Những “chiến sỹ áo trắng” ở Hà Tĩnh...

(Baohatinh.vn) - “Chiến sỹ áo trắng” đã trở thành tên gọi chung cho cán bộ, nhân viên, y, bác sỹ ở Hà Tĩnh nói riêng, cả nước nói chung trong một năm ngành y gồng mình vượt qua nhiều thử thách.

Những “chiến sỹ áo trắng” ở Hà Tĩnh...

Một năm, cán bộ, nhân viên ngành y tế đã gồng mình vượt qua nhiều thử thách từ dịch bệnh.

Dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, Hà Tĩnh huy động cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, trong đó, ngành y tế đóng vai trò chủ công. Dưới sự chỉ huy của Sở Y tế, mỗi khối, mỗi đơn vị là một mắt xích trên mặt trận phòng dịch.

Hệ thống y tế dự phòng với đầu não là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) cùng hệ thống y tế cơ sở đã vào cuộc thực hiện việc kiểm dịch, ngăn ngừa, loại trừ các nguồn dịch xâm nhập vào địa bàn. Các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực, vật tư y tế, phối hợp nhịp nhàng với hệ thống y tế dự phòng tiếp nhận, cách ly và sẵn sàng điều trị khi có ca bệnh.

Theo bác sỹ Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, các giải pháp đều được ngành chỉ đạo toàn hệ thống triển khai phù hợp, linh hoạt với từng thời điểm, từng diễn biến thực tế của dịch, vừa bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân nhưng cũng vừa đảm bảo cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Những “chiến sỹ áo trắng” ở Hà Tĩnh...

Hệ thống y tế dự phòng được kích hoạt mạnh mẽ để phòng chống dịch bệnh.

Hệ thống phòng dịch từ tỉnh đến cơ sở được kích hoạt mạnh mẽ cũng giúp Hà Tĩnh kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm khác. Các ca bệnh sốt xuất huyết, thủy đậu, tay chân miệng, quai bị… ngay khi xuất hiện đều được hệ thống y tế cơ sở phát hiện, báo cáo kịp thời nên ngành y tế đã tập trung khống chế, dập tắt, không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng.

Trong bối cảnh toàn ngành đang tập trung cao ứng phó với dịch bệnh thì Hà Tĩnh lại chịu ảnh hưởng nặng nề của 2 đợt mưa lũ vào tháng 10. Hàng trăm ngàn ngôi nhà, giếng nước, công trình vệ sinh, hàng trăm trường học, trạm y tế bị ngập lũ. Nguy cơ bùng phát các dịch bệnh sau mưa lũ như: tả, lỵ, thương hàn, sốt xuất huyết, da liễu, mắt… hết sức báo động.

Những “chiến sỹ áo trắng” ở Hà Tĩnh...

Ngay sau lũ rút, những chiến sỹ áo trắng nhanh chóng có mặt tại cơ sở đồng hành cùng bà con phòng chống dịch bệnh bùng phát.

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành y tế nhanh chóng thành lập 9 tổ cơ động về các địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Huy động cán bộ, y, bác sỹ trong toàn ngành về tận các hộ dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phổ biến trong mùa mưa lũ; thu gom, xử lý xác động vật chết; xử lý môi trường, dọn vệ sinh, phun hóa chất diệt côn trùng và véc-tơ gây bệnh tại khu vực ngập lụt.

Bác sỹ Nguyễn Lương Tâm - Giám đốc CDC Hà Tĩnh chia sẻ: Hình ảnh những chiến sỹ áo trắng luôn có mặt kịp thời ở các địa bàn để hỗ trợ, đồng hành với bà con trong dịch bệnh, thiên tai đã tạo điểm tựa giúp người dân vượt qua bộn bề khó khăn.

Những “chiến sỹ áo trắng” ở Hà Tĩnh...

Triển khai kịp thời nhiều đợt khám chữa bệnh cho người dân vùng ngập lũ.

Mưa lũ qua đi, các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn ngành lại nhanh chóng kết nối với các bệnh viện tuyến trên tổ chức hàng chục đợt khám, cấp thuốc miễn phí tại những khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ bùng phát dịch để phát hiện, tư vấn điều trị kịp thời các loại bệnh cho bà con, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu khẳng định: “Dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là vừa ứng phó với thiên tai, bão lũ, vừa ứng phó với dịch Covid-19, một đại dịch chưa từng có tiền lệ, song với sự đoàn kết, linh hoạt trong toàn ngành nên y tế Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, linh hoạt các giải pháp trong từng tình huống. Khoảng thời gian vừa qua sẽ giúp ngành có được những kinh nghiệm, bước trưởng thành vượt bậc để tiếp tục thực hiện tốt hơn sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tỉnh nhà”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!