UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2019 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 105.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 10 trường hợp tử vong. Tại Hà Tĩnh, đến nay, đã có 35 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 3,5 lần so với năm 2018) nhưng chưa có trường hợp tử vong.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết

Cán bộ Viện dịch tễ Trung ương và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh điều tra bọ gậy tại Lộc Hà.

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, không để xảy ra tử vong do bệnh Dengue, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch; tổ chức tốt việc thu dung, phân loại và điều trị bệnh nhân;

Đảm bảo điều trị tại chỗ những trường hợp nhẹ, không chuyển tuyến khi không đúng chỉ định nhằm hạn chế quá tải ở bệnh viện tuyến trên, hạn chế lây nhiễm chéo và tử vong.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tổ chức ít nhất 3 chiến dịch lớn diệt lăng quăng (bọ gậy) ngay từ tháng 9/2019 đến hết năm; kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên của đội ngũ cộng tác viên, đội xung kích phòng, chống sốt xuất huyết; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại các khu vực nguy cơ cao và các địa điểm tập trung đông người như: chợ, trường học, bệnh viện...

Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng, chống dịch.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết

Sở TT&TT chủ trì phối hợp với Sở Y tế tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm vận động mọi người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ngay tại hộ gia đình với thông điệp ‘‘không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết”; hướng dẫn người dân cách tự xử lý các dụng cụ chứa nước, các biện pháp diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt;

Phối hợp với Sở Y tế tăng cường việc cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, thường xuyên đăng tải các thông tin liên quan về dịch bệnh, khuyến cáo phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng được người dân biết và chủ động phòng chống, không hoang mang, lo lắng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết

Phun hoá chất phòng chống sốt xuất huyết là một trong những giải pháp quan trọng

Sở TN&MT tăng cường chỉ đạo triển khai công tác vệ sinh môi trường, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy), diệt muỗi trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống sốt xuất huyết, phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết; gắn việc phòng, chống các dịch bệnh và bệnh sốt xuất huyết với thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa và các phong trào khác tại địa phương, đơn vị;

Chủ trì phối hợp với Sở Y tế triển khai mạnh mẽ chiến dịch diệt lăng quãng/bọ gậy tại các khu vực có nguy cơ cao; giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ chỉ đạo và huy động các tổ chức chính trị - xã hội tham gia triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể nước, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải... là nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức loại bỏ và tiêu diệt bọ gậy; có biện pháp xử phạt đối với tổ chức, cá nhân không hợp tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết...

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.