Nông dân Hà Tĩnh tập trung "khép" thời vụ cây trồng cạn vụ xuân

(Baohatinh.vn) - Nông dân Hà Tĩnh đang tranh thủ thời gian, chạy đua tiến độ sản xuất cây trồng cạn vụ xuân, cơ bản hoàn thành trong tháng 2 nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng cây trồng.

Vụ xuân 2025, TP Hà Tĩnh phấn đấu gieo trỉa hơn 660 ha lạc, trong đó, các vựa lạc trọng điểm là xã Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Lạc... Hiện nay, bà con nông dân đang tranh thủ các đợt thời tiết thuận lợi, phủ kín toàn bộ diện tích với kỳ vọng năng suất đạt khoảng 27,5 tạ/ha.

Bà Trần Thị Vân (thôn Quyết Tiến, xã Thạch Lạc, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Vụ xuân năm nay gia đình tôi gieo trỉa hơn 7 sào lạc. Những ngày gần đây, trời có mưa xuân nhẹ sáng sớm, trưa, chiều hửng nắng, ấm áp nên tại các khu vực đất cát khô ráo, chúng tôi đã tập trung ra đồng. Đến thời điểm này, gia đình đã xuống giống được hơn 4 sào, dự kiến sẽ hoàn thành số diện tích còn lại trong những ngày tới”.

bqbht_br_z6313219316893-e94ee95d1c1fed2ec305e81b4356a5cb.jpg
Nông dân xã Thạch Văn tập trung hoàn thành gieo trỉa lạc vụ xuân trên các vùng đất pha cát.

Tại vùng sản xuất rau màu tập trung thuộc vùng bãi ngang xã Thạch Văn (TP Hà Tĩnh), nông dân tích cực bám đồng sản xuất lạc. Các khâu chuẩn bị từ làm đất, xử lý đồng ruộng, bón phân, ngâm ủ giống đều được bà con thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật để cây nảy mầm tốt.

Ông Phan Viết Cường (thôn Bắc Văn, Thạch Văn, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Sau khi gieo lạc, bà con phủ ni lông để chống xói mòn, giữ ẩm cho lạc, bảo vệ khỏi chuột bọ phá hại. Do là vùng đất cát ven biển dễ bị hạn hán, gió lào vào cuối vụ nên bà con tranh thủ gieo sớm được ngày nào hay ngày đó”.

bqbht_br_z6313215194628-57dff26abd4649528ea12411950246cb.jpg
Nông dân Can Lộc gieo trỉa lạc xuân sau khi thu hoạch hành tăm.

Thông tin từ Phòng Kinh tế TP. Hà Tĩnh, những ngày qua, bà con nông dân đã tranh thủ thời tiết nắng ấm, độ ẩm đất đảm bảo để gieo trỉa lạc xuân. Đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành xuống giống gần 400/660 ha, số còn lại (chủ yếu ở những vùng đất ướt) đang gấp rút chuẩn bị để xuống giống, phấn đấu hoàn thành trong tháng 2 này.

Cũng đặt mục tiêu hoàn thành xuống giống lạc xung quanh tiết Lập xuân nhằm đảm bảo năng suất của cây trồng, ngành NN&PTNT cùng các địa phương ở huyện Hương Khê tập trung chỉ đạo, đôn đốc, khuyến khích bà con gieo trỉa đúng kế hoạch.

bqbht_br_z6320251856996-86f5714391ef41d069d08b17c94f29d3.jpg
Các địa phương có diện tích lạc xuân lớn như Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên... phấn đấu hoàn thành gieo trỉa trong tháng 2.

Ông Trần Văn Tuấn (thôn Vĩnh Thắng, xã Hương Vĩnh, Hương Khê) cho biết: “Năm nay, gia đình tôi sản xuất gần 10 sào lạc. Sau lập xuân, trời có mưa xuân, ẩm độ, nhiệt độ không khí tăng dần, thuận lợi cho cây lạc nảy mầm, sinh trưởng, phát triển. Hiện nay, thời vụ sản xuất không còn nhiều nên nhân lực đang được huy động để gieo trỉa số diện tích lạc còn lại. Chúng tôi sử dụng phân chuồng, khử khuẩn đất, lên luống cẩn thận. Nếu thời tiết thuận lợi, vụ lạc xuân sẽ cho thu hoạch vào khoảng tháng 4 âm lịch”.

Đến thời điểm này, hơn 70% diện tích lạc của huyện Hương Khê đã được xuống giống. Bà con nông dân chủ yếu sử dụng các loại giống cho năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương như: L14, L29, V79 và một số giống bản địa như: lạc cúc, lạc sen...

bqbht_br_z6320251867813-6725b8cb546f8c02c092a9795840155e.jpg
Nông dân Hương Sơn chăm sóc ngô trà xuân sớm.

Cùng với việc tập trung “khép” thời vụ lạc xuân, bà con nông dân cũng chủ động hoàn thành xuống giống các loại cây trồng cạn chủ lực khác như ngô, khoai lang, đậu, rau củ các loại…

Được biết, vụ xuân 2025, toàn huyện Hương Sơn phấn đấu gieo trồng hơn 1.830 ha ngô, với các giống chủ yếu như: CP3Q, NK 7328, P 31, LVN MX 10, HN 68, HN 88...

bqbht_br_z6320251839290-9b1b442fd79b7539f4cbd51d30c61b8b.jpg
Bà con nông dân cần chú trọng thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm các loại sâu bệnh.

Ông Nguyễn Văn Hạnh (thôn Tân Tiến, xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn) cho biết: “Ngô được người dân ở đây trồng luân canh quanh năm nhưng tập trung nhất là vào vụ xuân. Đợt này, bên cạnh các giống truyền thống, chúng tôi mở rộng diện tích trồng ngô ngọt. Giống này sinh trưởng, phát triển nhanh, khỏe mạnh, phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Thời gian sinh trưởng và phát triển ngắn hơn so với ngô truyền thống (từ 10 - 15 ngày) nên rất thuận lợi cho việc canh tác, gối vụ. Có thể bán lấy bắp, thu hoạch lá cho trâu bò”.

Đồng thời, sau tiết Lập xuân, thời tiết chuyển trạng thái duy trì ẩm độ cao, nhiệt độ tăng dần là điều kiện thuận lợi để các loài sâu, bệnh phát triển mạnh, “tấn công” nhiều diện tích cây trồng. Theo điều tra của ngành chuyên môn, một số diện tích gieo trồng sớm tại huyện Nghi Xuân, Hương Sơn... đã xuất hiện rải rác sâu đục thân, bệnh đốm lá trên cây ngô. Vì thế, bà con nông dân chú trọng tiến hành chăm sóc, phun phòng trừ.

Hiện nay, toàn tỉnh đã xuống giống được hơn 3.400/6.450 ha lạc xuân; 5.000/6.800 ha ngô xuân; 1.200/1.600 ha khoai lang; 4.000/5.800 ha rau các loại.

Khuyến cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, hiện nay, các loại cây trồng vụ xuân đang sắp hết thời vụ xuống giống, bà con nông dân cần tranh thủ các khoảng thời tiết thuận lợi, tích cực đẩy nhanh tiến độ gieo trỉa; đồng thời, chú trọng chăm sóc cho những diện tích gieo trồng sớm đã bắt đầu bước vào kỳ sinh trưởng. Các địa phương cần khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng, chủ động phòng trừ các đối tượng dịch hại giai đoạn đầu (chủ yếu là sâu đục thân, đốm lá ở cây ngô, lở cổ rễ, héo xanh, héo vàng ở lạc…), đảm bảo cây trồng sinh trưởng tốt, cho năng suất cao.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.