Trong những ngày gần đây, ngành Y tế Hà Tĩnh đang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Xuân tổ chức khống chế ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn Phương Giai. Ổ dịch xuất hiện ca bệnh đầu tiên từ ngày 10/10 và đến nay đã có 10 ca mắc sốt xuất huyết. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh và đơn vị chuyên môn đã trực tiếp có mặt tại địa bàn, phối hợp với Trung tâm Y tế Kỳ Anh triển khai khẩn cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch nhằm không để dịch lây lan ra diện rộng.
Bác sỹ Dương Doãn Tiến – Trạm trưởng Trạm Y tế Kỳ Bắc cho biết: "Ngay sau khi xuất hiện các ca bệnh, UBND xã đã huy động toàn thể người dân ở thôn Phương Giai và thôn Hợp Tiến ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết để tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy. Tiến hành phun tiêu độc, phun thuốc diệt muỗi trưởng thành trong bán kính 200m tại khu vực nhà các bệnh nhân. Trạm cũng phân công cán bộ giám sát chặt chẽ tại các thôn để phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Trong những ngày gần đây, qua giám sát không ghi nhận thêm các ca mắc mới”.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Kỳ Xuân là ổ dịch thứ 3 được phát hiện trong năm 2025. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 66 ca mắc sốt xuất huyết, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2024 và không có trường hợp tử vong.
Các bệnh truyền nhiễm khác như: thuỷ đậu, tay chân miệng, quai bị... diễn ra rải rác không thành dịch. Đến nay, ngành Y tế Hà Tĩnh đã giám sát 48 ca tay chân miệng, 56 ca quai bị, 1 ca dại, 2 ca lỵ trực trùng, 25 ca lỵ amip, 700 ca tiêu chảy, 116 ca thủy đậu, 3 ca ho gà….
Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Mặc dù nhiều loại dịch bệnh như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi bùng phát và diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành tuy nhiên với việc chủ động công tác giám sát cộng đồng phát hiện kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn, đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng nên tình hình dịch bệnh đến nay vẫn được kiểm soát hiệu quả. Tuy nhiên, người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là vì đây vẫn đang là cao điểm của dịch sốt xuất huyết, sốt rét, sởi. Ngoài ra, nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trong mùa đông như: cúm mùa, rubella, quai bị, viêm phổi và các bệnh truyền nhiễm khác như: thủy đậu, tiêu chảy cấp… là rất lớn.
Về giải pháp phòng chống dịch bệnh, thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh khẳng định, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã nhanh chóng thay đổi cách tiếp cận trong phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, khi không còn chính quyền cấp huyện thì trung tâm phối hợp trực tiếp, chặt chẽ với UBND cấp xã trong huy động nhân lực, phương tiện và tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch. Đồng thời, chủ động các hóa chất khử khuẩn và hóa chất diệt côn trùng để sẵn sàng cấp phát trực tiếp cho các xã khi có tình huống xảy ra; tăng cường hơn công tác giám sát trong cộng đồng để phát hiện sớm các nguy cơ về dịch bệnh. Ngoài ra, trong thời gian qua, trung tâm cũng liên tục tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về triển khai công tác phòng, chống dịch cho cán bộ y tế cơ sở nhằm nâng cao nhanh chóng năng lực đánh giá, ứng phó khi có dịch bệnh bùng phát.
Đối với người dân, cần chủ động tuân thủ nghiêm các hướng dẫn, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh của cơ quan y tế. Khi có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.
Người dân cũng cần chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng vắc-xin theo chương trình tiêm chủng mở rộng khi có thông báo từ các cơ quan y tế.