Đánh giá tổng thể đặc điểm, khả năng kháng sâu bệnh giống lúa BQ

(Baohatinh.vn) - Chiều 31/8, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã đi tham quan và dự hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả sản xuất thử giống lúa BQ do Trung tâm Khuyến nông tỉnh (Sở NN&PTNT) phối hợp với Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh thực hiện.

danh gia tong the dac diem kha nang khang sau benh giong lua bq

Trước giờ hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đi tham quan mô hình giống lúa BQ với quy mô 5 ha tại xã Tùng Lộc, Can Lộc.

Giống lúa BQ được gieo cấy từ ngày 29/5/2017, áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất của Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh. Qua theo dõi cho thấy, giống lúa có nhiều ưu điểm về sinh trưởng, khả năng chống chịu, năng suất khá cao và chất lượng gạo ngon.

So với giống lúa đối chứng VTNA2, giống BQ có thời gian sinh trưởng và một số đặc điểm nông sinh học gần tương đương (giao động từ 120 - 125 ngày vụ xuân và 95 - 100 ngày vụ hè thu). Giống có cây khỏe, sức kháng sâu bệnh khá, đặc biệt là chưa có dấu hiệu đạo ôn; rầy nâu, rầy lưng trắng, khô vằn mức độ nhiễm thấp hơn giống đối chứng.

Giống có năng suất lý thuyết từ 79,44- 82,09 tạ/ha, năng suất thực thu gần 60 - 61 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng 6,81- 46 tạ/ha; tỷ lệ hạt lép thấp, chất lượng gạo ngon.

Giống BQ lần đầu được khảo nghiệm tại địa bàn Hà Tĩnh từ vụ xuân 2016. Giống do Viện Nghiên cứu hợp tác Khoa học – Kỹ thuật Châu Á Thái Bình Dương chọn tạo, thích hợp sản xuất cả vụ xuân và vụ hè thu; được Bộ NN&PTNT cho phép sản xuất thử và công nhận giống khu vực hóa. Hiện, giống BQ đã được đưa vào sản xuất thử trên diện rộng.

Tại hội thảo, bà con nông dân, đại diện địa phương tại vùng dự án cho rằng, giống BQ có nhiều ưu điểm nổi trội, năng suất cao, kháng sâu bệnh tốt và phù hợp với thổ nhưỡng, vùng sinh thái. Tuy nhiên, Trung tâm Khuyến nông, Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh cần tiếp tục theo dõi, đánh giá rõ hơn đặc điểm, tình hình kháng sâu bệnh của giống…

danh gia tong the dac diem kha nang khang sau benh giong lua bq

Giống BQ có cây khỏe, sức kháng sâu bệnh khá, đặc biệt là sạch đạo ôn

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Công tác khảo nghiệm sản xuất để tìm ra các giống lúa năng suất, chất lượng tốt, ngắn ngày, thích ứng rộng, ứng phó với bất lợi thời tiết để bổ sung vào giống lúa mới là cần thiết với sản xuất hiện nay. Nhất là khi thực trạng sản xuất giống lúa ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, phụ thuộc vào các doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, nhìn lại mất mát từ vụ lúa xuân 2017, đây là bài học lớn, vừa chiến lược, vừa cụ thể trong công tác chỉ đạo sản xuất cho các địa phương.

Đối với giống lúa BQ, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đối với một bộ giống mới thì khả năng thích ứng là quan trọng nhất. Do đó, Viện Nghiên cứu hợp tác Khoa học – Kỹ thuật Châu Á Thái Bình Dương, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh cần tiếp tục theo dõi, đánh giá một cách tổng thể, nhất là tính thích ứng về thời tiết. Đánh giá tính ổn định của giống; tính chống chịu của giống về chịu thâm canh; chống chịu sâu bệnh, đặc biệt là hai loại bệnh điển hình trên đồng ruộng Hà Tĩnh là đạo ôn và khô vằn.

Thời gian tới, cần tiếp tục mở rộng vùng “khu vực hóa” ở nhiều nền đất, vùng sinh thái, quy trình thâm canh để có đánh giá khách quan nhất đặc điểm của giống.

“Tìm kiếm bộ giống chất lượng là xu thế tất yếu hiện nay. Tuy nhiên, ngành NN&PTNT và Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh cần lưu ý chất lượng phải gắn với hiệu quả kinh tế. Công ty chọn giống, sản xuất giống cần gắn với trách nhiệm của mình, đảm bảo theo chuỗi liên kết, gắn với nông dân.” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.