Nông dân Hà Tĩnh hối hả ra đồng sản xuất lạc xuân

(Baohatinh.vn) - Sau những ngày đón tết, nông dân Hà Tĩnh gấp rút ra đồng, chạy đua với tiến độ sản xuất lạc vụ xuân, quyết tâm phủ kín 7.559 ha theo lịch thời vụ.

Nông dân Hà Tĩnh hối hả ra đồng sản xuất lạc xuân

Nông dân xã Cương Gián (Nghi Xuân) gấp rút hoàn thành 45 ha lạc vụ xuân trong vài ngày tới.

Vụ xuân năm nay, Nghi Xuân là địa phương có diện tích lạc lớn nhất tỉnh. Theo kế hoạch, toàn huyện sẽ làm 1.270 ha, trong đó các vựa lạc trọng điểm là Xuân Mỹ (170 ha), Đan Trường (160 ha), Xuân Viên và Xuân Thành (140 ha), Xuân Mỹ (130 ha)... Hiện nay, địa phương này cũng đang dẫn đầu toàn tỉnh về tiến độ sản xuất.

Ông Lê Anh Đức - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân thông tin: “Để hướng tới mục tiêu phủ kín toàn bộ diện tích và phấn đấu đạt năng suất 28,5 tạ/ha, những ngày qua, bà con nông dân trong toàn huyện đã tranh thủ thời tiết nắng ấm, độ ẩm đất đảm bảo để gieo trỉa lạc xuân. Đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành xuống giống 1.130/1.270 ha, 140 ha còn lại (chủ yếu ở những vùng đất ướt) đang gấp rút chuẩn bị để xuống giống, phấn đấu khoảng 1 tuần nữa sẽ cơ bản hoàn thành”.

Nông dân Hà Tĩnh hối hả ra đồng sản xuất lạc xuân

Sau những ngày nghỉ tết, các đồng lạc ở thị trấn Lộc Hà nhộn nhịp không khí sản xuất.

Phát huy lợi thế của địa phương có truyền thống sản xuất lạc, nông dân huyện Lộc Hà đang hối hả ra đồng chạy đua với lịch thời vụ. Bà con quyết tâm phủ kín 926 ha lạc, năng suất bình quân đạt 26,6 tạ/ha, sản lượng gần 2.468 tấn; trong đó trọng tâm là thị trấn Lộc Hà (195 ha), Thạch Châu (186 ha), Thịnh Lộc (180 ha), Bình An (109 ha), Thạch Mỹ (100 ha)...

Với mục tiêu hoàn thành xuống giống trong tháng 2 dương lịch để tránh rét Nàng Bân (vào tháng 3 âm lịch) cũng như đảm bảo sự sinh trưởng, phát triển, năng suất của cây trồng, ngành NN&PTNT cùng các địa phương ở Lộc Hà đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc, khuyến khích bà con gieo trỉa đúng kế hoạch.

Đến thời điểm này, khoảng 65% diện tích đã được xuống giống (chủ yếu ở vùng cát pha) và mỗi ngày có thêm 50 – 100 ha được gieo trỉa nên việc đảm bảo lịch thời vụ là hoàn toàn khả thi.

Nông dân Hà Tĩnh hối hả ra đồng sản xuất lạc xuân

Nông dân xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) sẵn sàng “tăng tốc” để xuống giống lạc theo thời vụ.

Nông dân ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã đều tập trung ra đồng sản xuất lạc. Ông Phan Công Toàn - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh cho biết: “Vụ xuân này, huyện có kế hoạch làm 730 ha lạc, phấn đấu đạt năng suất 28 tạ/ha, sản lượng 2.044 tấn. Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên đến thời điểm này, toàn huyện mới xuống giống được khoảng 18% tổng diện tích (hơn 130 ha). Vì vậy, chúng tôi đang gấp rút đôn đốc, chỉ đạo, phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo trỉa, “tăng tốc” chặng “nước rút” để kịp lịch thời vụ”.

Nông dân Hà Tĩnh hối hả ra đồng sản xuất lạc xuân

Những vùng đất cát ở Thạch Hà được bà con lên luống cao, rãnh sâu để đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Vụ xuân năm 2024, toàn tỉnh có kế hoạch sản xuất 7.599 ha lạc, năng suất dự kiến 27,11 tạ/ha, sản lượng 20.601 tấn; các vùng trọng điểm là: Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, huyện Kỳ Anh, Đức Thọ...

Để hướng tới một vụ mùa thắng lợi, nông dân toàn tỉnh tiếp tục sử dụng các loại giống cho năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương như: L14, L29, V79 và một số giống bản địa như: lạc cúc, lạc sen...

Nông dân Hà Tĩnh hối hả ra đồng sản xuất lạc xuân

Nông dân Bình An (Lộc Hà) nỗ lực phủ kín diện tích gắn với chăm sóc những ruộng lạc xuống giống sớm (vào đầu tháng 1 dương lịch).

Đây là giai đoạn “nước rút” của lịch thời vụ nên thời điểm này, bà con đang đẩy nhanh tiến độ xuống giống, quyết tâm không bỏ hoang diện tích. Đến thời điểm này, tiến độ xuống giống đạt khoảng 60% diện tích. Nhiều nông dân cũng đang tập trung chăm sóc, bảo vệ những diện tích đã xuống giống sớm trước đó.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).