Linh hoạt điều hành chỉ số CPI những tháng cuối năm 2024

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh nhiều khó khăn, công tác quản lý, điều hành giá ở Hà Tĩnh cần tiếp tục được thực hiện một cách chủ động và linh hoạt vào những tháng cuối năm.

img-9797-9492.jpg
Các mặt hàng có mức biến động mạnh chủ yếu tập trung ở nhóm lương thực, thực phẩm.

Thời gian qua, mặc dù tình hình kinh tế, giá cả thị trường trong và ngoài nước có nhiều yếu tố không thuận lợi nhưng công tác điều hành giá trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh cho thấy, tốc độ tăng của CPI trong 9 tháng năm 2024 đảm bảo kiểm soát dưới mức mục tiêu của Chính phủ đưa ra là 4,5%. Theo đó, CPI 9 tháng năm 2024 tăng 3,33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị tăng 3,69%, nông thôn tăng 3,17%. Trên thị trường tiêu dùng, những mặt hàng có mức biến động mạnh chủ yếu tập trung ở nhóm lương thực, thực phẩm, xăng dầu, điện nước sinh hoạt…

Tuy nhiên, chỉ số CPI được ngành chuyên môn dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm. Nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, tiêu dùng và quá trình điều hành giá trên thị trường đòi hỏi các cơ quan quản lý cần theo dõi, chủ động hơn.

z5905473411584-e76717fc58a6916a91abd081317fc6e8-2055.jpg
CPI 9 tháng năm 2024 tại Hà Tĩnh tăng 3,33% so với cùng kỳ năm trước

Phân tích về các yếu tố ảnh hưởng đến CPI trong thời gian tới, ông Nguyễn Trung Thành - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh cho biết: “Chỉ số CPI có thể chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như giá nguyên liệu toàn cầu, chính sách tiền tệ và tình hình sản xuất trong nước, các biện pháp điều hành giá, quản lý cung cầu. Ngoài ra, chỉ số giá bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trong những tháng cuối năm dự kiến tiếp tục tăng. Đặc biệt, nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống ngoài gia đình có thể tăng cao. Thời tiết chuyển dần sang mùa lạnh cũng khiến nhu cầu các nhóm mặt hàng như may mặc, thực phẩm, đồ dùng gia đình, điện sinh hoạt có sự thay đổi lớn”

Mức tiêu dùng các tháng cuối năm tăng lên trong khi mặt bằng giá các loại dịch vụ, hàng hóa đang “neo” cao đang vô hình trung khiến áp lực cân đối chi tiêu tăng lên. Chị Phạm Thị Mai - nhân viên văn phòng tại TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Thông thường càng về cuối năm, giá lương thực, thực phẩm thiết yếu như: gạo tẻ, dầu ăn, đường, thịt lợn, thịt gia cầm… có khả năng tăng lên, nhất là trong các đợt lễ, tết. Việc tiêu dùng, sử dụng các dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, ăn uống ngoài gia đình cũng nhiều lên nên chắc chắn việc cân đối chi tiêu sẽ trở nên khó khăn hơn”.

a2-4565-8230-6653.jpg
Nông dân Hà Tĩnh sản xuất vụ đông, đáp ứng nguồn cung thực phẩm tại chỗ.

Ở Hà Tĩnh, những tháng cuối năm thời tiết thường diễn biến phức tạp, khó lường; nguy cơ tiềm ẩn các loại dịch bệnh gây thiệt hại đối với trồng trọt và chăn nuôi. Điều này dự báo sẽ tác động lớn đến nguồn cung, tâm lý người tiêu dùng và giá lương thực, thực phẩm. Do ảnh hưởng của mưa lớn, riêng trong tháng 9 vừa qua, giá nhóm lương thực tăng 0,65% so với tháng trước và tăng 11,69% so với cùng tháng năm trước. Giá nhóm thực phẩm tăng 0,23% so với tháng trước, so với cùng tháng năm trước tăng 5,87%.

Chị Phan Thị Mai - chủ buôn tại chợ Bình Hương (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Cơn bão số 3 làm nhiều vựa rau lớn ở các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng nên hiện nay tất cả nguồn cung rau củ đều từ miền Nam ra, giá hàng nhập vào thị trường Hà Tĩnh vì thế cũng tăng lên khá nhiều. Dự báo giá rau xanh sẽ chưa thể “hạ nhiệt” trong thời gian tới vì nguồn rau ngoại tỉnh không dồi dào trong khi hoạt động sản xuất vụ đông tại các địa phương chưa bước vào đợt tập trung”.

Bên cạnh những yếu tố tiêu cực, nhiều yếu tố tích cực đã góp phần kiềm đà tăng CPI. Trong đó, giá dầu thế giới giảm làm cho chỉ số giá nhóm xăng dầu trong nước quý III/2024 giảm 7,72% so với cùng kỳ năm trước. Việc điều chỉnh giảm sâu giá xăng, dầu sẽ làm giảm chi phí sản xuất và vận chuyển, ảnh hưởng đến giá bình quân của nhiều mặt hàng. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; sự chủ động trong nguồn cung lương thực, thực phẩm tại chỗ… cũng tạo ra tâm lý tích cực cho thị trường tại Hà Tĩnh.

img-9764-2200.jpg
Bà con nông dân chú trọng hoạt động tái đàn chăn nuôi gắn với phòng chống dịch bệnh để đảm bảo nguồn cung thịt gia súc, gia cầm cuối năm.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa, trong những tháng cuối năm, thị trường sẽ sôi động hơn, nhu cầu hàng hóa, đi lại tăng, giá một số loại hàng có thể biến động tăng do ảnh hưởng của giá thế giới và chi phí đầu vào tăng; nguồn cung, giá xăng dầu trong tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, phụ thuộc vào nguồn cung, giá cả xăng dầu thế giới và sự điều hành của Trung ương... Điều này tiếp tục có ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành giá.

Sở Công thương sẽ chủ trì và phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát nhu cầu tiêu dùng của người dân và khả năng cung ứng hàng hóa của các đơn vị phân phối để tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch bình ổn thị trường cuối năm. Đồng thời, đơn vị sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường quản lý và điều hành giá nhất là trong thời điểm xảy ra thiên tai, bão lũ; phối hợp với Sở Tài chính để phân tích và dự báo thông tin thị trường, từ đó tham mưu kịp thời các giải pháp cân đối cung cầu và quản lý giá;

Các ngành và địa phương cũng cần có kế hoạch, khuyến khích các doanh nghiệp phân phối chủ động chuẩn bị nguồn hàng, thực hiện dự trữ hàng hóa thiết yếu. Đối với mặt hàng thịt lợn, doanh nghiệp, người chăn nuôi chú trọng thực hiện tái đàn gắn với việc đảm bảo an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành chuyên môn nhằm duy trì nguồn cung ổn định cho những tháng cuối năm.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.
Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.