Trước 10/2, tổ chức gieo trồng các loại giống thuộc Dự án rau-củ-quả

(Baohatinh.vn) - Chiều 25/1, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp bổ cứu việc thực hiện nhân rộng mô hình sản xuất rau, củ, quả trên vùng đất cát bạc màu ven biển. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Hiện thời vụ gần hết, đề nghị các đơn vị đăng ký thực hiện mở rộng dự án khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức gieo trồng các loại giống trước ngày 10/2/2014
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Hiện thời vụ gần hết, đề nghị các đơn vị đăng ký thực hiện mở rộng dự án khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức gieo trồng các loại giống trước ngày 10/2/2014

Đến thời điểm này, tổng diện tích đăng ký mở rộng mô hình sản xuất rau, củ, quả trên vùng đất cát hoang hóa là 19,5 ha: Cẩm Xuyên (5 ha), Thạch Hà (5,5 ha), Lộc Hà (2,5 ha); các doanh nghiệp: Công ty CP Đầu tư phát triển công thương Miền Trung (3 ha), Công ty TNHH Sao Đại Dương (0,5 ha) và Công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị (3 ha).

Theo đó, các vùng đồng nhất sản xuất hai loại giống cải bẹ và củ cải trắng và 42.000 cây giống cây chắn gió gồm cây keo và bạch đàn trắng. Hiện nay, các đơn vị cơ bản đã hoàn thành giải phóng và san lấp mặt bằng. Sở NN&PTNT đã triển khai tập huấn đợt 1 cho công nhân, cán bộ kỹ thuật của một số đơn vị triển khai.

Về vật tư, kể từ tháng 11/2013, lượng mùn Công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị đã cung ứng là 340 tấn. Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh đã lập phương án mở rộng diện tích thêm 30-40 ha sát với khu dự án hiện nay; khảo sát, thử nghiệm mô hình cây ăn quả và nuôi thủy, hải sản trên vùng đất cát hoang hóa. Tổng Công ty cũng chỉ đạo Công ty CP cơ khí và xây dựng sản xuất hệ thống tưới và các thiết bị khác để cung ứng cho các đơn vị mở rộng dự án, đồng thời, làm việc với Công ty Fineton cung ứng nguồn giống kịp thời phục vụ sản xuất vụ xuân 2014.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận, đánh giá cao việc các doanh nghiệp, địa phương thực hiện mở rộng dự án sản xuất rau, củ, quả trên vùng đất cát hoang hóa theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn lúng túng, chưa thực sự chủ động thực hiện kế hoạch.

Hiện thời vụ gần hết, đề nghị các đơn vị đăng ký thực hiện mở rộng dự án khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức gieo trồng các loại giống trước ngày 10/2/2014. Theo đó, nhiệm vụ trước mắt, Sở NN&PTNT cần rà soát, xác định một cách chính xác số diện tích mở rộng; tổ chức tập huấn cho toàn bộ người dân các vùng dự án; quy hoạch thiết bị, lắp đặt thiết bị theo nguyên tắc tôn trọng sơ đồ thiết kế cũ, từ đó thiết kế định hình trên toàn bộ diện tích. Riêng hệ thống tiêu úng, chỉ quan tâm ở vùng đặc thù, còn vùng hạn có thể chậm lại trong vụ xuân 2014 nhưng phải thiết kế sẵn, không mâu thuẫn với hệ thống tưới.

Sở NN&PTNT cần chủ trì nghiên cứu quy trình phân bón, giống; ban hành danh mục thuốc BVTV và quy trình sử dụng; quản lý chặt chẽ về kỹ thuật và quy trình kỹ thuật, thủ tục hồ sơ để phục vụ cho công tác thanh lý, nghiệm thu và nguồn tiền hỗ trợ của nhà nước nhằm đảm bảo nguồn đầu tư đúng đối tượng.

Riêng Tổng KS&TM Hà Tĩnh, cần lên kế hoạch lộ trình thực hiện, đến ngày gieo hạt có thể cung ứng vật tư cho những diện tích cụ thể. Các huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, bảo lãnh đối với diện tích do người dân, HTX, tổ hợp tác thực hiện.

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.