Người chăn nuôi Vũ Quang tăng đàn đón tết

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo nguồn thu vào dịp cuối năm, thời điểm này, người chăn nuôi trên địa bàn Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tích cực tăng đàn, vỗ béo và nghiêm ngặt phòng dịch trên đàn vật nuôi.

Gia đình chị Đỗ Mai Hương (thị trấn Vũ Quang) tăng đàn lợn từ 60 con/lứa lên 80 con/lứa để nuôi và xuất bán vào dịp tết.

Cứ vào độ tháng 9 dương lịch hằng năm, gia đình chị Đỗ Mai Hương (thị trấn Vũ Quang) sẽ chủ động tăng đàn lợn từ 60 con/lứa lên 80 con/lứa để nuôi và xuất bán vào dịp tết. Được biết, hiện nay giá lợn hơi đang ổn định ở mức 65 - 69 nghìn đồng/kg nên chị rất kỳ vọng vào lứa này.

Chị Hương chia sẻ: “Tết là thời điểm các loại thực phẩm được tiêu thụ mạnh nhất trong năm nên đây cũng là dịp ăn nên làm ra của người chăn nuôi lợn. Năm nay, giá lợn hơi khá hơn so với các năm trước nên bà con yên tâm tăng đàn. Tôi hy vọng mức giá này sẽ được giữ ổn định cho tới cuối năm để người chăn nuôi có một mùa tết thắng lợi, từ đó có điều kiện mở rộng quy mô ở những lứa tới”.

Cũng theo chị Hương, để đảm bảo đàn lợn phát triển khỏe mạnh, đủ điều kiện xuất chuồng vào dịp tết, gia đình đã bổ sung thêm các dưỡng chất, men vi sinh vào các khẩu phần ăn thường ngày. Đồng thời, chú trọng việc vệ sinh chuồng trại, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi để đàn lợn không bị nhiễm bệnh.

Ông Đặng Thế An ở thôn Hương Thọ (xã Đức Hương) đang chăm sóc đàn bò của gia đình.

"Đon" thị trường tết, lứa bò năm nay, gia đình ông Đặng Thế An ở thôn Hương Thọ (xã Đức Hương) đã mua thêm 3 con bò thịt, nâng tổng đàn lên 5 con cung ứng thị trường cuối năm.

Ông An cho biết: “Thay vì chăn thả ở bãi, hiện tôi đang cho đàn bò về nuôi tập trung ở chuồng để tiện chăm sóc. Ngoài cho vật nuôi ăn các loại thức ăn phổ biến, tôi còn bổ sung thêm bột ngô; chủ động tiêm phòng để đàn bò được phát triển khoẻ mạnh”.

Nhằm giúp đàn trâu phát triển khoẻ mạnh, người chăn nuôi Vũ Quang đã chủ động tiêm các loại vắc-xin phòng bệnh.

Ông Nguyễn Nam Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hương cho biết: “Toàn xã hiện có gần 1.500 con trâu, bò. Dự kiến dịp tết năm nay, bà con sẽ xuất bán khoảng 400 con. Những năm gần đây, nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chú trọng đầu tư cải tạo chuồng trại, sử dụng thức ăn công nghiệp chất lượng nên việc chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn đạt hiệu quả kinh tế cao, giúp bà con ổn định cuộc sống”.

Dịp tết được coi là thời điểm có đầu ra tốt của người chăn nuôi Vũ Quang.

Nắm bắt nhu cầu sử dụng thịt gà vào dịp cuối năm sẽ tăng mạnh, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn Vũ Quang cũng đã chủ động tăng đàn từ nhiều tháng nay.

Bà Nguyễn Thị Bình (thôn 3, xã Quang Thọ) cho biết, để có gà bán vào dịp tết, từ tháng 7 dương lịch, gia đình đã thả nuôi hơn 400 con gà mía, tăng 200 con và chủ yếu gà trống.

“Cuối năm, nhu cầu tiêu thụ gà trống tăng cao nên cứ vào đàn lứa này thì tỷ lệ gà trống chiếm ưu thế và thời gian nuôi kéo dài hơn gà thịt thông thường, khoảng 5 tháng mới có thể xuất bán. Để đảm bảo nguồn thu, hiện tại, gia đình đang tuân thủ nghiêm quy trình nuôi, đồng thời, bổ sung các loại thức ăn phù hợp nhằm giúp đàn gà tăng sức đề kháng, phát triển tốt” - bà Bình chia sẻ.

Hiện, tổng đàn lợn trên địa bàn Vũ Quang đạt gần 38 nghìn con.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang, đây là thời điểm thích hợp để người chăn nuôi tăng đàn, bảo đảm nguồn cung cho thị trường tết. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, thời điểm này thời tiết diễn biến thất thường tạo cơ hội cho dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm phát triển. Vì thế, người chăn nuôi cần chú trọng tiêm vắc-xin phòng dịch đầy đủ, tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại thường xuyên. Khi phát hiện dịch bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý, không để dịch bệnh lan ra diện rộng.

Ông Trần Lê - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang cho biết: "Hiện, tổng đàn lợn trên địa bàn đạt gần 38 nghìn con, đàn bò 12 nghìn con, đàn trâu gần 5 nghìn con và đàn gà gần 400 nghìn con; tăng khoảng 10% so với thời điểm giữa năm. Để việc chăn nuôi của bà con đạt hiệu quả cao, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các hộ nắm vững các quy tắc quan trọng trong chăn nuôi như: nhập con giống rõ nguồn gốc, thường xuyên bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết vào khẩu phần ăn cho vật nuôi. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy trình vệ sinh chuồng trại, kiểm soát người, phương tiện ra, vào khu vực chăn nuôi, xử lý thức ăn, đặc biệt là các hộ tận dụng thức ăn thừa để chăn nuôi”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói