Vũ Quang cần tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị, thời gian tới, huyện Vũ Quang cần tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn, đồng thời chú trọng kết nối thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham quan gian hàng hồng Bình Du của bà con thôn Yên Du (xã Đức Lĩnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham quan gian hàng hồng Bình Du của bà con thôn Yên Du (xã Đức Lĩnh).

Sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đến tham dự tuần lễ hồng Bình Du và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Vũ Quang lần thứ nhất năm 2024; kiểm tra các mô hình sản xuất trên địa bàn huyện. Cùng đi có lãnh đạo địa phương và các phòng, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham quan gian hàng OCOP của xã Thọ Điền.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham quan gian hàng OCOP của xã Thọ Điền.

Tuần lễ hồng Bình Du và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện của Vũ Quang lần thứ nhất năm 2024 khai mạc vào sáng 28/9. Dù lần đầu tổ chức nhưng sự kiện này đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

IMG_0510 copy.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham quan gian hàng OCOP của xã Đức Liên.

Tham gia tuần lễ có 20 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao trên địa bàn huyện, trong đó có 7 sản phẩm đã lên sàn giao dịch thương mại điện tử, nhiều sản phẩm được khách hàng đánh giá cao và rất ưa chuộng.

Trong đó, đáng chú ý là sản phẩm hồng Bình Du của bà con thôn Yên Du (xã Đức Lĩnh). Giống quả này được bà con địa phương trồng từ hơn 100 năm trước và đã được phát triển thành sản phẩm OCOP 3 sao, được cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn đã đến kiểm tra mô hình trồng dứa Cayen ở thôn 6 (xã Đức Bồng). Mô hình này được UBND huyện Vũ Quang phối hợp với Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình) trồng thí điểm từ đầu tháng 7/2024. Đến nay, các diện tích dứa đều phát triển tốt, phù hợp đất đai, khí hậu địa phương.

IMG_0565 copy.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn kiểm tra mô hình trồng dứa ở thôn 6 (xã Đức Bồng).

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện, địa phương đã trồng được hơn 6ha dứa và đang hướng dẫn các hộ chuẩn bị trồng thu dọn thực bì, làm đất, lên luống, bón phân... để mở rộng diện tích.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng đến kiểm tra mô hình chăn nuôi lợn của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sinh thái Vũ Sơn Đức (thôn Hương Giang, xã Đức Hương).

HTX hiện đang tập trung chăn nuôi lợn, quy mô 800 con lợn nái và 7.900 con lợn thịt/năm. Đây là mô hình chăn nuôi lợn tập trung có quy mô lớn nhất huyện Vũ Quang.

IMG_1942 copy.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra mô hình chăn nuôi lợn của HTX Nông nghiệp sinh thái Vũ Sơn Đức (thôn Hương Giang, xã Đức Hương).

Qua tham dự tuần lễ hồng Bình Du và kiểm tra các mô hình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao các sản phẩm nông nghiệp của huyện Vũ Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức tuần lễ hồng Bình Du và các sản phẩm nông nghiệp là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những giá trị đặc trưng của địa phương, khích lệ tinh thần của người dân trong sản xuất nông nghiệp sạch. Thời gian tới, địa phương cần tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện; ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị; chú trọng kết nối thị trường tiêu thụ, giúp bà con ổn định đầu ra sản phẩm.

Đặc biệt, đối với cây hồng mang đặc trưng bản địa, địa phương cần tổ chức hội thảo để đánh giá về hiệu quả kinh tế và bảo tồn nguồn giống, nhân rộng diện tích khi đảm bảo các yêu cầu để nâng cao thu nhập cho bà con.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao các sản phẩm nông nghiệp của huyện Vũ Quang, nhất là hồng Bình Du.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao các sản phẩm nông nghiệp của huyện Vũ Quang, nhất là hồng Bình Du.

Đối với việc triển khai trồng dứa Cayen, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả kinh tế, từng bước nhân rộng diện tích trong thời gian tới. Cùng đó, cần thường xuyên kiểm tra sự phát triển của cây để có hướng đi phù hợp, đảm bảo bền vững.

Đối với mô hình chăn nuôi lợn của HTX Nông nghiệp sinh thái Vũ Sơn Đức, đơn vị cần tuân thủ quy trình, quy định về chăn nuôi an toàn, đảm bảo vệ sinh, tuyệt đối không để xẩy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.
Biển động kéo dài, ngư dân gặp khó

Biển động kéo dài, ngư dân gặp khó

Trong hai tháng vừa qua, liên tục xuất hiện các trận bão kèm theo mưa lớn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản của bà con ngư dân.