Thắt chặt tình quân - dân Hà Tĩnh bằng nhiều việc làm thiết thực

(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống của quân đội anh hùng, những người lính trong LLVT Hà Tĩnh hôm nay luôn quan tâm đến việc thắt chặt tình quân dân cá - nước bằng những việc làm cụ thể, có ý nghĩa.

Trong điều kiện trời mưa gió, các tuyến đường giao thông bị ngập nhưng khi nhận được tin 17 gia đình ở 2 thôn Phù Ích và Bắc Kinh (xã Ích Hậu) bị tốc mái (vào sáng 13/11), 60 cán bộ, chiến sĩ của Ban CHQS huyện Lộc Hà đã nhanh chóng lên đường. Không quản ngại khó khăn, bất chấp nguy hiểm, các anh đã cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, để rồi cuối chiều cùng ngày, các ngôi nhà đã cơ bản được sửa xong.

Thắt chặt tình quân - dân Hà Tĩnh bằng nhiều việc làm thiết thực

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Lộc đội mưa giúp người dân Ích Hậu sửa nhà cửa sau lốc xoáy.

Ông Bùi Trọng Đỉnh - Phó Chủ tịch UBND xã Ích Hậu đánh giá: “Trong khó khăn, mưa lũ càng làm ngời sáng tình quân dân, làm đẹp thêm hình ảnh người lính. Các quân nhân đã cùng cán bộ xã, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức chính trị ở cơ sở tập kết vật liệu, lợp ngói, xây tường, dọn dẹp gạch vữa, cắt tỉa cây cối quanh nhà... để giúp bà con trở lại cuộc sống bình thường nhanh nhất. Chính quyền và bà con chúng tôi rất biết ơn và cảm phục”.

Để “khởi động” cho đợt thi đua chào mừng đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 và kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, mới đây, Ban CHQS huyện Lộc Hà cũng đã tổ chức ra quân giúp đỡ thôn Tân Phú (xã Thạch Mỹ) xây dựng NTM. Trong không khí ấm tình quân dân, thắm tình đại đoàn kết, 40 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm người dân trong thôn đã mở rộng lề đường trục thôn, cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên hội quán, phát quang lề đường, dọn dẹp vệ sinh môi trường...

Sau những đợt thiên tai mới đây, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS Hà Tĩnh) đã 2 lần điều động 150 lượt cán bộ, chiến sĩ (ngày 2 - 3/11 và ngày 11 – 12/11) về vùng “rốn lũ” xã Điền Mỹ (Hương Khê) giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Những người lính đã "ba cùng”, ngày ngày dầm trong nước lũ, làm đủ mọi việc như: lau chùi nhà cửa, dọn dẹp sân vườn, vệ sinh trường học... Dù rất mệt nhọc nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ được điều động đều nêu cao tinh thần “vì cuộc sống của Nhân dân”, hừng hực khí thế “mỗi người làm việc bằng hai”, quyết tâm chạy đua với thời gian giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Thắt chặt tình quân - dân Hà Tĩnh bằng nhiều việc làm thiết thực

Hoạt động dã ngoại giúp dân của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, giúp tình đoàn kết quân dân thêm bền chặt.

Thương binh Nguyễn Duy Hùng ở thôn Trung Tiến (xã Điền Mỹ) cảm động: “Những người lính trẻ ở Trung đoàn 841 đã hết mình giúp bà con vùng lũ chúng tôi, nhất là đối với các gia đình chính sách, người có công, yếu thế... Các anh bộ đội không chỉ giúp dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, vườn tược mà còn động viên, chia sẻ kịp thời để bà con vơi bớt khó khăn. Những việc làm của các anh đã góp phần thắt chặt mối quan hệ máu thịt, tình quân dân cá - nước”.

Thắt chặt tình quân - dân Hà Tĩnh bằng nhiều việc làm thiết thực

Cán bộ, chiến sĩ Đảo Sơn Dương giúp ngư dân TX Kỳ Anh đưa thuyền lên bờ trước lúc có mưa bão.

Không chỉ trong các đợt mưa lũ gần đây và ở 2 đơn vị cụ thể nói trên mà việc vun đắp tình quân dân luôn được mỗi người lính ở tất cả các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh chú trọng thực hiện hằng ngày bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa.

Để giữ mối liên hệ máu thịt với Nhân dân, từ năm 2013 đến nay, toàn lực lượng đã huy động 75.245 ngày công đỡ đầu 7 xã và 1 thôn về đích NTM; tổ chức 97 cuộc hành quân dã ngoại về nơi xa xôi tham gia 82.000 ngày công hỗ bà con sản xuất, phòng chống thiên tai, chỉnh trang vườn tược, làm đẹp bộ mặt thôn quê; huy động hơn 27.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và 125 lượt phương tiện tham gia cứu nạn, chữa cháy rừng, di dời 68.000 lượt người dân vùng thiên tai đến nơi an toàn...

Thắt chặt tình quân - dân Hà Tĩnh bằng nhiều việc làm thiết thực

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Thạch Hà gắn phong trào “Dân vận khéo” với phong trào “LLVT chung tay xây dựng NTM”.

Ngoài ra, để đồng hành, hỗ trợ Nhân dân, các đơn vị bộ đội cũng luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Trong 10 năm qua, toàn lực lượng đã xây dựng 92 nhà tình thương, tặng 8.000 suất quà, 85 chiếc xe đạp, đỡ đầu 25 em học sinh nghèo vượt khó; riêng từ năm 2020 đến nay, đã xây dựng 23 nhà tình thương và 1 “Ngôi nhà 100 đồng”, 12 “Ngôi nhà 10.000 đồng” cho đối tượng dân quân có hoàn cảnh khó khăn. Chưa kể, hằng năm, lực lượng đều tổ chức quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước trang nghiêm, chu đáo...

Thắt chặt tình quân - dân Hà Tĩnh bằng nhiều việc làm thiết thực

Thắm tình quân dân qua bát nước chè xanh, củ sắn luộc chấm muối vừng khi bộ đội về giúp xã Hương Lâm (Hương Khê) chỉnh trang vườn hộ.

Đại tá Phan Huy Tâm – Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Vun đắp tình quân dân không chỉ là phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội ta mà còn mang ý nghĩa quyết định trong xây dựng lực lượng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương trong tình hình mới. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo, được các đơn vị trực thuộc và mỗi người lính thực hiện hàng ngày qua từng chương trình hành động cụ thể, từng việc làm ý nghĩa. Qua đó, góp phần khẳng định hình ảnh người lính trong lòng Nhân dân, củng cố tình đoàn kết keo sơn giữa quân với dân, thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị bộ đội với địa phương, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc...".

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.