Vụ lạc xuân thắng lợi toàn diện tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhờ chủ động sản xuất, thời tiết thuận lợi, năng suất vụ lạc xuân 2024 ở các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đạt cao, được mùa toàn diện.

Vụ xuân năm 2024, xã Yên Hoà (Cẩm Xuyên) gieo 165 ha lạc với giống chủ lực là L14. Thời điểm này, tại các thôn như: Bắc Hoà, Phú Hoà, Mỹ Hoà, Nhân Hoà, Quý Hoà… người dân đang tập trung thu hoạch, dự kiến sẽ hoàn tất trong ít ngày tới.

bqbht_br_b2-317.jpg
Chị Phạm Thị Hóa phấn khởi thu hoạch lạc xuân trên cánh đồng thôn Nhân Hoà (Xã Yên Hoà).

Chị Phạm Thị Hóa (thôn Nhân Hoà, xã Yên Hoà) cho biết: “Đây là vụ mùa cho năng suất cao nhất từ trước đến nay tại địa phương. Trung bình mỗi sào, gia đình tôi thu hoạch khoảng 1,3 - 1,5 tạ lạc khô, mức giá bán trực tiếp cho thương lái là 27.000 đồng/kg”.

Cũng theo chị Hóa, để đẩy nhanh thời gian thu hoạch, nhiều hộ dân thuê thêm công nhân thời vụ với mức giá 300.000 đồng/ngày. Với tổng diện tích 6 sào, chị Hóa dự kiến thu hoạch khoảng 7,2 tạ, sau khi trừ các khoản chi phí, thu về khoảng 15 triệu đồng.

Trên cánh đồng rộng hơn 30 ha tại thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên), những ngày này, người dân cũng đang tất bật thu hoạch lạc xuân. Ông Dương Văn Tiến (thôn Mỹ Yên) cho biết: “Xuống giống 5 sào lạc, gia đình tôi thu được 2 tạ lạc tươi/sào. Số này chủ yếu sẽ bán trực tiếp cho thương lái”.

bqbht_br_b3-663.jpg
Ông Dương Văn Tiến thôn Mỹ Yên (xã Cẩm Mỹ) phấn khởi thu hoạch lạc xuân.

Theo thông tin từ Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên, vụ xuân năm 2024, huyện chủ yếu cơ cấu các loại giống chủ lực là L14. Đây là loại giống chịu hạn tốt, cho nhiều củ và rất phù hợp với đồng đất cát pha.

Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được hơn trên 600 ha (đạt gần 80%). Năng suất đạt cao, trên 26,5 tạ/ha (tương đương năm 2023), sản lượng dự kiến trên 2.400 tấn.

z5508967380474_a586c8228cc5cc5b943560f19882cf40.jpg
Nông dân Nghi Xuân tranh thủ phơi lạc để bán cho thương lái.

Năm nay, Nghi Xuân là địa phương giành vị trí "quán quân" về diện tích gieo trỉa lạc xuân với trên 950 ha. Thời điểm này, tiến độ thu hoạch đã gần "chạm đích", đạt trên 95% diện tích.

Chị Trần Thị Mai (trú tại thôn Thuận Mỹ, xã Xuân Mỹ) phấn khởi: “Gia đình tôi gieo trồng 7 sào lạc, chất lượng củ đều, đẹp. Chúng tôi chủ yếu vận chuyển về nhà để phơi khô, một số ít thì lại thì bán cho các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn”.

Vụ lạc xuân tại huyện Nghi Xuân được đánh giá cho năng suất cao (ước đạt 27,61 tạ/ha). Bà con vui mừng vì đây là năm thứ 2 liên tiếp giành thắng lợi toàn diện trong vụ lạc xuân. Tại một số địa phương thâm canh tốt như: Xuân Mỹ, Xuân Yên, Xuân Thành, thị trấn Tiên Điền… có năng suất vượt trội, trên 31 tạ/ha.

Giá thu mua đang ở mức 18.000 - 20.000 đồng/kg lạc tươi; 25.000 - 26.000 đồng/kg lạc phơi 2 nắng. Theo chia sẻ của bà con nông dân, đây là mức giá tốt, cao hơn năm ngoái từ 1 - 2.000 đồng/kg; thị trường thu mua tương đối sôi động.

z5514911133818_37487f14c6c697fced7ebc6867ade5fb.jpg
Lạc được tiểu thương thu mua ngay tại các địa phương.

Tại huyện Lộc Hà, với ưu thế về đất màu của vùng ven biển, phù hợp gieo trồng lạc, năm nay, địa phương cũng ghi nhận một vụ mùa thắng lợi.

Chị Phạm Thị Trà (TDP Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà) cho biết: “Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, không phải gieo trỉa lại nhiều lần, tiết kiệm được tiền giống. Cùng với đó, chúng tôi chủ động bám lịch thời vụ nên cây lạc phát triển tốt. Gia đình tôi sản xuất 7 sào, thu hoạch gần 1 tấn”.

Theo ông Nguyễn Đình Thành - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà, vụ xuân 2024, toàn huyện xuống giống 926 ha lạc xuân, tập trung chủ yếu ở các vùng ven biển. Đến nay, huyện Lộc Hà đã cơ bản hoàn thành thu hoạch, năng suất đạt trên 27 tạ/ha (xấp xỉ năm 2023), sản lượng đạt trên 2.500 tấn.

bqbht_br_b1-7610.jpg
Niềm vui được mùa.

Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ lạc xuân năm 2024, toàn tỉnh sản xuất hơn 6.600 ha, đến nay đã thu hoạch trên 5.300 ha (đạt 80% kế hoạch).

Trong đó, tại các địa phương như: Đức Thọ, Vũ Quang, Can Lộc, Hương Khê, Lộc Hà… người dân đã cơ bản hoàn thành thu hoạch, tiến tới gieo trồng vụ hè thu với các loại cây trồng chủ lực như: vừng, đậu… Vụ lạc xuân năm 2024 được đánh giá thắng lợi với năng suất trung bình ước đạt 27,23 tạ/ha (cao hơn năm 2023 0,68 tạ/ha), sản lượng ước đạt gần 18.000 tấn.

Theo phân tích của ngành chuyên môn, điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cộng với sự ổn định của bộ giống, quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh là những nguyên nhân tạo nên một mùa lạc bội thu.

Video: Không khí thu hoạch lạc xuân tại Cẩm Xuyên.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.