Nông dân Lộc Hà khẩn trương xuống giống vụ xuân

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay từ những ngày đầu xuân Đinh Dậu, trên khắp đồng ruộng huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), bà con nông dân đã khẩn trương bắt tay sản xuất vụ xuân với quyết tâm giành thêm một mùa bội thu.

Trời đã đứng trưa nhưng chị Nguyễn Thị Phương (xóm Đồng Sơn, xã Mai Phụ) vẫn miệt mài bón phân cho ruộng lúa X23 đã bén lá xanh mơn mởn trên cánh đồng Xa, cùng nhiều nông dân khác chưa có ý định về. Được biết, ngay từ mùng 4 tết Đinh Dậu, bà con đã tập trung ra đồng sản xuất. Chị Phương còn nói vui: “Năm nay, bà con nông dân đã đưa tết ra đồng...”.

nong dan loc ha khan truong xuong giong vu xuan

Nông dân xã Mai Phụ (Lộc Hà) giao cấy lúa xuân

Chị cho biết thêm, cánh đồng Xa này là vùng trũng phèn nên bà con chủ yếu bố trí giống xuân trung và để cây lúa phát triển tốt trên vùng đất này, phải trộn đạm Việt - Nhật với đạm trắng để bón cho cây...

Cách đó không xa, trên cánh đồng Trũng (xóm Sơn Phú, xã Mai Phụ), 2 máy cày đang hối hả cày đất chuẩn bị gieo trỉa lạc, tiếng máy giòn tan, hối hả giữa trưa. Anh Nguyễn Đức Toản, một trong hai người lái máy, cho biết: “Cả xã có 5 máy cày thì đều hoạt động từ ngày mùng 4 tết cày đất để kịp cho bà con xuống giống lạc vụ xuân”.

Bí thư Đảng ủy xã Mai Phụ Nguyễn Xuân Bắc, vui vẻ cho biết: “Đến nay, 80 ha lúa của xã đã phủ kín ruộng và bà con ra đồng sớm để tiến hành chăm bón. Cơ cấu giống, lịch thời vụ... nhất nhất xã đều thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của huyện. “Vụ xuân này, xã chỉ đạo bà con nhân rộng diện tích lạc cao sản cho hiệu quả kinh tế cao. Đây là mô hình đã được thử nghiệm tại địa phương từ năm trước..., chắc chắn cho năng suất cao”.

Trên cánh đồng Lau, xã Bình Lộc, bà con nông dân khẩn trương sản xuất vụ xuân để đảm bảo lịch thời vụ. Hàng chục hộ nông dân, nhóm nhổ mạ, nhóm be bờ lấy nước, nhóm nhanh tay cấy. Anh Nguyễn Văn Tiến đang cùng các thành viên trong gia đình cấy trên diện tích đất được quy hoạch trên cánh đồng Lau. Anh cho biết, đây là vùng đất vừa được quy hoạch và bà con đang cấy giống lúa mới do xã hỗ trợ giống 100%. Giống này nằm trong cơ cấu trà xuân muộn, ngắn ngày, cho năng suất cao.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Lộc Lê Trung Ấn, đây là giống Việt Hương chiếm, một loại giống tốt lần đầu tiên xã đưa vào sản xuất với kế hoạch là 12 ha cho 6 xóm. Trong kế hoạch sản xuất vụ xuân của xã có 198 ha lúa và 78 ha lạc. Tính đến thời điểm ra tết này, cơ bản diện tích lúa đã xuống giống với 80% giống trà xuân muộn. Còn lạc cũng đã xuống giống trên 70% diện tích và nếu thời tiết thuận lợi sẽ sớm gieo trỉa xong.

Lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà cho biết, tổng diện tích gieo trồng vụ xuân năm nay là 5.165 ha, trong đó: lúa 3.221 ha, sản lượng dự kiến đạt 18.489 tấn; 1.944 ha cây trồng cạn (trong đó, lạc 1.289 ha, sản lượng 4.074 tấn; ngô xen 165 ha, sản lượng 585 tấn; đậu các loại 90 ha, sản lượng 84,6 tấn; rau đậu thực phẩm 267 ha; khoai lang 83 ha, sản lượng 742 tấn...).

Tính đến ngày 12/2, toàn huyện Lộc Hà đã gieo cấy được trên 90% diện tích lúa và trên 13% diện tích lạc, chưa kể các loại rau màu khác.

Ông Phan Văn Nhàn - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, quan điểm của huyện là phát huy tối đa diện tích đất canh tác để sản xuất vụ xuân; sử dụng các giống ngắn ngày, bố trí tỷ lệ hợp lý giữa nhóm lúa chất lượng và năng suất cao, mở rộng diện tích lúa lai; chuyển đổi một phần diện tích đất lúa sang trồng cây màu có giá trị kinh tế cao hơn. Về hình thức sản xuất, mở rộng theo hướng liên kết với doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực. Đến thời điểm hiện tại, nhìn chung, các xã đều thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo trên, đảm bảo đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ.

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!