Mục tiêu cao nhất là không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất hư hỏng tài sản

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư thường trực 24/24h nhằm kịp thời ứng phó, cứu hộ - cứu nạn khi cần thiết trước, trong và sau bão.

bqbht_br_bna-pho-thu-tuong-4.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Ảnh Thành Cường.

Chiều nay (25/8), Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia do đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ triển khai công tác phòng, chống bão số 5 với các địa phương Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình và Trung tâm quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn, Cục Khí tượng - Thuỷ văn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành điểm cầu cấp tỉnh Hà Tĩnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Xuân Thao.

bqbht_br_dscd-3dd420.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành điểm cầu cấp tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ Thanh Hóa-Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 300mm. Trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 11; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 8...

bqbht_br_z6942948873664-fc6099e679706e66c0e588f14fcc4669.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì tại điểm cầu xã Tiên Điền. Ảnh Văn Đức.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5.

Báo cáo tình ứng phó cơn bão số 5 tại Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cho biết: Công tác triển khai ứng phó với bão số 5 đang được địa phương triển khai tập trung, quyết liệt.

bqbht_br_dsc-3d432.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm báo cáo công tác ứng phó bão số 5.

Đến 10h ngày 25/8, đã tổ chức di dời được 7.056 hộ với 17.274 người. Các địa phương tiếp tục tập trung lực lượng hỗ trợ sơ tán dân các khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Lực lượng chức năng, lực lượng cơ động tại địa phương cũng đã tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản...

Đối với các tuyến đê xung yếu trên địa bàn, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, các sở ngành và địa phương gia cố sạt lở, chủ động tập trung triển khai đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du công trình.

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh đã có mưa và mưa to. Tỉnh tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn về người tại các khu vực xung yếu, tuyệt đối không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm khi thiên tai đang xảy ra.

Đồng thời, triển khai lực lượng xung kích và các lực lượng khác của địa phương kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư thường trực 24/24h kịp thời ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi cần thiết trước, trong và sau bão. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

bqbht_br_dsc-342d6.jpg
Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cơn bão số 5 là cơn bão hết sức nguy hiểm, vì vậy, các địa phương xác định tinh thần phòng ngừa cao nhất, hành động khẩn trương, quyết liệt, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các địa phương, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ, đúng tinh thần các công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát nhiệm vụ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Ngay khi có thông tin mới hoặc diễn biến bất thường của bão, các ban chỉ huy khu vực phòng thủ dân sự cần chủ động báo cáo, cập nhật thông tin sớm, giúp công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó được chính xác, kịp thời và hiệu quả hơn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tại chỗ phản ứng nhanh, quyết liệt, linh hoạt theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các địa phương cần duy trì thông suốt hệ thống thông tin liên lạc, giữ vững kết nối giữa trung tâm chỉ huy với các đầu mối địa phương, đảm bảo mọi chỉ đạo từ trung tâm được thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, từ nay đến 18 giờ, dù tốc độ di chuyển của bão có thể chậm hơn so với dự báo ban đầu, nhưng trung tâm bão vẫn được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực. Các lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trong Nhân dân, tránh tâm lý chủ quan khi thấy bão di chuyển chậm hoặc chưa đổ bộ. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, nắm sát tình hình tại cơ sở, kịp thời phát hiện các khu vực còn tiềm ẩn rủi ro để có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả.

Đặc biệt lưu ý các địa phương vừa phải gánh chịu thiệt hại lớn do các đợt mưa lũ trước đó, cần tập trung cao độ cho công tác phòng, chống bão, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng tiếp theo. Mục tiêu cao nhất là không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Ngay sau cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia do đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực chủ trì, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kết nối từ điểm cầu tỉnh đến các xã, phường trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành điểm cầu tại xã Tiên Điền.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, một số địa phương vùng biển, vùng sâu, vùng xa đã báo cáo nhanh công tác ứng phó với bão số 5 trên địa bàn và tình hình thời tiết thực tế, những thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải báo cáo nhanh công tác ứng phó với bão số 5 ở các xã phía Bắc của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải báo cáo nhanh công tác ứng phó với bão số 5 ở các xã phía Bắc của tỉnh.

Thông tin tới điểm cầu tỉnh từ điểm cầu xã Tiên Điền, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết: đến 15h30 ngày 25/8, mọi công tác ứng phó với bão số 5 ở các xã phía Bắc của tỉnh đã hoàn thành. Các xã ven biển như: Tiên Điền, Nghi Xuân, Đan Hải và Cổ Đạm đã hoàn tất việc sơ tán toàn bộ người dân nằm trong vùng nguy cơ ảnh hưởng tới nơi an toàn; lực lượng vũ trang sẵn sàng phương tiện, vật tư, nhân lực để ứng phó với các tình huống, không để bất ngờ, bị động; người dân cũng được khuyến cáo không ra đường trong thời điểm bão đổ bộ.

"Do ảnh hưởng của sóng lớn, nước biển dâng cao, chỉ còn cách mặt đê Hội Thống ở xã Đan Hải chừng 2m, gây mất an toàn cho công trình và các hộ dân. Để đảm bảo an toàn, đến trưa 25/8, xã Đan Hội đã rà soát, sơ tán các hộ dân tới nơi tránh trú an toàn. Ngoài một số cây cối gãy đổ, đến 15h ngày 25/8, cơ bản các địa phương ở phía Bắc của tỉnh đang an toàn" - Chủ tịch UBND tỉnh thông tin.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Đỗ Tiến Hùng báo cáo về tình hình lưới điện.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Đỗ Tiến Hùng báo cáo về tình hình lưới điện.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị các địa phương, Công ty Điện lực tập trung rà soát, cấp điện nhằm đảm bảo kết nối thông tin, chế độ báo cáo thường xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dự báo bão đổ bộ chậm trong khoảng thời gian từ chiều đến tối nay, vì vậy, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền cho người dân, bám sát các nguồn thông tin chính thống của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và các chỉ đạo của tỉnh. Tuyệt đối không chủ quan trong ứng phó với bão.

Đồng thời, tranh thủ khoảng thời gian ngắn trước khi bão đổ bộ, tiếp tục rà soát, di dời đảm bảo an toàn cho người dân. Các địa phương cần kịp thời báo cáo, thông tin để tỉnh có phương án hỗ trợ trong tình huống cần thiết.

Chủ đề Bão số 5 - Bão Kajiki 2025

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phát huy “4 tại chỗ” ứng phó bão số 5

Phát huy “4 tại chỗ” ứng phó bão số 5

Sáng 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCH Phòng thủ dân sự tỉnh, đi kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với bão số 5 trên địa bàn các xã: Đan Hải, Cổ Đạm, Lộc Hà.
Chủ tịch UBND tỉnh: Cả hệ thống chính trị vào cuộc ứng phó bão số 5

Chủ tịch UBND tỉnh: Cả hệ thống chính trị vào cuộc ứng phó bão số 5

Nhận định bão số 5 là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp và Hà Tĩnh nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến của bão, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc ứng phó với bão nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm việc với Hà Tĩnh và 4 tỉnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm việc với Hà Tĩnh và 4 tỉnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm việc với các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị về đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh có tân Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh có tân Giám đốc

Ông Lê Thành Đông - Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh thay ông Bùi Quang Hoàn đã được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy
Bộ Nội vụ trả lời về chính sách tiền lương, phụ cấp mới nhất của cán bộ, công chức

Nghịch lý thừa biên chế, thiếu công chức chuyên môn

Sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, Hà Tĩnh đang đối mặt với một nghịch lý: thừa biên chế nhưng lại thiếu công chức chuyên môn. Sự mất cân đối này khiến nhiều địa phương khó khăn trong vận hành bộ máy và cung ứng dịch vụ hành chính.