Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh: “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển”

(Baohatinh.vn) - Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang ra sức thi đua tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xung kích đi đầu tham gia các chương trình phát triển KT-XH... với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển”.

Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh: “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển”

Chiến sỹ trẻ của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) xung kích huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao (4/2022).

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn của Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, ĐVTN; chú trọng đổi mới hình thức sinh hoạt, tuyên truyền thông qua: sinh hoạt tập trung, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, hội thi, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, trên hệ thống thông tin đại chúng...

Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã triển khai có hiệu quả các phong trào: “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”… gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Các mô hình nổi bật của tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh có thể kể đến như: “Nhà xe thanh niên tự quản”, “Tuần học thanh niên”, “Giờ học thanh niên”, “Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Hành trình nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng”, “Xung kích, tình nguyện vì an sinh xã hội”, “Vì biển đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc”...

Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh: “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển”

Đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chung tay hỗ trợ xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê xây dựng nông thôn mới năm (ảnh: 2021)

Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn của Bộ CHQS tỉnh đã quyên góp, tiết kiệm được gần 500 triệu đồng xây tặng 2 ngôi nhà cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Xuân biên cương hải đảo, tết thắm tình quân dân” tại đảo Sơn Dương; chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo” tại địa bàn 5 xã khó khăn; khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.000 đối tượng chính sách và trao 1.500 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết với số tiền 750 triệu đồng.

Phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng NTM”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” được tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh phối hợp với tổ chức Đoàn các địa phương thực hiện sôi nổi, hiệu quả. Trong 5 năm qua, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng nghìn ngày công củng cố, xây dựng 40 km đường giao thông; đổ bê tông và xây dựng bồn hoa dọc lề đường các khu phố, ngõ xóm trên 75 km; bê tông hóa gần 100 km kênh mương; cải tạo, chỉnh trang vườn tạp cho trên 300 hộ gia đình chính sách neo đơn... Đồng thời, gần 32 nghìn cán bộ, ĐVTN đã tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cháy rừng...

Trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19, cùng với lực lượng toàn quân, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh là lực lượng xung kích trên tuyến đầu. Cán bộ, ĐVTN Bộ CHQS tỉnh đã tham gia 209 điểm chốt phòng dịch trên địa bàn; tăng cường 106 cán bộ, nhân viên cho lực lượng biên phòng Hà Tĩnh và Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ tại 39 chốt phòng dịch; quyên góp 9 tấn rau, củ, quả hỗ trợ các khu cách ly và đồng bào miền Nam; trên 1.000 chai nước sát khuẩn, 5.000 mũ chống giọt bắn trao tặng các khu cách ly tập trung...

Thời gian tới, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Bộ CHQS tỉnh thực hiện “Một tập trung, hai khâu đột phá”. Trong đó, “Một tập trung”: nắm, quản lý tư tưởng, kỷ luật, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ, ĐVTN; “Hai khâu đột phá”: đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN; xây dựng các phong trào thanh niên, các mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đơn vị và địa phương nơi đóng quân.

Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh: “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển”

Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh lên đường tham gia các chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở các tuyến biên giới của Hà Tĩnh và Quảng Trị (2021)

Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh cũng sẽ tập trung thực hiện “Hai tiên phong, ba xung kích, bốn sáng tạo” và xây dựng hình mẫu của thanh niên Quân khu 4: “Lý tưởng đẹp - trách nhiệm cao; Học tập tốt - hành động giỏi; Đoàn kết tốt - kỷ luật nghiêm” với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển”; đồng thời kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua của tuổi trẻ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh sẽ nỗ lực phát huy sức trẻ, xung kích, sáng tạo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xung kích đi đầu trong các chương trình phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; tham gia xây dựng NTM; phòng chống thiên tai, dịch bệnh... góp phần quan trọng vào xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của LLVT tỉnh trong tình hình mới.

(Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.