Một nửa lãnh thổ Pháp trong tình trạng báo động vì nắng nóng bất thường

Nước Pháp đang được đặt trong tình trạng báo động khi gió nóng từ sa mạc Sahara ở châu Phi mang theo thời tiết như thiêu đốt sang châu Âu.

Một nửa lãnh thổ Pháp trong tình trạng báo động vì nắng nóng bất thường

Những con chim bay vụt qua khi mặt trời lặn ở Frankfurt, Đức ngày 24-6 - Ảnh: AP

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời hiện rõ với một màu cam đỏ kỳ lạ. Đó cũng chính là cảnh báo thời tiết cực đoan cho nhiều nước châu Âu.

Hãng tin AP ngày 25-6 cho biết các nhà khí tượng học đã đặt hơn một nửa lãnh thổ Pháp, gồm khu vực quanh thủ đô Paris, trong tình trạng báo động vì nhiệt độ cao khi đợt nắng nóng cao điểm được dự báo sẽ quét qua "lục địa già" châu Âu trong tuần này.

Météo-France, cơ quan khí tượng quốc gia của Pháp, dự báo thời tiết nóng có thể khiến nhiệt độ tăng lên 40 độ C trên khắp nước này.

Cơ quan thời tiết của Pháp đã đặt mức cảnh báo nóng màu cam - mức cảnh báo cao thứ hai trong thang cảnh báo 4 mức, tức có khả năng nguy hiểm và đòi hỏi sự "cảnh giác" của công chúng.

Một nửa lãnh thổ Pháp trong tình trạng báo động vì nắng nóng bất thường

Một phụ nữ dùng giấy để quạt vì thời tiết quá khắc nghiệt ở thành phố Lille, miền bắc Pháp ngày 24-6 - Ảnh: AP

Tại Paris, các tổ chức từ thiện đã đi qua các con phố để cung cấp nước miễn phí cho người vô gia cư, trong khi chính quyền địa phương cũng sắp xếp các địa điểm công cộng có gắn máy điều hòa để người dân tránh nóng.

Trước cái nóng bất thường, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer đã chỉ đạo hoãn kỳ thi quốc gia cho các học sinh ở tuổi khoảng 14 dự kiến diễn ra trong tuần này và dời sang tuần tới.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) có thể phải dùng các biện pháp đề phòng để đối phó cái nóng tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (Women’s World Cup) do Pháp đăng cai năm nay. Trong số các biện pháp có việc tổ chức các đợt "nghỉ mát" (cooling break) và hoãn trận đấu nếu nhiệt độ quá cao.

Pháp đã giới thiệu một hệ thống cảnh báo và theo dõi nóng sau đợt nóng dài và chết chóc hồi tháng 8-2003 - thời điểm khoảng 15.000 người chết vì nóng trong khi nhiều người lớn tuổi phải sống trong những căn hộ oi bức không có máy điều hòa.

Một nửa lãnh thổ Pháp trong tình trạng báo động vì nắng nóng bất thường

Một chú chó thè lưỡi thở ở thành phố Lille, miền bắc Pháp ngày 24-6 - Ảnh: AP

Ngày 24-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết "cảnh giác" chính là khẩu lệnh cho tuần này.

"Như các bạn đã biết, vào những thời điểm như thế này, người bệnh, phụ nữ mang thai, trẻ em và người già là những người dễ bị tổn thương nhất. Do đó, chúng ta phải cảnh giác cùng họ và có các biện pháp đề phòng để sẵn sàng can thiệp nhanh nhất" - ông Macron nói.

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn cho biết "mọi thứ đã sẵn sàng" tại các lão nhân viện, bệnh viện và các hệ thống vận tải.

Các nhà khí tượng học dự báo châu Âu sẽ trải qua một đợt nắng nóng kéo dài do không khí nóng từ châu Phi tràn sang. Tương tự tại Pháp, nắng nóng như thiêu đốt sẽ được ghi nhận tại Bỉ, Thụy Sĩ, Đức và Tây Ban Nha.

Tại Đức, nhiệt độ được dự báo sẽ tăng lên 40 độ trong ngày 26-6, trong khi Tây Ban Nha có thể sẽ bị "thiêu cháy" dưới cái nóng 42 độ C. Bà Silvia Laplana, nhà khí tượng học trên Dài RTVE của Tây Ban Nha, còn cảnh báo rằng "địa ngục sắp đến" với châu Âu.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/10, Bộ Y tế và dân số Ai Cập thông báo 12 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe khách và một xe tải ở phía Tây thủ đô. Cơ quan chức năng đã điều động 28 xe cứu thương đến hiện trường.
Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Chính phủ Pháp ngày 20/10 tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm tại những khu vực cần thiết, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn bạo lực đường phố tái diễn sau các cuộc biểu tình phản đối giá cả leo thang biến thành một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây.
Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!