Vừa qua, vụ việc của ông Nguyễn Văn Thành (thôn Nam Hải) và bà Trần Thị Luyến (thôn Bắc Hải), xã Thạch Khê tự ý chặt hạ khoảng 135 cây phi lao trong khu vực rừng phòng hộ chắn cát của địa phương khiến dư luận không khỏi bức xúc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản đình chỉ việc chặt cây, tạm giữ số gỗ khai thác trái phép để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Sau vụ việc trên, nhiều người dân đã nhận thức rõ hơn về việc khai thác rừng phòng hộ ven biển là hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều hộ từng có ý định hoặc đang khai thác cũng đã dừng lại. Tuy nhiên, một số người dân vẫn còn băn khoăn bởi diện tích rừng phi lao nói trên là do họ tự bỏ vốn trồng và chăm sóc từ trước khi được quy hoạch rừng phòng hộ. Đến khi cây lớn, đủ tuổi khai thác lại không được phép thu hoạch khiến nhiều người cảm thấy thiệt thòi.
Ông Nguyễn Văn Ái (thôn Bắc Hải, xã Thạch Khê) chia sẻ: “Tôi có khoảng 1.000 cây phi lao trồng từ năm 1989 ở đây. Hiện nay, cây đã đến thời gian thu hoạch thì tiếp nhận thông tin diện tích này thuộc rừng phòng hộ ven biển. Tôi mong cấp trên xem xét có chính sách, phương án giải quyết phù hợp".

Ông Nguyễn Viết Hiền, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Thạch Khê cho biết: “Hiện nay, toàn xã Thạch Khê có 687 ha rừng phòng hộ ven biển, trong đó 247 ha rừng trồng, còn lại là đất trống đang thuộc quản lý của UBND xã. Thời gian qua, một số người dân chưa nắm rõ luật nên đã tự ý chặt, khai thác rừng phòng hộ. UBND xã đang tiến hành tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết giữ lại số cây này để phát triển theo hướng rừng đa dụng để phát huy vai trò bảo vệ ven biển nhưng vẫn mang lại lợi ích kinh tế cho người dân.”

Không chỉ tại xã Thạch Khê, tình trạng tương tự cũng đang xảy ra tại xã Đồng Tiến. Do yếu tố lịch sử, một số diện tích rừng phòng hộ đã bị người dân khai thác trái phép. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền và lực lượng chức năng, tình trạng này đã cơ bản được chấn chỉnh. Song, khó khăn hiện nay là nhiều khu vực chưa xác định rõ ranh giới giữa rừng phòng hộ và rừng sản xuất, dẫn đến bất cập trong công tác quản lý.

“Phòng Kinh tế UBND xã Đồng Tiến đã cử cán bộ thường xuyên túc trực, kiểm tra các diện tích rừng phòng hộ ven biển. Đồng thời, tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu việc trồng cây trên diện tích rừng phòng hộ thuộc quản lý của nhà nước không được tự ý chặt phá, khai thác. Hiện nay, ranh giới mốc rừng phòng hộ và các loại rừng khác chưa có nên việc tuần tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Địa phương đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm để đo đạc” - ông Nguyễn Xuân Thái, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Đồng Tiến cho biết.

Thực tế cho thấy, hành vi người dân tự ý khai thác các diện tích rừng phòng hộ ven biển do chưa hiểu luật hay ranh giới giữa các loại rừng chưa rõ ràng đã tồn tại trong một thời gian dài. Tuy nhiên: “Hiện nay, việc khó khăn nhất là chế tài để xử lý hành vi người dân tự ý khai thác rừng phòng hộ ven biển khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Bởi chưa có quy định nào rõ ràng về xử phạt hành vi này nên người dân rất dễ tái diễn các hành vi tương tự” - ông Nguyễn Đình Lưu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh cho biết.

“Trong thời gian tới, lực lượng kiểm lâm sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân; tăng cường các lực lượng phối hợp với địa phương như UBND xã, công an xã, lực lượng an ninh cơ sở để ngăn chặn kịp thời các hành vi sai phạm. Về lâu dài tiếp tục đề xuất các cơ quan ở Trung ương có chế tài xử lý cụ thể để công tác quản lý rừng được hiệu quả hơn.” - ông Lê Hữu Tuấn, Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) cho hay.