Sản xuất trong nhà lưới - giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị

(Baohatinh.vn) - Dù thời tiết bất lợi, mưa nhiều trong những tháng đầu vụ đông nhưng các nhà lưới ở TP Hà Tĩnh vẫn xuống giống cây trồng đúng thời vụ, đảm bảo kế hoạch sản xuất.

Từ khi bắt tay vào quy trình sản xuất hữu cơ, HTX Thanh niên Thành Sen (xã Đồng Môn) đã đầu tư hệ thống nhà lưới rộng 4.500 m2 để trồng các loại rau, củ, quả. Mùa nào thức nấy, ngoài các loại sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao như: dưa lưới, dưa chuột, cà chua, măng tây, củ cải đỏ… thì nhà vườn thường xuyên có các loại rau ăn lá gối vụ để cung cấp cho thị trường.

84d0102006t98576l0.jpg
HTX Thanh niên Thành Sen (xã Đồng Môn) có tổng diện tích sản xuất là 4,3 ha, trong đó diện tích nhà lưới rộng 4.500 m2.

Anh Nguyễn Tiến Giáp - thành viên HĐQT HTX Thanh niên Thành Sen cho biết: “Hiệu quả lớn nhất của sản xuất trong nhà lưới là chúng tôi có thể chủ động hoàn toàn về sản xuất và thời vụ. Nhờ che chắn tốt bằng màng lưới, vùng sản xuất không bị tác động của mưa, rét; nhiệt độ ổn định nên có thể sản xuất liên tục với nhiều vụ/năm. Cùng với đó, việc đầu tư nhà lưới giúp HTX có thể ứng dụng công nghệ cao, số hóa trong sản xuất để quản lý chuỗi sản xuất mang tính ổn định, bền vững. Vào vụ đông, chúng tôi tập trung cao cho các loại cây ngắn ngày, rau ăn lá. Từ đầu vụ đến nay, nhà vườn vừa có sản phẩm thu hoạch, vừa gieo trồng vụ mới. Đến nay, HTX đã thu hoạch khoảng 3,5 tạ măng tây, một số rau ăn lá và đang tiếp tục xuống giống măng tây, cần tây, cải ăn lá…”.

bqbht_br_img-0958-1.jpg
HTX Bình Minh (xã Đồng Môn) đã xuống giống 13.000 cây cúc pha lê vàng, 5.000 cây cúc vàng đông, 2.000 cây cúc phan trắng, 1.000 cây lan tím, 1.000 cây nữ hoàng.

HTX Bình Minh (xã Đồng Môn) cũng đã bước sang năm thứ 3 đầu tư theo mô hình sản xuất rau, củ, quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện tại, tổng diện tích sản xuất của HTX là 1,02 ha, trong đó có 3.000 m2 nhà lưới (4 nhà). Mỗi năm, riêng diện tích nhà lưới cho sản xuất suốt 4 mùa với các loại cây chính như: dưa leo (4 vụ/năm) với năng suất 2,5 tấn/1.000 m2; bầu xanh cho năng suất 3 tấn/1.000 m2, cà chua cho 1,5 tấn/1.000 m2, bí xanh cho 2,5 tấn/1.000 m2 (bình quân 3 vụ/ năm)… Vụ đông 2024, HTX tập trung sản xuất các loại hoa, dưa leo và cà chua để phục vụ thị trường tết.

Ông Đặng Văn Luân - Chủ tịch HĐQT HTX Bình Minh cho biết: “Việc sản xuất trong nhà lưới giúp chúng tôi quản lý tốt tình hình sâu bệnh, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí nhân công nhằm đảm bảo quy trình VietGAP để sản xuất sản phẩm an toàn, chất lượng, từ đó gia tăng giá trị. Điều này hoàn toàn phù hợp với tính chất sản xuất nông nghiệp đô thị khi diện tích canh tác nhỏ. Chuẩn bị cho thị trường tết Nguyên đán Ất Tỵ, chúng tôi đã xuống giống 13.000 cây cúc pha lê vàng, 5.000 cây cúc vàng đông, 2.000 cây cúc phan trắng, 1.000 cây lan tím, 1.000 cây nữ hoàng; 10 ngày nữa sẽ xuống giống gần 1.200 cây và ươm 700 cây cà chua Chiatai nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường”.

bqbht_br_img-0960.jpg
Sản xuất trong nhà lưới giúp các chủ cơ sở chủ động hoàn toàn về kế hoạch sản xuất, quản lý tốt sâu bệnh để cho ra sản phẩm tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TP Hà Tĩnh, toàn thành phố có gần 60 hộ dân, HTX sản xuất trong nhà lưới với tổng diện tích trên 30.758 m2, tập trung nhiều nhất ở xã Thạch Hạ (16 cơ sở); phường Thạch Quý (13); xã Đồng Môn (8); Thạch Bình (5); Thạch Trung (5)… Trong đó, 3 cơ sở có diện tích nhà lưới lớn nhất là HTX Rau củ quả và Dịch vụ tổng hợp Thạch Hạ (7.000 m2); HTX Thanh niên Thành Sen (4.500 m2) và HTX Bình Minh (3.000 m2). Sản phẩm chủ lực là dưa lưới (năng suất đạt khoảng 34,8 tấn/ha) và các loại rau, củ, quả có giá trị kinh tế tốt như: dưa chuột, cà chua, mướp ngọt, các loại rau ăn lá…. với năng suất bình quân đạt khoảng 53 tạ/ha.

So với sản xuất truyền thống, năng suất trong nhà lưới cao hơn từ 15-20%, ổn định, đảm bảo chất lượng đồng đều nên giá bán cũng cao hơn từ 20-30%. Hiện nay, các sản phẩm chủ yếu tiêu thụ ở các cửa hàng nông sản sạch, hệ thống bán hàng của Hội Nông dân, Thành Sen Mart và các bếp ăn bán trú của các nhà trường, quán ăn trên địa bàn.

84d0100946t70638l0.jpg
Sản xuất trong nhà lưới không chỉ là giải pháp mà còn là thế mạnh của nông nghiệp đô thị.

Chị Bùi Thị Nga - chủ quầy hàng nông sản Hội Nông dân (đường Võ Liêm Sơn) cho biết: “Quầy hàng luôn ưu tiên nhập các loại rau, củ, quả từ các nhà vườn, HTX trên địa bàn thành phố, đảm bảo tươi ngon, quy chuẩn chất lượng. Thời điểm này, cửa hàng đang bán các loại rau cải lá với giá 15-20 nghìn đồng/bó; mồng tơi 15.000 đồng/bó; rau khoai 12.000/bó; dưa chuột 30.000 /kg… Mặc dù giá có cao hơn so với trồng truyền thống, song, sản phẩm của cửa hàng có lượng khách hàng ổn định”.

Vụ đông 2024, TP Hà Tĩnh dự kiến sản xuất 140 ha cây trồng. Để khai thác thế mạnh của nông nghiệp đô thị, các nhà vườn nhà lưới đã chủ động kế hoạch sản xuất, xuống giống phù hợp để cung cấp thị trường từ nay đến tết Nguyên đán. Điều trăn trở của các nhà vườn là giá bán của sản phẩm sản xuất trong nhà lưới vẫn chưa tương xứng với đầu tư; thói quen của một bộ phận người tiêu dùng chưa quan tâm nhiều đến chất lượng nên sản phẩm sản xuất từ nhà lưới chưa thực sự có phân khúc khác biệt với sản phẩm khác. Điều này cũng cản trở sự đầu tư mở rộng của các nhà vườn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.
Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Người trồng mai tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tất bật hái lá, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán.