Lần đầu tiên trồng khoai tây vụ đông trên đất cát ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết hanh khô, bà con ngư dân các địa phương vùng bãi ngang ven biển huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh đang tiến hành trồng gần 30 ha khoai tây vụ đông trên đất cát bạc màu.

Lần đầu tiên trồng khoai tây vụ đông trên đất cát ở Cẩm Xuyên

Người dân thị trấn Thiên Cầm làm đất để xuống giống khoai tây trên đất cát bạc màu

Qua quá trình thử nghiệm trồng khoai tây trên đất cát bạc màu phát triển rất tốt, Viện Sinh học công nghệ nông nghiệp Việt Nam đã ký hợp đồng với các hợp tác xã vùng bãi ngang ven biển liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Những ngày này, bà con ngư dân các xã Cẩm Hòa, Cẩm Dương và thị trấn Thiên Cầm được cán bộ Viện Sinh học công nghệ Việt Nam ra đồng hướng dẫn kỹ thuật trồng cho gần 30 ha khoai tây vụ đông liên kết theo chuỗi trên đất cát bạc màu.

Lần đầu tiên trồng khoai tây vụ đông trên đất cát ở Cẩm Xuyên

Viên sinh học công nghệ nông nghiệp Việt Nam cung ứng giống khoai tây cho các địa phương

Ông Lê Ngọc Hà - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên, cho biết: Không để "lãng phí" quỹ đất hoang hóa, bãi cát ven biển, huyện Cẩm Xuyên chủ động mời Viện Sinh học công nghệ Việt Nam vào xây dựng mô hình trồng khoai tây trên cát. Đồng thời, tổ chức tập huấn và chuyển giao KHKT. Đây là mô hình trồng khoai tây trên cát đầu tiên trên địa bàn huyện theo "liên kết 4 nhà" nhằm thay đổi cây trồng mới, hiệu quả cao. Mô hình thành công sẽ cho năng suất đạt 20 tấn/ha, mang lại thu nhập cho người dân.

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast