Ngày 8/3 trên thế giới: Phụ nữ có nhận hoa, quà như Việt Nam?

Quốc tế Phụ nữ được xem là ngày tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị cũng như xã hội. Hiện nhiều quốc gia trên thế giới vẫn tổ chức lễ kỷ niệm ngày này như một nỗ lực vì bình đẳng giới.

8/3 bắt nguồn từ đâu?

Ngày Quốc tế phụ nữ xuất hiện từ những năm đầu thế kỷ 20. Ngày này xuất phát điểm là sự kiện 15.000 phụ nữ diễu hành khắp thành phố New York, Mỹ năm 1908 để đòi quyền bầu cử, trả lương xứng đáng và giảm giờ làm. Một năm sau đó, ngày 28/2 được Đảng Xã hội Mỹ chọn làm Ngày Phụ nữ Mỹ đầu tiên.

ngay 8 3 tren the gioi phu nu co nhan hoa qua nhu viet nam

Năm 1910, một lãnh đạo nữ của Đảng Xã hội dân chủ Đức tên Clara Zetkin khởi xướng ý tưởng về ngày Quốc tế Phụ nữ. Bà cho rằng tất cả các quốc gia đều nên dành một ngày tôn vinh phụ nữ để thúc đẩy nhu cầu của họ. Một cuộc hội thảo với hơn 100 phụ nữ đến từ 17 quốc gia đã thông qua ý tưởng này.

Năm 1911, ngày Quốc tế Phụ nữ lần đầu tiên được kỷ niệm ở Úc, Đan Mạch, Đức và Thuỵ Sỹ vào ngày 19/3.

Đến năm 1913, các nước quyết định chuyển ngày Quốc tế Phụ nữ sang ngày 8/3 và ngày này được giữ cho đến tận bây giờ. Quốc tế Phụ nữ được Liên Hợp Quốc công nhận vào năm 1975.

ngay 8 3 tren the gioi phu nu co nhan hoa qua nhu viet nam

Phụ nữ Philippine xuống đường diễu hành ngày 8/3/2016.

Nếu tính Quốc tế Phụ nữ chính thức đầu tiên diễn ra năm 1911 thì năm nay 2017 là lần kỷ niệm thứ 106.

Năm 2011, kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố tháng Ba là “Tháng Lịch sử Phụ nữ”.

Tại sao thế giới vẫn tiếp tục kỷ niệm 8/3?

Mục đích ban đầu của ngày Quốc tế Phụ nữ là thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ trên toàn thế giới. Mục đích này hiện vẫn chưa thực hiện được hoàn toàn. Phụ nữ trên toàn thế giới vẫn chưa nhận được sự ngang bằng với nam giới trong mức lương cùng vị trí và sự tham gia trong các tổ chức kinh tế, chính trị.

Số liệu trên toàn thế giới cho thấy mức độ tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khoẻ của phụ nữ vẫn tệ hơn nam giới. Phụ nữ vẫn hứng chịu bạo lực nhiều hơn nam giới.

Theo Diễn đàn kinh tế thế giới, đến năm 2186, khoảng cách giữa hai giới sẽ không còn.

Ngày 8/3 sẽ là ngày phụ nữ trên toàn thế giới đoàn kết lại để tôn vinh những thành tựu của phụ nữ đã vượt qua được các rào cản, đồng thời buộc thế giới phải thừa nhận những bất bình đẳng phụ nữ đang gặp phải.

ngay 8 3 tren the gioi phu nu co nhan hoa qua nhu viet nam

Ngoài 27 quốc gia coi ngày 8/3 như một ngày lễ chính thống của dân tộc, các quốc gia khác kỷ niệm 8/3 giống như Ngày của Mẹ.

Thế giới kỷ niệm 8/3 như thế nào?

Mỗi nước trên thế giới có cách riêng để kỷ niệm 8/3. Đây là một ngày kỷ niệm chính thống ở nhiều quốc gia như Việt Nam, Lào, Campuchia, Cuba, Nga, Mông Cổ, Trung Quốc (cho riêng phụ nữ), Nepal (cho riêng phụ nữ), Madagascar (cho riêng phụ nữ), Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Burkina Faso, Georgia, Guinea-Bissau, Eritrea, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Montenegro, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uzbekistan và Zambia.

Các quốc gia khác trên thế giới vẫn kỷ niệm ngày 8/3 nhưng theo cách giống với Ngày của Mẹ. Đàn ông sẽ tặng hoa và quà cho vợ, bạn gái, mẹ và bạn khác giới của họ.

Trong ngày này, khắp thế giới sẽ tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, trò chuyện, tổ chức diễn đàn trao đổi, hội thảo, các cuộc diễu hành.

Năm ngoái Google Doodle (“những nét vẽ nguệch ngoạc” là cách Google thay đổi bản thân mình bằng các logo gắn với các ngày lễ lớn trên thế giới) kỷ niệm ngày này với dòng chữ “One day I will” (Một ngày tôi sẽ) để nói về ước mơ và khát vọng của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới.

Chủ đề của 8/3 năm nay là hashtag là #BeBoldForChange (hãy dũng cảm thay đổi), khích lệ mọi người trên khắp thế giới đứng lên và hành động đột phá để tiến tới bình đẳng giới.

Thông điệp tích cực này đã kết nối hàng triệu phụ nữ và nam giới xuống đường diễu hành trong năm nay dù họ không cùng quan điểm chính trị.

ngay 8 3 tren the gioi phu nu co nhan hoa qua nhu viet nam

Năm 2011, kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ, Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố tháng Ba là “Tháng Lịch sử Phụ nữ”

Có ngày Quốc tế Nam giới không?

Câu trả lời là có. Ngày Quốc tế Nam giới được tổ chức vào ngày 19/11 hàng năm và được 60 quốc gia trên thế giới hưởng ứng.

Mục đích của ngày này là tập trung vào sức khoẻ nam giới, cải thiện mối quan hệ giới, thúc đẩy bình đẳng giới và tôn vinh những nam giới là hình mẫu tích cực.

Đây cũng là dịp để nam giới ăn mừng các thành tựu và đóng góp của mình cho cộng đồng, gia đình, hôn nhân, chăm sóc con cái, đồng thời nhấn mạnh những phân biệt đối xử đối với họ.

Theo VNN

Đọc thêm

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Từ tháng 10, loạt quy định mới về phí giảm ùn tắc, tiêu chí xét khen thưởng, thí điểm luật sư công, vận hành quỹ học bổng quốc gia, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội… có hiệu lực thi hành.
Khi những tâm sự của trẻ tìm “chỗ trú” trên mạng xã hội

Khi những tâm sự của trẻ tìm “chỗ trú” trên mạng xã hội

Những hội nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút trẻ tìm đến để chia sẻ những khúc mắc, tổn thương trong gia đình và tìm kiếm sự đồng cảm. Đằng sau những lời than phiền tưởng như đơn giản là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, cùng những nguy cơ khi cảm xúc của trẻ được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!