Viết tiếp hành trình đưa hài cốt liệt sĩ hi sinh ở Lào hồi hương

(Baohatinh.vn) - 30 cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS Hà Tĩnh được giao lên đường làm nhiệm vụ trong mùa khô 2023 - 2024 đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng viết tiếp hành trình cao cả - đưa hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào hồi hương.

Viết tiếp hành trình đưa hài cốt liệt sĩ hi sinh ở Lào hồi hương

Cấp phát quân tư trang cho cán bộ, chiến sỹ tham gia làm nhiệm vụ quy tập mùa khô 2023 - 2024.

Với phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ thì còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, vào ngày 12/10 sắp tới, Thượng úy Nguyễn Ngọc Anh cùng các thành viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS Hà Tĩnh (gọi tắt là Đội Quy tập) sẽ khoác ba lô, quân tư trang lên đường sang đất nước bạn Lào thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Đây là lần đầu tiên tham gia làm nhiệm vụ đặc biệt này nên anh rất háo hức nhưng cũng khá hồi hộp.

Thượng úy Anh chia sẻ: “Thời gian vừa qua, tôi tập trung học tiếng Lào và lên mạng tìn hiểu, học hỏi thêm từ các đồng đội những phong tục, tập quán, văn hóa, sinh hoạt của người dân bản xứ. Tôi đã chuẩn bị các điều kiện thiết yếu cho chuyến công tác dài ngày, quyết cùng đồng đội vượt qua khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Cùng chung cảm xúc của lần đầu tham gia nhiệm vụ thiêng liêng này, Đại úy Nguyễn Xuân Hà tâm sự: “Nhận nhiệm vụ, tôi thấy mình rất vinh dự, tự hào. Bản thân tôi đã chủ động thu xếp việc gia đình, cá nhân, chuẩn bị tâm thế cao nhất để sang nước bạn tìm kiếm, cất bốc, quy tập, đưa những người con thân yêu của Tổ quốc đã ngã xuống vì sự nghiệp quốc tế cao cả trở về đất mẹ”.

Viết tiếp hành trình đưa hài cốt liệt sĩ hi sinh ở Lào hồi hương

Thượng úy Nguyễn Ngọc Anh (bên trái) và Đại úy Nguyễn Xuân Hà tranh thủ thời gian ôn luyện tiếng Lào.

Mùa khô năm 2023 - 2024, Bộ CHQS tỉnh điều động Đội Quy tập với 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn trong thời gian 6 tháng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thời gian qua, Đội Quy tập đã khẩn trương ổn định tổ chức, biên chế, huấn luyện các nội dung quân sự, chính trị; bồi dưỡng tiếng Lào và tìm hiểu phong tục tập quán của bạn; kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện kỹ thuật, mua sắm vật tư, hàng hóa, dụng cụ cấp dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dài ngày; tìm gặp các cựu chiến binh đã từng chiến đấu ở các chiến trường của bạn để thu thập thêm thông tin...

Thiếu tá Trần Đình Hiếu - Trợ lý Chính sách Đội Quy tập chia sẻ: “Những ngày qua, toàn đội tập trung cho việc huấn luyện chuyên ngành theo các bước đúng quy định. Trước lúc lên đường, chúng tôi nhận thức rõ công tác tìm kiếm sẽ gặp rất nhiều khó khăn do địa hình thay đổi, nhân chứng trực tiếp phát hiện mộ còn lại rất ít (chủ yếu nghe kể lại), thời tiết khắc nghiệt, công việc nặng nhọc và đòi hỏi tính chính xác cao... Dù khó khăn thế nào, chúng tôi cũng luôn quyết tâm cao nhất để đưa các anh về với gia đình, quê hương sau hàng chục năm ngã xuống trên đất bạn”.

Viết tiếp hành trình đưa hài cốt liệt sĩ hi sinh ở Lào hồi hương

Nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ là “mệnh lệnh trái tim” của những người lính.

Việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Từ năm 1999 đến nay, Đội Quy tập đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 810 hài cốt liệt sĩ; riêng mùa khô năm 2022 - 2023 đã tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt.

Được sự quan tâm của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập đã sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Thông qua mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền và LLVT của bạn, hiện nay, Đội Quy tập đã tiếp nhận, thu thập được 12 thông tin/29 phần mộ liệt sĩ. Đây là cở sở quan trọng để lực lượng tìm kiếm thực hiện nhiệm vụ thuận lợi hơn, đạt kết quả tốt hơn.

Viết tiếp hành trình đưa hài cốt liệt sĩ hi sinh ở Lào hồi hương

Kiểm tra sức khỏe cho các thành viên Đội Quy tập trước lúc lên đường.

Thượng tá Phạm Hữu Tiến - Chính trị viên Đội Quy tập chia sẻ: “Nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở nước bạn rất gian nan nhưng cũng đầy vinh quang. Đến thời điểm này, toàn đội đã chuẩn bị sẵn sàng mọi vật chất, phương tiện đào tìm, phương án tác chiến, cũng như ổn định tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài nỗ lực tìm kiếm, cất bốc, tập kết được hiều hài cốt liệt sĩ nhất thì toàn đội cũng sẽ chú trọng công tác dân vận, công tác đối ngoại, vun đắp thêm tình đoàn kết Việt – Lào và đảm bảo an toàn về mọi mặt”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.