Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuất hiện trên đàn vật nuôi, Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024.

Tại huyện Kỳ Anh, từ ngày 16/9 đến ngày 19/9, dịch lở mồm long móng (LMLM) trên trâu, bò xảy ra liên tiếp tại 3 xã Kỳ Bắc, Kỳ Đồng, Kỳ Giang làm 39 con trâu, bò trên tổng đàn 76 con của 21 hộ gia đình ốm, chết.

a2-2521.jpg
Dịch LMLM trên trâu, bò xảy ra liên tiếp tại 3 xã của huyện Kỳ Anh.

Trong bối cảnh thời tiết vừa trải qua một đợt mưa lớn, dịch bệnh tại địa phương còn diễn biến phức tạp, huyện Kỳ Anh đã thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình diễn biến dịch bệnh cho các hộ chăn nuôi biết để chủ động phòng chống; tập trung rà soát đàn vật nuôi, triển khai đợt cao điểm tiêm phòng các loại vắc xin đợt 2 năm 2024 nhằm bao vây, khống chế dịch bệnh.

17274305773789.jpg
Huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị bổ cứu công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Là một trong những địa phương đang xuất hiện ổ dịch LMLM trên trâu bò, những ngày qua, xã Kỳ Bắc (Kỳ Anh) vừa tập trung khoanh vùng dập dịch vừa huy động nhân viên thú y trực tiếp đến từng hộ chăn nuôi để triển khai công tác tiêm phòng.

Chị Phan Thị Mẫn (thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, Kỳ Anh) cho biết: “Gia đình đang nuôi 3 con bò, 8 con lợn. Một số con trâu, bò của các hộ trong vùng này bị chết do nhiễm dịch bệnh, cộng với thời tiết giao mùa nắng mưa thất thường khiến vật nuôi giảm sức đề kháng nên tôi rất lo lắng, sớm chủ động báo cáo số lượng để được tiêm phòng đúng quy định, góp phần bảo vệ tài sản quan trọng của gia đình”.

IMG_9704.jpg
Công tác tiêm phòng đang được huyện Kỳ Anh tập trung triển khai.

Được biết, qua rà soát mới nhất, huyện Kỳ Anh có tổng đàn trâu, bò đạt gần 12.000 con, hơn 25.900 con lợn, trên 380.00 con gia cầm. Theo bà Phan Anh Thùy - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện, để tránh tình trạng dịch bệnh lây lan, gây thiệt hại cho bà con nông dân, huyện đã tiêm phòng được 2.587 liều vắc-xin tụ huyết trùng (THT), 2.612 liều vắc-xin LMLM cho đàn trâu, bò. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện Kỳ Anh đang huy động nhân, vật lực, phấn đấu trước ngày 30/10 hoàn thành công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 đảm bảo tỷ lệ theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT.

Để phục vụ công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024, từ giữa tháng 9, các xã, phường tại TP Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền về đối tượng bắt buộc, thời gian và các quy định về công tác tiêm phòng để người chăn nuôi biết, chấp hành nghiêm túc. Bên cạnh đó, củng cố ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng hiệu quả.

Dựa trên số lượng rà soát tổng đàn từ cơ sở, TP Hà Tĩnh được ngành chuyên môn phân bổ 530 liều vắc-xin THT trâu bò, 530 liều vắc-xin LMLM trâu bò, gần 21.000 liều vắc-xin cúm gia cầm, 465 liều vắc-xin THT lợn và 465 liều vắc-xin dịch tả lợn.

IMG_9778.jpg
TP Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng trước 20/10.

Ông Trần Viết Phương - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi TP Hà Tĩnh thông tin: “Người chăn nuôi trên địa bàn đang có xu hướng tái đàn, tăng đàn phục vụ nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán nên công tác tiêm phòng vắc xin càng cần được quan tâm thực hiện. Thành phố đã triển khai tiêm phòng được 5/15 phường, xã; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao trước 25/10”.

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, trên cả nước, thông qua kết quả giám sát chủ động, bị động và giải trình tự gen của các dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm cho thấy các loại mầm bệnh này còn lưu hành với tỷ lệ tương đối cao ở ngoài môi trường và trong quần thể các đàn gia súc, gia cầm.

1-9580.jpg
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương trên địa bàn tỉnh cần tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng.

Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay có xảy ra một số ổ dịch viêm da nổi cục, dịch tả lợn Châu Phi, LMLM trên trâu, bò ở diện nhỏ lẻ, trong các nông hộ; dịch bệnh cơ bản được phát hiện, kiểm soát, xử lý. Tuy nhiên, hiện là thời điểm các cơ sở chăn nuôi vào đàn để phục vụ nhu cầu thực phẩm dịp cuối năm, diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường nên nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan trong thời gian tới là rất cao. Bởi vậy, việc đẩy mạnh tiến độ tiêm phòng các loại vắc-xin là giải pháp hàng đầu để tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn cung sản phẩm thịt cho thị trường cuối năm.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Quản lý thú y (Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh) cho biết: “Theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024, toàn tỉnh tổ chức lịch tiêm phòng tập trung, hoàn thành trước ngày 30/10 với tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn. Sở NN&PTNT đã có văn bản về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh động vật và triển khai tiêm phòng đợt 2.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng; tổ chức thành lập các tổ kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai tiêm phòng đợt 2 và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại các xã, phường, thị trấn. Đồng thời, tiếp tục truyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người chăn nuôi nâng cao nhận thức, chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; áp dụng tốt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Chi cục sẽ kịp thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, theo dõi công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024".

IMG_9793.jpg
Toàn tỉnh có hơn 128.000 con trâu, bò thuộc diện tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024.

Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh có hơn 2 triệu con gia cầm; hơn 128.000 con trâu, bò; hơn 214.000 con lợn thuộc diện phải tiêm phòng đợt 2 năm 2024. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cung ứng 47.000 liều vắc-xin THT trâu bò; 53.475 liều vắc-xin LMLM trâu bò; hơn 7.400 liều vắc-xin dịch tả, THT lợn; 60.700 liều vắc-xin cúm gia cầm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!