Nghi Xuân tiếp tục mở rộng, theo dõi các giống cây trồng triển vọng

(Baohatinh.vn) - Qua mô hình sản xuất thử nghiệm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sẽ cân nhắc mở rộng gieo, trồng một số giống khoai lang và giống lúa mới có nhiều ưu điểm vượt trội tại địa phương.

Nghi Xuân tiếp tục mở rộng, theo dõi các giống cây trồng triển vọng

Sáng 21/5, UBND huyện Nghi Xuân tổ chức hội thảo đánh giá mô hình sản xuất thử nghiệm giống khoai lang KCL 20-209, giống lúa VNR10, Hà Phát 3 trong vụ xuân 2022.

Nghi Xuân tiếp tục mở rộng, theo dõi các giống cây trồng triển vọng

Mô hình khoai lang giống KCL 20-209 (diện tích 20ha) sản xuất tại các địa phương: Xuân Viên, Xuân Giang, Xuân Thành, Xuân Hải, bước đầu, cho năng suất khá (600 - 700kg/sào). Khoai có vỏ đỏ, ruột vàng mơ, chất lượng khá ngon.

Nghi Xuân tiếp tục mở rộng, theo dõi các giống cây trồng triển vọng

Đoàn công tác UBND huyện cũng kiểm tra mô hình sản xuất 30 ha giống lúa VNR 10 tại thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm...

Nghi Xuân tiếp tục mở rộng, theo dõi các giống cây trồng triển vọng

... mô hình sản xuất thử nghiệm 100 ha giống lúa thuần Hà Phát 3 tại các xã: Xuân Thành, Cổ Đạm, Cương Gián.

Nghi Xuân tiếp tục mở rộng, theo dõi các giống cây trồng triển vọng

Tại cuộc hội thảo, ông Lê Thanh Bình - Trưởng phòng NN&PTNT huyện đánh giá, nhìn chung, các loại giống khoai lang và giống lúa trồng thử nghiệm trong vụ xuân 2022 cho năng suất khá, thể hiện nhiều tính ưu việt tại địa phương. Huyện Nghi Xuân sẽ cho mở rộng các mô hình để tiếp tục theo dõi, cân nhắc bổ sung vào bộ giống chủ lực của huyện. Theo đó, dự kiến vụ xuân năm 2023, huyện sẽ cơ cấu giống mới đạt trên 50% diện tích toàn huyện.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast