Malaysia: Toán cướp ập vào hốt tiệm kim hoàn trong vòng 3 phút

The Star đưa tin, tối 31/12, một nhóm cướp mang theo búa đã bất ngờ ập vào một tiệm kim hoàn tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, lấy đi một lượng lớn đồ trang sức rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút.

malaysia toan cuop ap vao hot tiem kim hoan trong vong 3 phut

Hình ảnh về vụ cướp được trích xuất từ camera. (Nguồn: The Star)

Phó Cảnh sát trưởng quận Cheras, ông Ismadi Borhan, cho hay vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ 30. Tiệm kim hoàn nằm trong một trung tâm mua sắm tại khu vực Taman Segar, nơi thường xuyên có đông người qua lại.

Hình ảnh được các camera trong trung tâm mua sắm ghi lại cho thấy nhóm cướp có tổng cộng 10 tên trong độ tuổi đôi mươi, tất cả đều đội mũ bảo hiểm che kín mặt và đeo găng tay.

Chúng chia thành 2 tốp, một nửa đứng ngoài đợi trên những chiếc xe Yamaha 125Z, nửa còn lại mang theo búa xông thẳng vào tiệm kim hoàn.

Vào thời điểm đó, tiệm kim hoàn có 5 nhân viên đang làm việc, trong đó có một bảo vệ.

Các đối tượng dùng búa phá vỡ tủ kính, lấy đi lượng vàng bạc trị giá 1,5 triệu ringgit (tương đương khoảng 8,4 tỷ đồng), rồi nhanh chóng rời đi. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong khoảng 3 phút.

Cảnh sát cũng tìm thấy một số mẩu thuốc lá, được cho là có liên quan đến nhóm cướp nói trên. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!