Người dân chủ quan, dịch SXH diễn biến phức tạp tại Cẩm Nhượng

(Baohatinh.vn) - Sự lơ là, chủ quan của người dân, cộng với tác động bất lợi của thời tiết mưa ẩm đang khiến dịch sốt xuất huyết (SXH) ở xã vùng biển Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) diễn biến phức tạp.

Người dân chủ quan, dịch SXH diễn biến phức tạp tại Cẩm Nhượng

Người dân Cẩm Nhượng bị SXH đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh

Đất chật người đông, công tác vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế nên Cẩm Nhượng là địa phương xuất hiện và bùng phát nhanh dịch SXH.

Theo bác sỹ Nguyễn Xuân Từ - Trưởng Trạm y tế Cẩm Nhượng, trên địa bàn xuất hiện ca đầu tiên là vào cuối tháng 9, từ một người đi từ miền Nam về. Khi phát hiện, trạm đã nhanh chóng cách ly, chuyển lên tuyến trên điều trị nên không để lây lan. Tuy nhiên từ ngày 5 - 10/10, trên địa bàn xã xuất hiện liên tiếp 8 ca mắc SXH tập trung tại 2 thôn Hải Nam và Hải Bắc.

Xác định được nguy cơ bùng phát dịch cao, nên khi xuất hiện các ca mắc SXH, Trạm Y tế Cẩm Nhượng đã nhanh chóng báo với Trung tâm Y tế dự phòng huyện để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch.

Tuy nhiên, theo Trạm trưởng Trạm Y tế xã thì, dịch bùng phát chủ yếu là vì nhận thức của người dân trong công tác phòng chống còn hạn chế. Thực tế là khi mới xuất hiện dịch, bà con vẫn chưa tự giác vào cuộc dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy. Đến lúc dịch bùng phát rộng với nhiều người mắc thì mới triển khai.

Người dân chủ quan, dịch SXH diễn biến phức tạp tại Cẩm Nhượng

Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại xã Cẩm Nhượng.

Một số bệnh nhân khi đến khám bệnh, trạm nhận thấy có dấu hiệu mắc SXH nên cho chuyển tuyến trên nhưng lại tự mua thuốc về nhà điều trị. Đến khi bệnh chuyển biến nặng mới vội vã đi viện.

Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm Y tế dự phòng Cẩm Xuyên, tính đến nay, trên địa bàn huyện đã có 22 ca mắc SXH, trong đó 7 ca mắc tại chỗ và 15 ca vãng lai. Ngoài việc dịch bùng phát và diễn biến phức tạp ở Cẩm Nhượng (với tổng số 9 ca) thì tại các xã khác như: Cẩm Thịnh, Cẩm Hưng, Cẩm Yên, Cẩm Sơn, Cẩm Bình, Cẩm Thạch, Cẩm Thăng, Cẩm Phúc, thị trấn Cẩm Xuyên... cũng xuất hiện các ca mắc vãng lai.

Theo bác sỹ Trần Huy Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Cẩm Xuyên, với thực trạng người dân đi làm ăn ở vùng có dịch về nhiều nên ngành y tế rất khó kiểm soát dịch. Hơn nữa, nhiều xã có mật độ dân cư tập trung đông đúc, trong khi ý thức về vệ sinh môi trường còn hạn chế, chưa quan tâm đến việc che đậy, lật úp các dụng cụ có thể chứa nước nên tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sinh trưởng và phát triển.

Đặc biệt, với điều kiện thời tiết mưa ẩm như hiện nay thì nguy cơ bùng phát dịch là rất cao.

Người dân chủ quan, dịch SXH diễn biến phức tạp tại Cẩm Nhượng

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cẩm Xuyên tiến hành phun hóa chất diệt muỗi tại các xã có người mắc SXH.

Theo đó, qua điều tra dịch tễ tại các khu vực có người mắc SXH, chỉ số mật độ muỗi là 8 con/nhà. Tại các nhà có bệnh nhân mắc SXH đều có muỗi cư trú. 60 nhà có vật dụng chứa nước có bọ gậy, vượt quá ngưỡng cho phép.

Được biết, từ khi phát hiện ca mắc SXH đầu tiên cho đến nay, huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành khoanh vùng dập dịch. Theo đó, Trung tâm đã tiến hành 3 đợt phun hóa chất diệt muỗi tại các xã Cẩm Nhượng, Cẩm Thịnh, Cẩm Thăng, Cẩm Bình với gần 550 hộ dân. Thành lập ban chỉ đạo, đội cơ động chống dịch, cử cán bộ về giám sát từng địa phương chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn phòng chống dịch.

Người dân chủ quan, dịch SXH diễn biến phức tạp tại Cẩm Nhượng

Ý thức tự giác của người dân trong công tác vệ sinh môi trường đóng vai trò quan trọng

Tuy nhiên, theo Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Cẩm Xuyên thì việc phun hóa chất diệt muỗi là biện pháp nhằm diệt đàn muỗi trưởng thành, giảm mật độ muỗi truyền bệnh, chứ không ngăn ngừa được sự lây lan của bệnh nếu không diệt lăng quăng triệt để.

Quan trọng nhất trong phòng chống dịch SXH là dọn dẹp, vệ sinh môi trường sống, loại bỏ những vật dụng chứa nước, không để cho muỗi đẻ trứng, phát triển. Vì vậy, ngoài trách nhiệm, nỗ lực của ngành y tế, rất cần sự vào cuộc tự giác của mỗi người dân, gia đình, cơ quan, công sở, nhất là trong công tác vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các tác nhân truyền bệnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!