quản”, “Tiếng kẻng an ninh, giờ bình yên”… tiếp tục được nhân rộng, phát huy hiệu quả.

Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021

Các lực lượng tham gia ký kết thực hiện nhiệm vụ QPAN năm 2021...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN năm 2021, các cơ quan, đơn vị, lực lượng ở Lộc Hà đã ký cam kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ, trong đó sẽ tập trung: thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QPAN; tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ này; tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với củng cố QPAN; xây dựng cụm, tuyến an toàn làm chủ...

Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng, địa phương, phòng ngành trong thực hiện công tác QPAN.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng, địa phương, phòng, ngành, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng yêu cầu: Các đơn vị, địa phương phải chủ động nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình để kịp thời tham mưu, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước về QPAN; xây dựng lực lượng công an, quân sự, biên phòng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội…

Cũng nhân dịp này, 31 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QPAN năm 2020 đã được trao tặng những danh hiệu cao quý. Trong đó: Trao tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho xã Thạch Châu; bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể, 2 cá nhân; giấy khen của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho 4 tập thể, 3 cá nhân; giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho 24 tập thể, 21 cá nhân

Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021

Trao tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc....

Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho các tập thể...

Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2021

... và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QPAN năm 2020.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast