Nông dân Lộc Hà “gác” tết vì mục tiêu 2.468 tấn lạc xuân

(Baohatinh.vn) - Tạm gác việc chuẩn bị cho tết Nguyên đán cận kề, bà con nông dân ở vựa lạc xuân Lộc Hà (Hà Tĩnh) ra đồng sản xuất với quyết tâm phủ kín 926 ha lạc, mang về sản lượng 2.468 tấn.

Nông dân Lộc Hà “gác” tết vì mục tiêu 2.468 tấn lạc xuân

Nông dân Thịnh Lộc gấp rút gieo trỉa để xong sớm vụ lạc xuân nhằm đảm bảo lịch thời vụ và nghỉ tết an nhàn.

Tết đến gần, nhưng gia đình ông Trần Văn Thìn ở thôn Nam Sơn (xã Thịnh Lộc) vẫn ra đồng từ sáng sớm để gấp rút sản xuất lạc xuân. Không khí tết cổ truyền đang “nóng dần” khiến ông Thìn hối hả, gấp rút hơn trong khâu làm đất, đổ phân, dọn cỏ, sửa bờ, lên luống và xuống những mẻ giống đầu tiên của vụ mùa mới. Dẫu vất vả, phải chuẩn bị đón tết muộn nhưng vì một vụ mùa bội thu, thu hoạch được lạc sớm, yên tâm nghỉ tết an nhàn... nên họ đang rất kiên trì, quyết tâm làm xong lạc trước tết cổ truyền.

Ông Thìn cho biết: “Năm nay, gia đình tôi sản xuất 9 sào lạc nằm ở những vùng đồng có chất đất cát pha. Hiện nay, chúng tôi đã xuống giống được 7 sào, số diện tích còn lại sẽ huy động tối đa nhân lực hoàn thành trong vài ngày tới. Để đạt tiến độ sản xuất này, cách đây 4 tháng, chúng tôi đã chủ động góp ủ phân chuồng đủ bón toàn bộ diện tích lạc, cách đây 25 ngày đã hoàn thành khâu làm đất để diệt cỏ, 10 ngày trước đã xử lý xong gần 1 tạ lạc giống và bắt đầu gieo trỉa”.

Nông dân Lộc Hà “gác” tết vì mục tiêu 2.468 tấn lạc xuân

Những vùng đồng đất ướt đang được nông dân thôn Yên Điềm lên luống cao để ra tết xuống giống.

Ông Nguyễn Khắc Phong – Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết: “Năm nay, địa phương có kế hoạch duy trì 180 ha lạc xuân và phấn đấu đạt năng suất 25 tạ/ha, cho sản lượng 450 tấn. Hiện nay, khâu làm đất đã xong, bón phân và đã xuống giống được khoảng 70% diện tích. Chúng tôi đang vận động, khuyến khích bà con chủ động sản xuất để trước tết đạt khoảng 93 - 95% tổng diện tích. Những diện tích đất ướt thì lên luống cao, làm rãnh sâu, phơi luống đủ khô ráo để ra năm trỉa sớm".

Nông dân Lộc Hà “gác” tết vì mục tiêu 2.468 tấn lạc xuân

Sát tết, nông dân TDP Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) vẫn ra đồng sản xuất vì một vụ mùa thắng lợi.

Không khí thi đua lao động sản xuất hối hả để “chạy” tết cũng đang diễn ra trên các cánh đồng lạc của thị trấn Lộc Hà. Vụ xuân 2024, địa phương trung tâm huyện lỵ này có kế hoạch sản xuất 195 ha lạc (nhiếu nhất huyện) và quyết tâm phấn đấu đạt năng suất cao nhất huyện (36 tạ/ha).

Để hoàn thành mục tiêu sản xuất này, thị trấn Lộc Hà đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc bà con chủ động tranh thủ đất đủ ẩm, trời ấm để xuống giống xung quanh thời điểm tiết Lập Xuân (4/2) và phấn đấu gieo trỉa kết thúc trong tháng 2/2024. Vì vậy, dù tết đã cận kề, nhưng bà con nông dân vẫn hối hả ra đồng làm đất, đổ phân, dọn cỏ, lên luống để xuống những mẻ lạc xuân đầu tiên đảm bảo kịp thời vụ.

Nông dân Lộc Hà “gác” tết vì mục tiêu 2.468 tấn lạc xuân

Nông dân TDP Trung Nghĩa (thị trấn Lộc Hà) xuống giống lạc xuân.

Vụ xuân 2024, vựa lạc Lộc Hà quyết tâm phủ kín 926 ha, năng suất bình quân đạt 26,6 tạ/ha, sản lượng gần 2.468 tấn; trọng tâm là các vùng đồng cao, không bị ngập nước, có chất đất cát pha ở thị trấn Lộc Hà (195 ha), Thạch Châu (186 ha), Thịnh Lộc (180 ha), Bình An (109 ha), Thạch Mỹ (100 ha)...

Tranh thủ những ngày cận tết thời tiết thuận lợi cũng như né tránh các đợt rét đậm, rét hại sắp tới, nông dân trong toàn huyện đã tập trung ra đồng đẩy nhanh tiến độ gieo trỉa. Đến thời điểm này, toàn huyện đã xong khoảng 45% tổng diện tích và tới đây sẽ phấn đấu mỗi ngày có thêm khoảng 100 ha nữa được xuống giống những những vùng đồng khô cạn. Riêng những cánh đồng thấp, đất ướt thì sẽ lên luống để ăn tết xong xuống giống ngay.

Nông dân Lộc Hà “gác” tết vì mục tiêu 2.468 tấn lạc xuân

Nông dân Thạch Mỹ cũng hối hả chạy đua với mùa vụ trong những ngày cận tết.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà Lê Hồng Cơ cho biết: “Để đạt các chỉ tiêu trong đề án sản xuất lạc vụ xuân năm 2024, chúng tôi đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành chức năng, chính quyền các địa phương chủ động trong mọi khâu, tranh thủ xuống giống quanh thời điểm tiết Lập Xuân và phấn đấu gieo trỉa kết thúc trong tháng 2 dương lịch.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ nên đến thời điểm này, bà con đã cơ bản hoàn thành khâu làm đất, đổ phân chuồng, làm cỏ, chuẩn bị đủ các loại giống tốt (chủ yếu là L14, V79...) để đảm bảo lịch thời vụ. Ngoài ra, chúng tôi cũng tăng cường phối hợp để kiểm tra chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư khác để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong sản xuất”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!