Mở rộng hệ thống, đưa nước sạch đến nhiều vùng nông thôn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp đưa nước sạch đến với vùng nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thời điểm này, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) Hà Tĩnh đang tích cực triển khai việc lắp đặt đồng hồ và đường ống nước dẫn cho 650 hộ dân xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) từ hệ thống đường ống chính của hệ thống cấp nước sinh hoạt Bắc Cẩm Xuyên.

Công nhân Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước từ Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên tới xã Cẩm Mỹ.

Việc lắp đặt đồng hồ, đường ống dẫn vào hộ gia đình là giai đoạn 2 của dự án mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Bắc Cẩm Xuyên cho 5 thôn của xã Cẩm Mỹ, có tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng (ngân sách Nhà nước 8,25 tỷ đồng, người dân đóng góp 2,75 tỷ đồng) do Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh đảm nhận. Theo kế hoạch, tới tháng 12 này, 650 hộ dân của 5 thôn ở xã Cẩm Mỹ sẽ có nước sạch sử dụng.

Xã Cẩm Mỹ đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024.

Trước đó, giai đoạn 1 của dự án đã được triển khai từ cuối tháng 12/2023 và dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, với quyết tâm sớm cung cấp nguồn nước sạch cho người dân xã Cẩm Mỹ, Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh đã nỗ lực hoàn thành sớm việc lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước chính và đường ống vào ngõ xóm trước 6 tháng. Điều này góp phần đẩy nhanh tiến độ chung của dự án.

Ông Lê Đình Khê - Trưởng thôn Mỹ Khê cho hay: Lâu nay, khi chưa có nước sạch từ công trình cấp nước tập trung, người dân chủ yếu sử dụng nước mưa dự trữ và nước giếng khoan phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Dù đã chủ động xây hệ thống bể lọc nhưng thực tế chất lượng nước 2 nguồn này khó được đảm bảo, về lâu dài tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ của người dân. Quá trình thi công lắp đặt hệ thống đường ống nước, đồng hồ và thủ tục liên quan, người dân hết sức ủng hộ với mong muốn sớm có nguồn nước sạch đảm bảo từ nhà máy để sử dụng.

Nước sạch là tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Theo tìm hiểu, Cẩm Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) từ năm 2019 và đang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2024, vậy nên, tiêu chí nước sạch rất được xã này quan tâm.

“Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Nhờ đó, khi triển khai thực hiện dự án, người dân phấn khởi, tích cực đăng ký sử dụng nước sạch. Việc có nước sạch từ công trình cấp nước tập trung không chỉ đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân mà còn giúp địa phương hoàn thành tiêu chí nước sạch trong xây dựng NTM nâng cao một cách bền vững”, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ thông tin.

Ngoài xã Cẩm Mỹ, thời gian này, Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh cũng đang tích cực triển khai giai đoạn 2 của dự án đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Bắc Cẩm Xuyên cấp cho 9 thôn của xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên) với tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng (ngân sách Nhà nước 10,5 tỷ đồng, người dân đóng góp 3,5 tỷ đồng).

Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên hiện đang cung cấp nước sạch cho hơn 6.000 hộ dân.

Với sự nỗ lực của Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh cùng sự đồng thuận ủng hộ từ chính quyền địa phương và người dân, khối lượng công việc đã đạt 80%. Dự kiến trong thời gian ngắn tới có thể hoàn thành dự án, đảm bảo người dân có nước sạch sử dụng.

Ghi nhận cho thấy, trong những năm qua, Hà Tĩnh đã huy động các nguồn lực từ Trung ương, ngân sách địa phương kết hợp nguồn xã hội hóa triển khai đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung, đưa nguồn nước sạch về tận khu dân cư, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đảm bảo tiêu chí nước sạch trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, hướng tới mục tiêu thực hiện thành công Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM.

Nhà máy Nước xã Thạch Sơn được thay nguồn nước thô lấy từ sông Nghèn sang hồ Cù Lây.

Ông Nguyễn Mậu Đại - Giám đốc Trung tâm NS&VSMTNT Hà Tĩnh cho hay: Với vai trò thực hiện các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng tỷ lệ người dân vùng nông thôn được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh. Nhiều công trình cấp nước tập trung giải quyết tốt nhu cầu về nước sinh hoạt cho những hộ dân vùng nông thôn, nhất là trong thời điểm mùa hè nắng nóng gay gắt.

Thời gian này, đơn vị đã và đang triển khai dự án mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Thiên Lộc cấp cho xã Vượng Lộc (Can Lộc); dự án đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Bắc Cẩm Xuyên cấp cho xã Cẩm Quang, Cẩm Mỹ, Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên); dự án thay thế nguồn cấp nước cho hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Thạch Sơn (Thạch Hà); dự án sửa chữa, nâng cấp mở rộng công trình cấp nước Thạch Bằng (Lộc Hà); dự án nâng cấp mở rộng công trình cấp nước Thiên Lộc cấp cho xã Vượng Lộc.

Cùng đó, Trung tâm cũng đang phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát tiếp nhận 5 công trình cấp nước tập trung do các địa phương làm chủ đầu tư; đôn đốc hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung về chỉ tiêu nước sạch tại các xã xây dựng NTM nâng cao năm 2024; tổ chức 17 lớp tập huấn tại 17 xã nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình cấp nước, bảo vệ môi trường.

Việc sử dụng nước sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho vùng nông thôn ở Hà Tĩnh.

Từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh có thêm 10.256 hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Theo đó, Hà Tĩnh đã có 81.462/293.534 hộ dân nông thôn sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung, đạt tỷ lệ 27,75%. Những công trình cấp nước tập trung có lượng tiêu thụ nước lớn như: Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên, Nhà máy nước Lộc Hà, Nhà máy nước Bắc Thạch Hà…

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói