Tổ chức tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

(Baohatinh.vn) - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) và Đại đội Bảo vệ biên giới 253 (Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay - Lào) đã thực hiện đúng nghi thức; đồng thời trao đổi thông tin liên quan về biên giới, an ninh trật tự.

Tổ chức tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Lực lượng hai bên trao đổi thông tin, lên kế hoạch trước lúc đợt đi tuần tra song phương.

Trong 2 ngày 17-18/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) và Đại đội Bảo vệ biên giới 253 (Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay - Lào) tổ chức đợt tuần tra song phương chung trên đoạn biên giới Việt Nam - Lào.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) quản lý đoạn biên giới dài trên 41km, gồm 16 cột mốc (từ cột số 468 – 483), giáp với tỉnh Bolikhămxay.

Tổ chức tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Tuần tra song phương tại cột mốc đại 476 trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Trong đợt này, lực lượng tuần tra song phương hai bên tổ chức tuần tra 3 cột mốc chung đoạn biên giới từ cột mốc 475 đến mốc 477.

Tại các cột mốc, lực lượng tuần tra song phương đã thực hiện đúng nghi thức, thủ tục quy định trong hoạt động đối ngoại như: chào cột mốc; kiểm tra nguyên trạng mốc, đường biên; giới thiệu về cột mốc và tổ chức phát quang, vệ sinh xung quanh cột mốc...

Tổ chức tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Đội trưởng đội tuần tra 2 bênh kiểm tra nguyên trạng cộc mốc.

Dịp này, 2 bên đã trao đổi thông tin liên quan về biên giới, an ninh trật tự; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm đợt tuần tra và thống nhất thời gian, đoạn biên giới tuần tra song phương cho lần tuần tra tiếp theo.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast