Nhiệt điện Vũng Áng 1 tăng tốc để về đích sớm

(Baohatinh.vn) - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang nỗ lực vận hành hiệu quả để sớm hoàn thành sản lượng điện thương mại, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia giai đoạn cuối năm.

Ngày 14/10/2024 là dấu mốc quan trọng khi Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) chính thức đưa tổ máy số 2 vào vận hành thương mại trở lại sau 2 tháng ngừng sản xuất điện phục vụ công tác trung tu. Theo đó, 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 1.200 MW vận hành nhịp nhàng, hòa lưới điện quốc gia phục vụ phát triển kinh tế giai đoạn cuối năm.

bqbht_br_095.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đóng trên địa bàn xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh.

Ông Hoàng Thanh Dũng – Quản đốc Phân xưởng vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thông tin: quý IV/2024 là thời điểm cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh nên nhu cầu phụ tải tăng cao so với giai đoạn trước. Bởi vậy, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tiếp tục triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp để đảm bảo dây chuyền sản xuất theo “lệnh” của Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo từ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng nhằm đảm bảo độ khả dụng cao nhất cho các tổ máy; tiếp tục chú trọng công tác thí nghiệm hiệu chỉnh, công tác nghiên cứu sáng kiến - cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu suất của các tổ máy nhằm giảm suất tiêu hao than/dầu, qua đó gia tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh về giá trên thị trường. Những tháng cuối năm, nhà máy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia đảm bảo sẵn sàng huy động tối đa công suất.

Với mục tiêu đưa 2 tổ máy vận hành 24/24h, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai phương án cung cấp than ổn định nhằm đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, liên tục.

Cụ thể, nguồn nhiên liệu than phục vụ dây chuyền sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được cấp từ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc... Đặc biệt, theo kế hoạch, trong tháng 11 này, công ty sẽ nhập về khoảng 50.000 tấn than Lào phục vụ chạy thử để tiến tới đốt thử nghiệm 10 triệu tấn than Lào trong toàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam vào năm 2025.

bqbht_br_094.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có cầu cảng chuyên dụng đón tàu vào nhập than.

Theo ghi nhận, nguồn than khá dồi dào phục vụ dây chuyền sản xuất điện. Tuy nhiên, do những tác động từ suy thoái kinh tế toàn cầu nên giá than thời gian qua vẫn đang “neo” ở mức cao và biến động, gây khó khăn cho các nhà máy nhiệt điện trong quá trình vận hành. Trước tình hình trên, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh thực hiện đảm bảo các định mức kinh tế kỹ thuật đã được Tổng Công ty và công ty phê duyệt; đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật; xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường kiểm soát và tiết kiệm tối đa các khoản chi phí; quản lý và sử dụng vốn, tài sản an toàn, đúng mục đích, đảm bảo tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo ông Trần Hữu Đường - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh): Với sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã vận hành an toàn, ổn định. Lũy kế 10 tháng năm 2024, đơn vị đã phát điện thương mại lên lưới quốc gia với sản lượng 4.588 triệu kWh, doanh thu đạt 8.684 tỷ đồng và đóng nộp ngân sách Nhà nước 125,5 tỷ đồng. Hiện nay, nhà máy đang nỗ lực để sớm hoàn thành mục tiêu sản xuất 580 triệu kWh, doanh thu đạt 1.070 tỷ đồng trong tháng 11 này.

bqbht_br_0933.jpg
Kỹ sư vận hành tại Phòng Điều khiển trung tâm của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Hơn tháng rưỡi nữa là kết thúc năm 2024. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh quyết tâm tăng tốc sản xuất, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Ông Nguyễn Mậu Cảm – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: Những tháng cuối năm, công ty tiếp tục đổi mới công nghệ, tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất; phấn đấu đưa nhà máy thành điểm sáng về quản lý, vận hành hiệu quả, an toàn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ngoài ra, công ty tận dụng triệt để điều kiện thuận lợi về nhu cầu phụ tải, thời tiết, khí hậu, thực hiện chào giá linh hoạt nhằm gia tăng lợi nhuận, sản lượng cho nhà máy; tiếp tục quảng bá, mở rộng thị trường, tìm kiếm các đối tác có tiềm lực và khả năng tiêu thụ tro xỉ với khối lượng lớn và dài hạn; đẩy mạnh công tác tự đào tạo, kèm cặp, hướng dẫn trong nội bộ để nâng cao năng lực chuyên môn cho người lao động…

bqbht_br_img-6852.jpg
Tính riêng trong tháng 11/2024, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đặt mục tiêu hòa lưới điện quốc gia 580 triệu kWh.

Năm 2024, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) đặt mục tiêu sản lượng điện thương mại đạt 6.468 triệu kWh điện, doanh thu đạt 11.675 tỷ đồng.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!