Nguồn vốn huy động của ngân hàng Hà Tĩnh tăng trưởng khá

(Baohatinh.vn) - Đại dịch Covid-19 tác động xấu tới nền kinh tế song ngành ngân hàng Hà Tĩnh vẫn vững vàng trong “sóng lớn” giành nhiều kết quả cả về huy động vốn, dư nợ lẫn kiểm soát nợ xấu.

Huy động vốn tăng 15,18%

6 tháng đầu năm 2021, nhiều yếu tố bất lợi đã tác động xấu tới nền kinh tế - xã hội Hà Tĩnh như: dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch tả lợn châu Phi. Đặc biệt, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng.

Tuy vậy, nhờ nỗ lực vượt khó nên các tổ chức tín dụng cơ bản hoạt động ổn định và có bước tăng trưởng khá. Theo đó, nguồn vốn đến 30/6/2021 của toàn hệ thống đạt 80.647 tỷ đồng, tăng 15,18% so với đầu năm và tăng 28,86% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn vốn huy động của ngân hàng Hà Tĩnh tăng trưởng khá

Đến 30/6/2021, nguồn vốn của Vietcombank Hà Tĩnh đạt 15.169 tỷ đồng, tăng 61,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Những tháng đầu năm nay, Vietcombank Hà Tĩnh là đơn vị có mức tăng trưởng nguồn vốn ấn tượng. Bà Trần Thị Hồng Thắm – Trưởng phòng khách hàng bán lẻ Vietcombank Hà Tĩnh thông tin: “Yếu tố căn bản để đẩy nguồn vốn lên cao là ngân hàng đã “hút” được nguồn gửi từ các doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Tính đến 30/6/2021, nguồn vốn huy động của đơn vị đạt 15.169 tỷ đồng, tăng 61,4% so với cùng kỳ năm 2020”.

Nguồn vốn huy động của ngân hàng Hà Tĩnh tăng trưởng khá

Các tổ chức tín dụng đã chủ động, linh hoạt nhằm tranh thủ nguồn tiền nhàn rỗi trong Nhân dân.

Agribank chi nhánh Hà Tĩnh II cũng đẩy được nguồn vốn huy động lên cao nhờ các gói tiết kiệm hấp dẫn. Theo đó, nguồn vốn huy động của đơn vị đến nay đạt 9.850 tỷ đồng, tăng trên 781 tỷ đồng so với đầu năm 2021. Riêng gói tiết kiệm dự thưởng “Chào Xuân Tân Sửu – Quay số liền tay, tài lộc đến ngay” của Agribank chi nhánh Hà Tĩnh II đã tạo “sức hút” đối với nhiều khách hàng. Chương trình được triển khai từ ngày 1/1 - 31/5/2021 với nguồn vốn huy động đạt 970 tỷ đồng.

Không riêng Vietcombank, Agribank, nhìn chung, công tác huy động vốn của hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh thời gian qua tăng trưởng khá cho thấy sự chủ động, linh hoạt của các tổ chức tín dụng nhằm tranh thủ nguồn tiền nhàn rỗi trong Nhân dân.

Dư nợ tăng 7,94%

Dịch Covid-19 diễn ra phức tạp và tác động mạnh mẽ lên mọi thành phần kinh tế, song dư nợ toàn địa bàn vẫn có mức tăng trưởng ấn tượng với chất lượng tín dụng đảm bảo. Tính đến 30/6/2021, dư nợ của hệ thống ngành ngân hàng Hà Tĩnh đạt 65.037 tỷ đồng (tăng 7,94% so với đầu năm và tăng 18,08% so với cùng kỳ năm 2020).

Trong đó, dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm tỷ trọng khá cao (36,45% tổng dư nợ), đã tạo điều kiện cho khách hàng ổn định nguồn tài chính để đầu tư kinh doanh, phát triển sản xuất.

Nguồn vốn huy động của ngân hàng Hà Tĩnh tăng trưởng khá

Ngân hàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định nguồn tài chính để đầu tư kinh doanh, phát triển sản xuất.

Không chỉ “bơm vốn”, các nhà băng còn giúp khách hàng vượt qua khó khăn do Covid-19. Tính đến 31/5/2021, Hà Tĩnh có 570 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với tổng dư nợ 359.430 triệu đồng; 188 khách hàng được miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ với tổng dư nợ 71.020 triệu đồng.

Ngoài ra, các ngân hàng còn hạ lãi suất dư nợ hiện hữu với mức giảm từ 0,05 - 3,2%/năm.

Ông Nguyễn Đình Khánh – Phó Giám đốc Vietinbank Hà Tĩnh cho biết: “Nhờ chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh nên đơn vị bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục, đáp ứng nhu cầu của khách hàng mọi thời điểm. Vietinbank tập trung khai thác cho vay ở các ngành hàng được hưởng lợi trong mùa dịch như: kinh doanh vật tư y tế, hàng tiêu dùng thiết yếu… Chính sách giảm lãi suất vay từ 0,5 – 2% tùy từng đối tượng cũng “hút” nhiều khách hàng vay vốn. Tính đến thời điểm này, dư nợ của đơn vị tăng 10% so với đầu năm”.

Nguồn vốn huy động của ngân hàng Hà Tĩnh tăng trưởng khá

Hoạt động giao dịch tại Vietinbank Hà Tĩnh.

Những tháng đầu năm nay, tình hình nợ xấu toàn ngành ngân hàng Hà Tĩnh cũng được kiểm soát tốt. Tính đến 31/5/2021, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,06% dư nợ toàn địa bàn, giảm đáng kể so với các năm trước (tỉ lệ nợ xấu năm 2018: 3,28%, 2019: 1,42%; 2020: 1,14%). Nợ xấu ở mức thấp và giảm so với các năm trước cho thấy ngành ngân hàng Hà Tĩnh đang dần kiểm soát tốt chất lượng tín dụng.

Bà Bùi Thị Huệ - Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh thông tin: Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung triển khai có hiệu quả Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, từ đó giảm áp lực cho việc gia tăng nợ tiềm ẩn, nợ xấu.

Đồng thời, nỗ lực đẩy mạnh huy động vốn, tăng trưởng tín dụng, kiểm soát nợ xấu, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra (nguồn vốn tăng 17% trở lên so với cuối năm 2020, dư nợ tăng từ 14-16% trở lên, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%).

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Mitraco Hà Tĩnh: Huy động tối đa nguồn lực, bứt phá trong nhiệm kỳ mới

Mitraco Hà Tĩnh: Huy động tối đa nguồn lực, bứt phá trong nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ Mitraco Hà Tĩnh xác định giải pháp chiến lược, tạo đột phá là vận dụng linh hoạt, sáng tạo nội dung trọng tâm 4 nghị quyết của Bộ Chính trị vào điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp, nhằm phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển bền vững.
[Motion graphics] 5 hiểu nhầm dẫn đến rủi ro truy thu thuế

[Motion graphics] 5 hiểu nhầm dẫn đến rủi ro truy thu thuế

Nhiều người nộp thuế hiện vẫn hiểu sai bản chất việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, dẫn đến nguy cơ bị truy thu thuế. Theo chuyên gia thuế, người dân cần nhận diện đúng các hiểu nhầm phổ biến để kịp thời điều chỉnh và tuân thủ quy định pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Sáng 5/6, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.