Những bước chân tuần tra trên tuyến biên giới Việt - Lào

(Baohatinh.vn) - Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới Việt - Lào trong tình hình mới, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang ngày đêm thầm lặng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc và chủ quyền thiêng liêng.

Những bước chân tuần tra trên tuyến biên giới Việt - Lào

CBCS Đồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang) lên đường làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới.

Sau 1 tuần hành quân vất vả, cả 3 tổ tuần tra biên giới của Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) đã hoàn thành nhiệm vụ trở về an toàn tuyệt đối. Trong đợt này, các tổ đồng loạt xuất phát để thực hiện nhiệm vụ tuần tra toàn diện hơn 19 km đường biên giới, 5 cột mốc giới (từ 510 - 515) và cọc dấu 511/1.

Mỗi tổ tuần tra được biên chế 9 người, trong đó có 6 CBCS biên phòng, 1 cán bộ bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A, 1 dân quân xã Hương Vĩnh và 1 dân quân xã Hương Lâm. Hình thức thực hiện là tuần tra công khai kết hợp tuần tra bí mật.

Những bước chân tuần tra trên tuyến biên giới Việt - Lào

Tổ tuần tra biên giới số 2 của Đồn Biên phòng Bản Giàng kiểm tra, bảo vệ mốc quốc giới 514 vào ngày 16/5/2022.

Để đảm bảo an toàn, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Đồn Biên phòng Bản Giàng đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tuần tra, kịp thời động viên CBCS và đảm bảo đầy đủ vũ khí, trang bị, thuốc men, nhu yếu phẩm. Trong quá trình tuần tra, các tổ đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ biên phòng.

Lực lượng tuần tra cũng đã tập trung theo dõi, truy tìm các dấu vết, biểu hiện vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xâm canh, xâm cư, hoạt động của các loại tội phạm, hay tình trạng khai thác lâm sản trái phép. Đặc biệt, các tổ đã tiến hành so sánh đối chiếu cột mốc, cọc dấu để tránh tình trạng bị xê dịch, sứt mẻ, vùi lấp, nghiêng đổ, bị tẩy xóa...

Những bước chân tuần tra trên tuyến biên giới Việt - Lào

Tổ tuần tra biên giới số 3 của Đồn Biên phòng Bản Giàng và lực lượng phối hợp thực hiện kiểm tra tại cột mốc quốc giới 515 vào ngày 17/5/2023.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng Phan Trọng Nam cho biết: “Chúng tôi tổ chức tuần tra 1 tháng/lần để kiểm tra định kỳ về tình hình đường biên, cột mốc và kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên khu vực biên giới.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao; chủ động phát hiện và xử lý tình huống kịp thời, đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc đối ngoại; nắm vững vị trí đường biên, hệ thống mốc trong phạm vi phụ trách và chấp hành nghiêm các quy định trong thực hiện nhiệm vụ...”.

Những bước chân tuần tra trên tuyến biên giới Việt - Lào

Tổ tuần tra biên giới số 3 của Đồn Biên phòng Phú Gia và lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nghi thức chào cột mốc 509 vào ngày 18/5/2023.

Trong bối cảnh tình hình biên giới có những dấu hiệu phức tạp nên từ ngày 14/4 đến nay, Đồn Biên phòng Phú Gia (Hương Khê) đã bố trí 3 tổ thực hiện 3 đợt tuần tra khép kín 23km đường biên và 8 cột mốc giới được giao quản lý, bảo vệ. Mỗi tổ tuần tra biên giới chúng tôi bố trí 7 CBCS của đơn vị và 2 chiến sỹ dân quân của xã Phú Gia.

Những bước chân tuần tra trên tuyến biên giới Việt - Lào

Những bữa cơm tạm giữa rừng già của các lực lượng tham gia tuần tra đường biên, cột mốc ở Phú Gia.

Thiếu tá Trương Mạnh Cường - Phó Đồn trưởng phụ trách Đồn Biên phòng Phú Gia cho biết: “Tuy không phát hiện dấu hiệu bất thường, các hành vi vi phạm nhưng các đợt tuần tra vẫn đảm bảo mục đích, yêu cầu, ý nghĩa đề ra và an toàn tuyệt đối về người, trang bị, vũ khí.

Ngoài kiểm tra, bảo vệ hiện trạng thì lực lượng tuần tra cũng đã tổ chức phát dọn cột mốc, cọc dấu, vật dấu, đường biên bên phía ta và chủ động đấu tranh, răn đe, ngăn chặn các hành vi xâm nhập biên giới trái phép, các hoạt động phạm tội, chống phá, khai thác tài nguyên...”.

Những bước chân tuần tra trên tuyến biên giới Việt - Lào

CBCS Đồn Biên phòng Hòa Hải trèo đèo, lội suối kiểm tra đường biên, cột mốc, cọc dấu.

Thời gian qua, tình hình trên tuyến biên giới bộ giữa ta với nước bạn Lào luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển ma túy, lây lan dịch COVID-19, khai thác và vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép...

Vì vậy, các đơn vị biên phòng đóng quân trên 164 km đường biên gồm: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn), Đồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang), Đồn Biên phòng Hòa Hải, Đồn Biên phòng Phú Gia, Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) đã tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, mật phục để đấu tranh ngăn chặn.

Những bước chân tuần tra trên tuyến biên giới Việt - Lào

BĐBP Sơn Hồng phối hợp tuần tra biên giới.

Thượng tá Bùi Việt Dũng - Phó Tham mưu trưởng BĐBP cho biết: “Năm 2022, các đơn vị biên phòng trên tuyến biên giới bộ đã tổ chức 55 cuộc tuần tra biên giới đơn phương/406 lượt CBCS tham gia, 2 cuộc tuần tra biên giới song phương/20 CBCS tham gia và 5 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện được 30 cuộc tuần tra biên giới đơn phương/200 CBCS tham gia.

Qua đó, đã góp bảo vệ đường biên, cột mốc giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, các thế lực thù địch, những hành vi sai trái, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan... Các cuộc tuần tra của lực lượng biên phòng cũng góp phần quan trọng xây dựng tuyến biên giới chung hòa bình, thịnh vượng phát triển”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.