Mô hình hội quán – nơi gắn kết, hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh phát triển sản xuất

(Baohatinh.vn) - Hội quán sản xuất – mô hình thành công ở Đồng Tháp đang được Hà Tĩnh học tập, thí điểm triển khai, bước đầu cho kết quả khả quan.

Mô hình hội quán – nơi gắn kết, hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh phát triển sản xuất

Cán bộ kỹ thuật bàn giao hạt giống dưa đỏ Hắc Mỹ Nhân cho đại diện Hội quán Sản xuất dưa an toàn xã Thịnh Lộc để chuẩn bị gieo trỉa trọng vụ hè thu sắp tới

Mặc dù ra mắt và đi vào hoạt động trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, nhưng mô hình Hội quán Sản xuất dưa an toàn xã Thịnh Lộc, Lộc Hà (ra mắt ngày 17/2/2020) đã bước đầu có những hoạt động tích cực.

Hội quán được tổ chức ban đầu gồm 38 thành viên (1 hội trưởng, 2 hội phó, 35 thành viên), sinh hoạt tại hội quán thôn Nam Sơn. Đây là mô hình hội quán đầu tiên của Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở học tập kinh nghiệm từ mô hình ở Đồng Tháp.

“Những năm qua, trên vùng đất cát bạc màu ven biển, người dân thôn Nam Sơn từ chỗ chuyên canh cây lạc đã chuyển sang trồng dưa lê, dưa đỏ cho năng suất, hiệu quả cao gấp 3 lần. Sản xuất dưa hiệu quả như vậy, nhưng đang theo kiểu tự phát, mỗi nhà làm một cách theo “kinh nghiệm”, nên ngay trên cùng một cánh đồng nhưng cũng có nhà cho thu nhập cao, có nhà dưa không đậu quả” – ông Trương Hoành, Hội trưởng Hội quán cho biết.

Mô hình hội quán – nơi gắn kết, hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh phát triển sản xuất

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và huyện Lộc Hà tặng hoa chúc mừng hội viên Hội quán Sản xuất dưa an toàn xã Thịnh Lộc (ngày 17/2/2020).

Theo ông Hoành, sau khi có chủ trương của huyện, của xã về việc thành lập Hội quán Sản xuất dưa an toàn để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, tập trung mở rộng diện tích trồng dưa, các hộ sản xuất trong thôn ai cũng hồ hởi, đăng ký tham gia. Trên tổng diện tích 2 ha của các hộ dân, huyện và xã đã hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật. Mục tiêu cụ thể của hội quán là sản xuất “dưa sạch”, đưa thương hiệu dưa Thịnh Lộc đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và có mặt trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp.

“Mặc dù vụ dưa năm nay không được mùa, nhưng chúng tôi đã tích lũy thêm bài học kinh nghiệm trong sản xuất, đặc biệt là “nói không” với việc phun thuốc bảo vệ thực vật lên cây trong thời điểm không an toàn (khi cây đã ra quả), trung thành với tiêu chí hoạt động của hội “Tất cả vì cộng đồng, vì cộng đồng mà phát triển” – ông Hoành cho hay.

Mô hình hội quán – nơi gắn kết, hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh phát triển sản xuất

Sản xuất nước mắm bằng công nghệ năng lượng mặt trời tại HTX Chế biến thủy hải sản Phú Khương

Thực hiện chủ trương của tỉnh, đầu năm 2020, Hội Chế biến thủy hải sản Kỳ Anh được thành lập và từng bước đi vào hoạt động.

Bà Lê Thị Khương – thành viên Ban Chủ nhiệm lâm thời Hội Chế biến thủy hải sản Kỳ Anh cho biết, đến nay, hội đã kết nạp được 30 hội viên. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, toàn thể hội viên đã chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, tổ chức tham gia các hội chợ thương mại, quảng bá sản phẩm. Hội quán còn là nơi để các hội việc chia sẻ tâm tư tình cảm, tham gia các hoạt động xã hội.

“Mục tiêu trong thời gian tới của hội nhằm xây dựng thương hiệu chế biến thủy sản Kỳ Anh ngày càng nổi tiếng trong và ngoài nước, cùng nhau “chia sẻ, liên kết - hợp tácˮ, để thực hiện việc “mua chung, bán chungˮ, góp phần “giảm chi phí - tăng chất lượng” – bà Khương cho hay.

Mô hình hội quán – nơi gắn kết, hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh phát triển sản xuất

Các thành viên Hội Chế biến thủy hải sản Kỳ Anh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, tổ chức tham gia các hội chợ thương mại...

Phó Chánh Văn phòng NTM tỉnh Nguyễn Hữu Dực cho biết, mô hình hội quán đã được Hà Tĩnh triển khai thí điểm ở Thịnh Lộc và trong tháng 6 này dự kiến ra mắt 2 mô hình tại huyện Kỳ Anh và Hương Sơn.

Đặc trưng của mô hình này là sự tự nguyện tham gia của người dân, không biên chế, không ngân sách, hoạt động đơn thuần là hướng đến sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con. Nhằm tạo điều kiện cho các hội quán hoạt động, chính quyền các cấp sẽ có những hỗ trợ ban đầu như: Địa điểm, giống, phân bón, đặc biệt là hướng dẫn kỹ thuật …

Mô hình hội quán – nơi gắn kết, hỗ trợ nông dân Hà Tĩnh phát triển sản xuất

Trong tháng 6 dự kiến sẽ ra mắt Hội quán Chăn nuôi hươu tại Hương Sơn

Với những kết quả ban đầu ở Hà Tĩnh cho thấy, đây sẽ là mô hình được kỳ vọng có những kết quả khả quan, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phát triển sản xuất theo hình thức cộng đồng, cùng nhau “Chia sẻ - Liên kết - Hợp tácˮ.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!