Tết chạm ngõ, nông dân vẫn hăng say ngoài đồng

(Baohatinh.vn) - Nơi gieo lúa, chỗ làm đất trỉa lạc, vùng nhổ bắp cải, su hào..., khí thế lao động sản xuất làm cho bức họa Xuân của đồng quê Hà Tĩnh thêm rộn ràng, tươi mới.

tet cham ngo nong dan van hang say ngoai dong

tet cham ngo nong dan van hang say ngoai dong

Nông dân TP Hà Tĩnh gác việc sắm sửa đón Tết để xuống đồng chạy đua với thời vụ đồng xuân.

tet cham ngo nong dan van hang say ngoai dong
tet cham ngo nong dan van hang say ngoai dong
tet cham ngo nong dan van hang say ngoai dong

Nông dân Can Lộc sản xuất mùa lạc mới

tet cham ngo nong dan van hang say ngoai dong
tet cham ngo nong dan van hang say ngoai dong
tet cham ngo nong dan van hang say ngoai dong

Nông dân Thạch Liên (Thạch Hà) hối hả thu hoạch xúp lơ, su hào bán Tết. Nhiều người dân xóm Thọ cho biết: “Mấy hôm nay cả làng vẫn đang tập trung ra đồng. Năm nay, rau củ được mùa, giá cả các mặt hàng như: bắp cải, su hào, súp lơ… khá ổn định lại nên bà con chắc đến chiều 30 Tết mới nghỉ.”

tet cham ngo nong dan van hang say ngoai dong
tet cham ngo nong dan van hang say ngoai dong

Nông dân Thiên Lộc (Can Lộc) nhổ nốt số kiệu còn lại mang ra chợ Tết. Hành, kiệu được giá nên nông dân rất vui

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast